DN thua ngay trên sân nhà vì gánh nặng chi phí
Thảo luận tại tổ chiều 21/5, ĐB Vũ Tiến Lộc (đoàn Thái Bình) cho rằng việc đưa thuế TNDN về 22% là điều rất mừng nhưng càng “mừng hơn nếu đưa về mức 20%” và áp dụng cho tất cả loại hình DN.
“Trong bối cảnh đặc biệt nên sự trợ giúp của nhà nước không chỉ cần cho DN thua lỗ mà DN đang làm ăn hiệu quả cũng cần để có điều kiện để trở thành đầu tàu vững chắc. Tôi e ngại giảm một loại thuế nhưng lại tạo ra nhiều nguồn thu khác. Vì vậy, sự hỗ trợ đặc biệt của nhà nước lúc này sẽ giúp DN chi trả được những nguồn thu này” – ông Lộc nói.
DN Việt có thể "thua trên sân nhà" vì những chi phí quá lớn. Ảnh minh họa |
Cho rằng vì Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã bám sát nhiều vấn đề nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng ông Cao Sỹ Khiêm (ĐBQH đoàn Thái Bình) cũng cho rằng, luật còn bộc lộ 3 vấn đề:
“Luật quy định những thu nhập “khác” sẽ được ưu đãi bao gồm những thu nhập gì? Chờ bao lâu sẽ có? Những khoản mới phát sinh là những khoản gì? Loại nào được bù trừ lỗ lãi? Rồi thuế khuyến mại, hoa hồng, môi giới (trước cho 10%, nay “nới” ra 15%), có nên bỏ không bởi thế giới đã áp dụng như vậy?”.
"Lúc này, Luật thuế GTGT có thể quan trọng hơn Luật thuế TNDN. Ngoài ra, quy định giảm thuế cho người bán nhà, thuê nhà, mua nhà thì nên có thêm hỗ trợ cho họ, nhất là với nhóm người mua nhà ở xã hội".
ĐB Đỗ Văn Vẻ, đoàn Thái Bình thì cho rằng, Luật thuế TNDN cần được kiểm soát bằng những chứng từ và không dùng tiền mặt để hạn chế “rủi ro”. Ông cũng đề nghị bỏ quy định chi tỷ lệ % hoa hồng, bởi quy định này sẽ gây khó khăn cho các DN.
“DN Việt Nam có thể sẽ “thua ngay trên sân nhà” bởi những khoản chi quá lớn này. Rồi làm sao dám nghĩ đến chuyện mang sản phẩm Việt vươn ra ngoài thế giới?”.
Ngoài ra ông Vẻ còn đề nghị giảm thuế suất xuống 20% và giảm 17%, 16% ở những năm tiếp theo. Theo phương án này, có thể nhà nước sẽ mất 12.000 tỷ đồng nhưng bù lại, DN có thêm điều kiện để phát triển và sẽ nộp về cho ngân sách nhiều hơn.
“Với thuế GTGT nên thu hẹp diện phải chịu thuế” – ông Vẻ đề nghị.
ĐB Nguyễn Văn Hiếu (đoàn Bến Tre) thì cho rằng, hiện cả nước có 179 KCN đang hoạt động trên tổng số 289 KCN đã được cấp phép đầu tư. Điều đó có nghĩa gần 50% KCN còn lại không được ưu đãi miễn thuế, vô hình sẽ tạo sự so sánh, không công bằng.
“Nên chăng dành thuế ưu đãi cho các tổ hợp KCN để khuyến khích có thêm nhà đầu tư. Dự luật cũng nên mở rộng thêm đối tượng miễn thuế nếu đầu tư vào các dự án nông nghiệp, nông thôn, hợp tác xã hay đầu tư vào giáo dục”.
Qua tiếp xúc cử tri, ĐB Nguyễn Văn Hiếu (đoàn Bến Tre) phản ánh nhiều hộ nông dân sản xuất kêu rằng tính cạnh tranh giữa DN và người nông dân ngày càng gay gắt, không có sự công bằng chỉ bởi nông dân vẫn phải chịu nhiều loại thuế suất. Trong khi DN lại được ưu đãi vốn vay, càng có điều kiện để phát triển sản xuất. Sức cạnh tranh của nông dân ngày càng yếu dần.
“Nhà nước cần có chính sách ưu đãi hơn cho nông dân” – ông Hiếu đề nghị.