Đọ thưởng Tết Nguyên đán 2018: Ai đang giữ ngôi vị “quán quân”?

Cho đến nay đã có nhiều tỉnh thành trên cả nước thông tin về mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Vậy tỉnh, thành nào hiện đang dẫn đầu về mức thưởng Tết cao nhất và thấp nhất?

Hà Nội thưởng Tết Mậu Tuất cao nhất là 325 triệu đồng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội báo cáo nhanh về tiền lương và thưởng Tết của 4.288 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục dẫn đầu về mức thưởng Tết Nguyên đán lên tới 325 triệu đồng, người có mức thấp nhấp là 700.000 đồng.

Đến thời điểm hiện tại, TP Hồ Chí Minh đang dẫn đầu về mức thưởng Tết Nguyên đán ở mức 855 triệu đồng.

TP Hồ Chí Minh: Cao nhất 855 triệu đồng

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sắp đến, mức thưởng cao nhất ở TP Hồ Chí Minh là 855 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp trong nước. Tính trung bình, mức thưởng tết Nguyên đán ở nhóm doanh nghiệp này là khoảng 8,3 triệu đồng/người, tăng hơn 10% so với tết năm 2017.

Thái Nguyên: Thưởng Tết Mậu Tuất cao nhất đạt 300 triệu đồng

Theo Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, hiện đã có 144 doanh nghiệp gửi báo cáo về tiền lương 2017 và thưởng Tết 2018 về Sở.

Trong đó, mức thưởng Tết Mậu Tuất 2018 bình quân của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết là 4,5 triệu đồng.

Doanh nghiệp có mức thưởng tết cao nhất là 300 triệu đồng. Đứng thứ hai là 66,8 triệu đồng.

Thanh Hóa: Thưởng Tết âm lịch cao nhất 100 triệu đồng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa cho biết, kế hoạch thưởng Tết Âm lịch, ở nhóm DN trong KCN, KKT, KCX, mức thưởng cao nhất thuộc về khối DN dân doanh với 36,4 triệu đồng/người. Mức thấp nhất 100.000 đồng/người thuộc nhóm dân doanh và FDI.

Ngoài ra, các mức thưởng của các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 5,5 triệu đồng/người; Công ty CP, vốn góp chi phối của Nhà nước 3 triệu đồng/người; DN dân doanh 1,5 triệu đồng/người; DN FDI 2,872 triệu đồng/người.

Nhóm ngoài KCN, KKT, KCX, thưởng Tết Nguyên đán cao nhất với mức 100 triệu đồng thuộc về khối doanh nghiệp FDI. Mức thấp nhất 200.000 đồng/người thuộc loại hình DN Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ và nhóm FDI.

Ngoài ra, mức thưởng Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 2,246 triệu đồng/người; Công ty CP, vốn góp chi phối của Nhà nước 4,104 triệu đồng/người; DN dân doanh 3,960 triệu đồng/người; DN FDI 3,226 triệu đồng/người.

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất 131 triệu đồng

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 131 triệu đồng và thấp anhaats là 200 ngàn đồng đều thuộc nhóm doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp.

Huế thưởng cao nhất là 118 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 ở Thừa Thiên – Huế cao nhất là 118 triệu đồng/người đối với doanh ngiệp dân doanh và thấp nhất là 300 nghìn đồng/người thuộc về loại hình doanh nghiệp FDI.

Cần Thơ thưởng Tết cao nhất gần 467 triệu đồng

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - ông Châu Hồng Thái tiết lộ, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất thuộc về một doanh nghiệp dân doanh nằm trong khu công nghiệp là gần 467 triệu đồng.

Thưởng Tết Đồng Nai cao nhất 408 triệu đồng

Mức thưởng Tết Mậu Tuất cao nhất ở Đồng Nai thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng ở Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành với số tiền thưởng lên đến 408 triệu đồng.

Quảng Ngãi thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 128 triệu đồng

Quảng Ngãi có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 128 triệu đồng do CTCP Thương mại Dịch vụ Dầu khí miền Trung thưởng cho người lao động. Xếp thứ 2 tại đây là CTCP Đường Quảng Ngãi với mức thưởng lên tới 120 triệu đồng. Mức thưởng thấp nhất trên địa bàn theo công bố thuộc về Công ty TNHH Hoàn Vũ, với 200.000 đồng/lao động. 

Nghệ An thưởng cao nhất 120 triệu đồng

Tại Nghệ An, thưởng Tết Nguyên đán năm nay không biến động nhiều so với năm trước, dao động 4,6-5,6 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao nhất là Công ty TNHH Chế biến phụ phẩm thủy sản Xuri, với 120 triệu đồng/người. Mức thưởng thấp nhất người lao động tỉnh này nhận được trong dịp Tết sắp tới là 450.000 đồng/người.

Như vậy, theo các con số thưởng Tết Nguyên đán 2018 tại các tỉnh, thành đã công bố đến thời điểm hiện nay đều tăng so với những năm trước đó. Tuy nhiên, đến nay, mức thưởng Tết cao nhất vẫn thấp hơn so với Tết Nguyên đán 2017.

Cụ thể, năm 2017, một doanh nghiệp tại TP.HCM đã chi thưởng lên tới 1 tỷ đồng cho người lao động, năm 2018 mức cao nhất là 855 triệu đồng. Còn mức thưởng thấp nhất năm ngoái chỉ 30.000 đồng/người thì năm nay tăng lên là 200.000 đồng/người.

Minh Thư

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.