DN thất vọng vì giá vàng nhà nước đắt hơn chợ

Mức giá chào đưa ra bỏ thầu của Ngân hàng Nhà nước cao hơn giá thị trường tới 400.000 đồng/lượng, khiến nhiều DN tham gia buổi đấu thầu tỏ ra e dè và thất vọng.

Sau nhiều ngày chờ đợi phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức sáng nay (28/3) với sự tham gia của các đầu mối doanh nghiệp kinh doanh vàng trong cả nước. 26.000 lượng vàng miếng SJC loại 99,99% đã được NHNN đưa ra đấu thầu trong phiên đầu tiên này. Theo quy định của NHNN, tỷ lệ đặt cọc của đơn vị dự thầu là 10%, với mức giá tham chiếu là 43,6 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, đến sáng nay giá chào thầu mà cơ quan tiền tệ đưa ra lại ở mức 43,81 triệu đồng/lượng, cao hơn mức giá trên thị trường mà các DN niêm yết tới 400.000 đồng/lượng đã khiến nhiều DN tham gia buổi đấu thầu tỏ ra thất vọng.

DN thất vọng vì giá vàng nhà nước đắt hơn chợ - ảnh 1
Phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên chỉ bán được 2.000 lượng vàng

Đại diện một đầu mối kinh doanh vàng lớn tại Hà Nội tỏ ra khá thất vọng với mức giá mà NHNN đưa ra chào thầu sáng nay.

“Nếu muốn bình ổn thị trường trước tiên giá mà NHNN – nơi mua bán cuối cùng của thị trường phải “ổn”, đằng này giá đưa ra lại cao hơn giá ngoài thị trường DN niêm yết, chuyện không có hàng bán ra thị trường vẫn tái diễn thì giá trong nước khó co lại gần với giá quốc tế”- vị này thẳng thắn.

Tuy nhiên, mức giá sàn chào thầu sáng nay của NHNN lại khiến ông tỏ ra buồn bã. “Hầu hết các DN đến tham dự phiên đấu thầu sáng nay đều bỏ phiếu trắng, không bỏ thầu vì giá đưa ra quá cao, chắc chắn chẳng DN nào đặt lệnh mua ở mức giá này” – ông nói và cho biết, DN ông cũng không bỏ thầu trong phiên đấu thầu sáng nay.

Là một trong hai DN bỏ thầu sáng nay, trao đổi với Infonet, đại diện Công ty VBĐQ Phú Quý – một trong những DN tham gia phiên đấu thầu cho biết, con số 26.000 lượng vàng SJC được chào bán trong phiên đầu tiên là vừa đủ để điều tiết thị trường trong thời điểm hiện tại, bởi thời gian gần đây thị trường giao dịch rất ảm đạm, chủ yếu là khách mua lẻ số lượng ít 1-2 lượng. Do đó, bất cứ một số lượng vàng nào được tung ra thị trường cũng khiến thị trường thoát khỏi cảnh ảm đạm hiện nay.

Thông tin về phiên đấu thầu vàng đầu tiên ngay lập tức đã ảnh hưởng tới thị trường vàng trong nước sáng nay. Giá niêm yết vàng miếng tại các DN đã nhích lên đôi chút so với thời điểm mở cửa. Tại Tập đoàn Doji giá niêm yết thời điểm mở cửa là 43,24 – 43,36 triệu đồng/lượng nhưng tới 11h đã nhích lên 43,6 – 43,7 triệu đồng/lượng, tăng gần 400.000 đồng/lượng ở mỗi chiều mua – bán. Tương tự, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn mở cửa với giá 43,35-43,48 triệu đồng một lượng thì tới gần 10h, giá ở đây đã là 43,5-43,7 triệu đồng.

Trong khi đó, tại cùng thời điểm giá vàng quốc tế là 1,606 USD/ounce, tương đương 40,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá trong nước vẫn cao hơn giá thế giới gần 3 triệu đồng/lượng. Kỳ vọng thu hẹp giá trong nước và quốc tế sau phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên vẫn chưa thành hiện thực.
Theo thông tin của Infonet, trong số 26.000 lượng vàng được đấu thầu sáng nay thì chỉ có 2 DN mua với số lượng 2.000 lượng vàng, còn lại 24.000 lượng vàng bị "ế". 2 DN đặt mua trong phiên đấu thầu đầu tiên là Công ty VBĐQ Phú Quý và NH ACB.

N.Hoài

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.