DN vừa và nhỏ được miễn 30% thuế TNDN
DN vừa và nhỏ được miễn 30% thuế TNDN
Để tháo gỡ khó khăn cho DN, Chính phủ đã quyết định giảm 30% thuế TNDN và 50% thuế GTGT Ảnh: T.Hà |
Đó là một trong những nội dung quan trọng của Nghị định 109 về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho một số đối tượng theo quy định vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành.
Theo đó, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011 của DN nhỏ và vừa, trừ số thuế tính trên thu nhập từ kinh doanh xổ số, bất động sản, tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm; các DN thu nhập từ sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Ngoài ra, giảm 50% thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN đối với kinh doanh nhà trọ, trông giữ trẻ và cung ứng suất ăn ca từ ngày 1/7 đến hết năm 2011 với điều kiện phải cam kết giữ ổn định mức giá như đã thực hiện trong tháng 12/2010.
Đồng thời, Nghị định cũng quy định giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân.
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/11, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng nhận định, lãi suất cao đang là trở ngại đối với khối DN, nhất là các DN vừa và nhỏ. Về vấn đề này, Chính phủ đã chỉ đạo điều hành hoạt động tín dụng tiếp tục chặt chẽ nhưng phải linh hoạt, phải đảm bảo sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng.
Chính phủ đã ghi nhận ý kiến của DN là lãi suất còn cao nên đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước xem xét giảm lãi suất huy động để từ đó, giảm lãi suất cho vay. Ngoài ra, việc điều hành tiền tệ, tổng phương tiện thanh toán, lãi suất... phải tính toán ra sao để DN tiếp cận được vốn.
Linh Anh