DN xây dựng, giao thông đứng đầu danh sách nợ bảo hiểm

Đã có hàng trăm DN trên địa bàn Hà Nội nợ đọng tiền bảo hiểm người lao động. Trong đó các DN trong ngành xây dựng, giao thông đang thuộc tốp đầu danh sách nợ đọng bảo hiểm.

DN xây dựng, giao thông đứng đầu danh sách nợ bảo hiểm

Theo thống kê của ngành BHXH TP Hà Nội, chỉ tính riêng số đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN từ 24 tháng trở lên với 89 DN các loại. Tổng số tiền nợ đọng trên 190 tỷ đồng, phần lớn thuộc các DN trong ngành xây dựng, giao thông. Trong đó có khá nhiều DN nợ đọng bảo hiểm trên 3 năm với số tiền hàng tỷ đồng.

Một số đơn vị nợ bảo hiểm nhiều có thể kể đến như: Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 246 đang nợ 2,1 tỷ đồng bảo hiểm với số nợ lên đến 50 tháng; Công ty CP Cơ khí Xây dựng 121 – CIENCO 1, đang nợ đọng số tiền lớn lên đến 5,2 tỷ đồng trong 50 tháng; Công ty CP cầu 5 Thăng Long, số tiền nợ đọng trên 6,3 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng Công trình 1 nợ 3,6 tỷ đồng; Công ty Licogi số 1 nợ trên 2,4 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng Năng Lượng nợ 3,5 tỷ đồng…

DN xây dựng, giao thông đứng đầu danh sách nợ bảo hiểm

Số DN trong ngành xây dựng nợ đọng bảo hiểm rất nhiều. Ảnh minh họa

Tuy nhiên đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm nhiều tiền nhất lại thuộc về một doanh nghiệp dệt may: Công ty TNHH May mặc XK VIT Garment, đặt tại khu CN Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) với số tiền nợ đọng trên 8,6 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến số tiền lớn như vậy vì đơn vị này có đến 655 lao động và thời gian nợ 43 tháng.

Cũng theo thống kê của BHXH TP Hà Nội, từ đầu năm 2012 đến nay đơn vị này đã thực hiện chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho 14.544 đối tượng, với số tiền trên 42 tỷ đồng.

Số tiền chi trả cho lao động thất nghiệp tăng hơn so với năm 2011. Tuy nhiên con số này còn ít hơn nhiều so với số lượng người lao động thất nghiệp trong thực tế.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội cho biết, do phải đối mặt với nhiều khó khăn, số DN đăng ký ngừng sản xuất, đóng cửa ngày một gia tăng. Qua đó số lao động thất nghiệp không ngừng gia tăng. Nhưng trên thực tế số lao động được hưởng chế độ thất nghiệp lại ít hơn nhiều so với số lao động đang thất nghiệp hiện nay.

Ông Hòa lý giải, những DN không thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động, nên khi giải thể, đóng cửa người lao động sẽ không được hưởng chế độ BHTN. “Nhiều trường hợp đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn không nhận được lương hưu vì chưa được đóng bảo hiểm đầy đủ. Trách nhiệm này trước tiên thuộc về chủ sử dụng lao động và phía công đoàn của các DN” – ông Hòa khẳng định.

Vị đại diện này cho hay, một số DN trong ngành xây dựng, giao thông, cầu đường, dệt may… nợ đọng bảo hiểm vì đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, thị trường. Việc không trích nộp bảo hiểm kịp thời, đúng quy định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động.

Để giải quyết tình trạng này, ngành BHXH TP Hà Nội cho rằng không thể giải quyết đơn thuần bằng biện pháp dân sự mà phải thực hiện các biện pháp mạnh hơn. Thưc tế trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến nay, BHXH TP Hà Nội đã khởi kiện 31 đơn vị nợ đọng bảo hiểm của người lao động.

Nguyễn Dũng

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.