DN “tiêu tiền Nhà nước” phát sinh tiêu cực cao hơn
Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh trong cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm ngày 26/9: “Tôi bảo đảm những lĩnh vực “tiêu tiền Nhà nước” sẽ phát sinh tiêu cực cao hơn những lĩnh vực khác rất nhiều nhưng lại khó phát hiện hơn. Chẳng hạn như 4 doanh nghiệp là Công ty Thoát nước đô thị, Chiếu sáng Công cộng, Công viên cây xanh, Quản lý công trình giao thông Sài Gòn là một ví dụ điển hình”.
Ông Hà cũng cho rằng, việc vi phạm pháp luật của 4 công ty trên một phần là do sự buông lỏng của các cơ quan nhà nước. Do đó, Thanh tra thành phố cần tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước trong tổ chức và hoạt động. Nhất là quản lý, sử dụng tài chính, tài sản lao động, thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Nếu phát hiện sai phạm thì có kết luận và kiến nghị xử lý nghiêm minh.
Trước đó, UBND TP cũng yêu cầu 4 công ty này gấp rút nộp lại ngân sách toàn bộ số tiền hơn 6 tỷ đồng chi lương, thưởng sai quy định cho các viên chức quản lý năm 2011. Từ số tiền thu lại do chi sai đó sẽ để giải quyết chế độ chính sách cho những người lao động bị đối xử bất công ở 4 doanh nghiệp trên.
UBND TP cho biết thêm, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là các cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính thường xuyên phối hợp theo dõi kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự kiến nhu cầu chi phát sinh. Đánh giá khả năng cân đối thu – chi nhân sách, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND TP các giải pháp điều hành. Đặc biệt, tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở tất cả các ngành, các cấp.