DN thủy sản "dọa" nhập khẩu bao bì

Thuế bảo vệ môi trường đã đội giá thành sản phẩm thủy sản xuất khẩu tăng cao khiến các doanh nghiệp thủy sản lo ngại mất dần sức cạnh tranh về giá trên thị trường xuất khẩu.

DN thủy sản "dọa" nhập khẩu bao bì

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chế biến thủy sản Út Xi cho biết, bao bì gói thủy sản tăng giá đã khiến giá cá tra xuất khẩu tăng thêm 10 cent/kg. Trong thời điểm thị trường gặp khó khăn như hiện nay, các hợp đồng mua bán phải kì kèo từng cent một, nay lại đội giá vì giá bao bì khiến doanh nghiệp khó khăn.

DN thủy sản `dọa` nhập khẩu bao bì vì thuế môi trường

Ảnh minh họa

Ông Trần Văn Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần và Thương mại thủy sản Thuận Phước bức xúc: “Nếu như trước đây giá bao bì dùng trong chế biến thuỷ sản là 35.000 đồng/kg thì hiện nay đã là 75.000 đồng/kg. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp của tôi đã phải tốn thêm rất nhiều chi phí cho bao bì đóng gói thủy sản xuất khẩu”.

Nhiều doanh nghiệp cũng tỏ ra bức xúc không kém, khi luật thuế bảo vệ môi trường quy định bao bì xuất khẩu không bị đánh thuế nhưng thông tư hướng dẫn lại chỉ định chỉ có bao bì xuất khẩu trực tiếp mới không phải chịu thuế, còn bao bì đóng gói thủy sản thì vẫn phải chịu thuế trong khi đa số sản phẩm thủy sản chế biến cũng là hàng hóa xuất khẩu.

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) nhận định, trước đây, khoản chi phí bao bì PE trong giá thành sản phẩm thủy sản xuất khẩu tương đương khoảng 0,1 USD/kg sản phẩm thủy sản, tức chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong giá thành sản phẩm xuất khẩu. Từ đầu năm đến nay, thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực đã làm chi phí này tăng lên gấp đôi, thành 0,2 USD/kg. Cùng với các chi phí khác như: nguyên liệu, nhân công, sản xuất cũng đang có xu hướng tăng làm cho thủy sản Việt Nam khó có lợi thế cạnh tranh về giá so với các nước.

Ông Lĩnh cho biết, doanh nghiệp Thuận Phước và nhiều doanh nghiệp thủy sản khác đang tính chuyện nhập khẩu bao bì từ Singapore và Thái Lan với giá rẻ hơn để giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp. “Doanh nghiệp Thuận Phước ở Đà Nẵng, nếu nhập khẩu bao bì của Thái Lan hoặc Singapore thì chi phí nhập cũng bằng từ TP.HCM chuyển ra. Mặc khác lại miễn được thuế bảo vệ môi trường”, ông Lĩnh lý giải thêm.

Mới đây, Vasep đã kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát về việc có ý kiến với Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét không tính thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì ni lông để gói hàng thủy sản xuất khẩu. Còn hiện tại, các doanh nghiệp thủy sản vẫn tiếp tục chịu thuế bảo vệ môi trường.

Duy Nguyên

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.