DN thép xin cơ chế “mở” để xuất khẩu
DN thép xin cơ chế “mở” để xuất khẩu
![]() |
Thép trong nước tiêu thụ ế ẩm, ngành thép xin cơ chế mở để xuất khẩu. Ảnh: Internet |
Theo ông Cường, từ đầu năm đến nay, sản xuất thép xây dựng tăng 13% trong khi tiêu thụ trong nước chỉ gần 10% nên các DN đang tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này. Lượng thép xuất khẩu vì thế tăng vọt trong 6 tháng đầu năm là 880.000 tấn, trị giá 880 triệu USD, trong khi cả năm 2010 chỉ xuất khẩu 1 tỷ USD.
Theo số liệu của Hiệp hội thép, 6 tháng đầu năm nay sản lượng sản phẩm thép xây dựng đã xấp xỉ 9 triệu tấn, các sản phẩm thép cán nguội sản là 2,7 triệu tấn, ống thép 1,9 triệu tấn... trong khi nhu cầu trong nước chỉ tiêu thụ được khoảng một nửa số này. Nếu không xuất khẩu, chắc chắn lượng thép dư thừa trong nước sẽ rất lớn. Tuy nhiên, Bộ Công thương vừa qua đã có tờ trình gửi Chính phủ sẽ đánh thuế xuất khẩu thép từ 1,5 – 3%, với lý do ngành thép tiêu thụ điện nhiều, mặc dù tỷ lệ điện trong giá thành thép chỉ khoảng 1,2%, điều này sẽ gây khó khăn cho xuất khẩu thép. Chính sáh này, theo ông Cường nếu được thông qua sẽ “chặn” đường ra của thép, gây tồn ứ một lượng hàng lớn tại thị trường trong nước.
Ngoài khó khăn về đầu ra, DN thép đang chịu nhiều khó khăn “kép”, thậm chí trên bờ vực phá sản. Từ đầu năm tới nay giá nguyên liệu cơ bản như quặng sắt, than, xăng dầu, thép phế đều tăng mạnh, cùng với đó lãi suất ngân hàng cao trên 20%/năm.
“Với lãi suất hơn 20% thì rất rất khó có DN đảm bảo sản xuất hiệu quả. Nếu một tấn thép tồn lại sau 1 tháng thì DN phải trích từ 300.000 – 400.000 đồng trả lãi vay trong khi mức lãi của DN chỉ ở mức trên 100.000 đồng/tấn thép. Hiện nhiều DN thép đã gần như không có lãi, phải tự bù lỗ, nhưng DN cũng không thể kéo dài thêm nữa”, ông Cường phản ánh.
Đại diện Hiệp hội Thép cũng kiến nghị Bộ Công Thương có chính sách hỗ trợ xuất khẩu thép bằng cách giảm thuế VAT cho sản phẩm xuất khẩu. Xuất khẩu được sản phẩm này sẽ góp phần giảm tỷ lệ nhập siêu, vì năm 2010 nhập siêu ngành thép đã lên tới 6 tỷ USD. Việt Nam mới tham gia thị trường xuất khẩu thép nhưng hỗ trợ từ phía Nhà nước chưa nhiều. Nếu chưa hỗ trợ được xuất khẩu thì không nên đánh thuế, vì áp thuế trong thời điểm này sẽ chặn đường thép xuất đi, gây tồn ứ lớn thép trong nước…
N.Thu
Số liệu thống kê của VSA cho thấy, hiện giá bán thép trên thị trường dao động ở mức 15,5 -17 triệu đồng/tấn (chưa bao gồm thuế). Lượng thép tiêu thụ trong nước 2 tháng qua vẫn tiếp diễn đà giảm: tháng 5/2011 đạt 390.000 tấn, tháng 6/2011 con số này khoảng 270.000 tấn. VSA dự báo, đà giảm sản lượng thép tiêu thụ mặt hàng này tại thị trường nội địa sẽ tiếp diễn trong quý 3/2011, ở mức dự báo khoảng 300.000 tấn/tháng. Theo VSA, nguyên nhân là do thời gian này là mùa mưa, cộng với việc nhiều công trình trọng điểm sẽ tiếp tục bị cắt giảm, hoãn, giãn tiến độ theo Nghị Quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. |