Đổ tiền tỷ vào canh bạc hoa ly Tết, canh cánh lo lỗ vốn

Cầm cố sổ đỏ với những khoản vay từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng để đầu tư vào hoa ly Tết, bà con người làng Tây Tựu đang đánh bạc với trời.

Tìm về làng hoa Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) dịp này, những luống hoa ly chuẩn bị Tết đã xanh tốt, nếu thời tiết thuận lợi chỉ cần đợi 50 ngày nữa là có thể thu hoạch.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Khanh, chủ một vườn hoa ly hơn một mẫu, cho biết: Đợt này anh tập trung trồng hoa phục vụ Tết. Đến thời điểm này không biết thế nào nhưng 90% người trồng hoa ly đều phải cầm cố sổ đỏ.

Đổ tiền tỷ vào canh bạc hoa ly Tết, canh cánh lo lỗ vốn - ảnh 1
Người dân Tây Tựu cầm cố sổ đỏ để tăng diện tích trồng hoa ly phục vụ Tết. Ảnh Diệu Thùy

Anh Khanh cho biết, năm ngoái nhà anh chỉ trồng 6 sào hoa ly thì năm năm nay trồng hẳn một mẫu. Với chi phí đầu tư cho một sào hoa ly dao động từ 100- 150 triệu đồng thì không còn cách nào khác là cầm cố sổ đỏ. Thời tiết lúc mưa lúc nắng không ai biết trước được năm nay có thắng lớn hay không nhưng mỗi nhà bình quân đều vay mượn gần cả tỷ đồng, có nhà chục mẫu thì số tiền còn hơn cả chục tỷ đồng.

Chi phí lớn nhất là việc mua củ giống. Củ giống nhập khẩu từ nước như Hà Lan, Newzealand, Chile… Tùy vào chất lượng mà củ giống có giá từ 9.000- 22.000 đồng/củ. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng mua được củ giống. Có những lúc “cháy” củ giống, giá bán tại công ty 22.000 đồng/củ nhưng phải mua qua trung gian thì có thể lên tới 26.000 đồng/củ.

Anh Khanh tâm sự: “Năm nay ai cũng trồng nhiều hơn, có những nhà năm trước chỉ trồng 1- 2 sào giờ trồng cả mẫu. Tiền không có phải đi vay ngân hàng. Đến thời điểm này đã thấy đau hết cả đầu, gầy hết cả người rồi. Nếu hoa ly trượt Tết thì coi như lỗ”.

Cánh đồng hoa ly ở Hạ Mỗ, Đan Phượng rộng cả hàng trăm hecta, hầu hết là do người dân Tây Tựu lên thuê đất trồng. Do không có đủ diện tích nên họ chấp nhận thuê đất cách nhà 8-9km để trồng hoa, với giá thuê mỗi sào 2 triệu đồng/năm.

Đổ tiền tỷ vào canh bạc hoa ly Tết, canh cánh lo lỗ vốn - ảnh 2
Chi phí đầu tư cho một sào hoa ly dao động từ 100- 150 triệu đồng. Ảnh Diệu Thùy

Nói về lý do năm nay người dân Tây Tựu đầu tư vào hoa ly nhiều hơn, anh Khanh chia sẻ : “Trồng hoa cũng như trồng mía, café rồi cũng có lúc ồ ạt trồng nhiều thế. Không có chính quyền hay ai bảo lãnh mà trồng theo nhau, theo xu hướng thôi. Ngay kể cả việc thế chấp sổ đỏ cũng vậy. Vốn đầu tư từ một đến vài tỷ chứ không phải chỉ vài trăm triệu nên chỉ còn cách cầm cố sổ đỏ. Hầu hết nhà nào cũng phải vay mượn. Nếu may mắn thì mỗi sào hoa thu về được 20- 30 triệu đồng.”

Theo anh Minh, chủ một vườn hoa ly ở Hạ Mỗ, cho biết: “Tầm này đến tết còn xa lắm nên không biết được thế nào. Năm ngoái cũng khối nhà lỗ vốn rồi, củ bị lỗi, hoa hỏng. Cái nghề trồng hoa này thì như đánh bạc với giời. Giờ chỉ sợ hoa nở trước Tết hoặc không kịp Tết thôi”.

Đổ tiền tỷ vào canh bạc hoa ly Tết, canh cánh lo lỗ vốn - ảnh 3
Người trồng hoa ly lo lắng khi thời tiết ấm lên sẽ trượt mùa hoa Tết. Ảnh Diệu Thùy

Gia đình chị Duyên, anh Nhật ở Tây Tựu năm nay cũng tăng gấp đôi diện tích hoa ly để chuẩn bị Tết.

Chị Duyên cho hay: “Thường thì ba tháng là có thể thu hoạch được hoa ly nhưng làm cái nghề này sợ lắm, rủi ro cao kinh khủng. Như năm ngoái thời tiết không ủng hộ, trời nồm ẩm ướt mà ngọn cây đang rộ quả khiến cây hoa bị cháy mất nhiều. Nhiều nhà không biết, không trồng lứa sau coi như lỗ nặng.

Còn năm nay hanh khô nên cây không bị cháy nhưng tôi đã đầu tư 4 sào hoa với loại 22.000 đồng/củ, nếu thời tiết cứ nắng thế này thì trượt mùa Tết như chơi. Hoa nở sớm hoặc muộn quá chỉ bán được 30.000 đồng/cành còn đúng dịp Tết thì thường có giá 45.000 đồng".

Chỉ tay về vườn hoa bên cạnh, chị Duyên tâm sự, nhà đứa em tôi đầu tư mua củ giống đắt 20.000 đồng/củ nhưng giờ cây chỉ có 2- 3 tai. Nhìn là biết lỗ vốn rồi.

“Trồng hoa cũng đã 8-9 năm nhưng chưa bao giờ chúng tôi trồng lớn như năm nay. Mình có sổ đỏ nên người ta cho thế chấp cho vay 500 triệu đồng. Nếu thời tiết nắng lên thì dễ bị trượt Tết lắm. Mọi năm tầm giờ rét rồi chứ năm nay chưa có trận rét nào. Hoa để thì không để được, cứ nở là phải bán ngay nhưng trước Tết mấy ai chơi hoa, thế là lỗ thôi không gỡ được tiền củ”, chị Duyên lo lắng.

Diệu Thùy

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.