DN nhỏ cần hỗ trợ về vốn và thị trường tiêu thụ

“Khi DN đã kiệt sức thì việc đưa ra một chính sách nào đó từ phía Chính phủ để hỗ trợ DN là cần thiết, vừa mang tính chất an dân, vừa tạo niềm tin cho DN vững tâm hơn”.

DN nhỏ phấp phỏng chờ cứu trợ

Chỉ miễn giảm thuế khó cứu nổi DN

"Nếu để 29.000 tỷ rơi vào DN lớn sẽ như muối bỏ bể"

Sẽ có nhiều DN không được lợi từ gói giải cứu

DN được nợ thuế giá trị gia tăng quý 2

TS. Nguyễn Thị Mùi – Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển nhân lực Vietinbank bình luận về tính cấp bách, cần thiết cho sự ra đời của Nghị quyết 13 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp (DN), thị trường.

DN nhỏ phấp phỏng chờ cứu trợ

Các DN đang kỳ vọng sẽ tiếp cận gói hỗ trợ từ Chính phủ một cách dễ dàng

Lo lắng thủ tục

Con số thống kê của Tổng cục thuế về số thu thuế trong quý I/2012 thật đáng ngại khi cả hai khoản mục đóng góp vào thu thuế nhiều nhất là thuế TNDN và thuế VAT (đóng góp tới 60% nguồn thu thuế cho ngân sách) đều giảm mạnh trong quý I. Trong quý I/2012, số thu thuế TNDN đạt thấp so với cùng kỳ, bằng 94,28% và thấp hơn nhiều so với các năm 2009, 2010, trong đó khu vực DNNN bằng 89,64% và DN ngoài Nhà nước bằng 92,19%. Số thu thuế giá trị gia tăng (VAT) đạt 33.096 tỷ đồng là mức thấp nhất trong các năm gần đây (quý I/2011 tăng 26,2%; quý I/2010 tăng 35,6%).

Điều này chứng tỏ các DN đang “chết mòn” vì khó khăn. Tới ngày 30/4 vừa qua ước tính đã có gần 82 ngàn DN giải thể, trên 85,8 ngàn DN dừng hoạt động nhưng chưa đăng ký, trên 16 ngàn DN đã đăng ký dừng hoạt động….

“Khi DN đã quá yếu thì việc đưa ra một chính sách nào đó từ phía Chính phủ để hỗ trợ DN là cần thiết, nó vừa mang tính chất an dân, vừa tạo niềm tin cho DN vững tâm hơn” – chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Thị Mùi bình luận về sự cấp bách cho sự ra đời của Nghị quyết 13.

Tuy nhiên, từ cảm nhận của người trong cuộc, ông Phạm Ngọc Lâm – Tổng giám đốc Công ty CP Đức Khải nêu vấn đề: thủ tục để DN nhận được hỗ trợ từ Nhà nước có nhanh gọn, hay DN lại rơi vào cảnh “chờ mòn mỏi” mới được hỗ trợ? “Đã bị loại bỏ khỏi danh sách ưu tiên rồi, nếu DN vẫn đóng thuế TNDN đầy đủ trước đây thì có được hoàn lại không? Đến giờ chúng tôi vẫn chưa thấy có hướng dẫn cụ thể vấn đề này”- ông Lâm nói.

Lo lắng của ông Lâm hoàn toàn có lý, khi hiện các DN đang khó khăn thực sự và rất cần vốn xoay chuyển tình thế. Nếu DN mất thêm thời gian vài tháng nữa mới được hưởng hỗ trợ từ Nhà nước thì đợi được đến lúc đó DN đã quá muộn.

Nằm trong diện DN vừa và nhỏ được ưu ái nhận sự hỗ trợ nhiều nhất trong tất cả các đối tượng DN, nhưng ông Nguyễn Bá Anh - Giám đốc Công ty TNHH ACB lại không quá kỳ vọng vào chính sách mới được đưa ra. Lập luận của vị giám đốc này là, liệu văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 13 phải phân loại rõ đối tượng DN được hưởng hỗ trợ. DN đóng thuế đầy đủ, đáng được hỗ trợ thì không thấy mà lại rơi vào “tay nhà giàu”. “Lâu nay khi các chính sách hỗ trợ đưa ra đều nói sẽ tập trung vào khối DN vừa và nhỏ, nhưng bản thân DN tôi, nói thực, là chưa hề tiếp cận được nguồn hỗ trợ này bao giờ, kể cả thời kỳ năm 2009” – vị giám đốc này chia sẻ.

Băn khoăn của các ông chủ DN này hoàn toàn có lý, bởi theo TS. TS. Nguyễn Đức Thành – Giám đốc Trung tâm tâm Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR), xét ở mức độ nào đó chính sách của Nghị quyết 13 đưa ra mang tính hỗ trợ tâm lý nhiều hơn.

Còn nhớ năm 2009 khi Chính phủ đưa ra gói kích cầu lãi suất với số tiền tương đối lớn, nhưng các DN không phải ai cũng tiếp cận được nguồn lãi suất rẻ, nhất là những DN bị “liệt” vào danh sách tiềm ẩn rủi ro như kinh doanh bất động sản, chứng khoán. Thêm vào đó, một tồn tại đáng tiếc mà TS. Thành nêu lên, là sau khi gói hỗ trợ kích cầu năm 2009 khép lại không có một tổng kết xem đã có bao nhiêu DN tiếp cận được nguồn hỗ trợ này, đối tượng nào là được hỗ trợ nhiều nhất, có phải là khối DN vừa và nhỏ như chính sách hướng tới?

Tự cứu mình là chính

Thực chất, ở gói hỗ trợ DN mà Chính phủ đưa ra lần này, TS. Nguyễn Đức Thành nhấn mạnh, không phải Chính phủ trực tiếp “bơm” tiền cho DN mà chỉ là tạm hoãn, giãn thuế để DN có thể sử dụng nguồn này chuyển thành vốn lưu động, mua vật tư nguyên liệu, trả lương người lao động... cầm chừng cho sản xuất vượt qua "dốc" khó khăn mà thôi.

Tuy nhiên, cũng sẽ có những tác động trực tiếp tới DN, ví như chính sách Nhà nước cho gia hạn tối đa 12 tháng thời hạn nộp tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư dự án có khó khăn về tài chính, hay miễn 50% tiền sử dụng đất… Với những chính sách này các DN kinh doanh BĐS đang nợ tiền tỉ tiền sử dụng đất do không bán được hàng sẽ phần nào bớt khó khăn.

Song về lâu dài, TS. Mùi cho rằng, nếu không có ngay bước tiến tiếp theo về cải cách thể chế, chính sách hỗ trợ DN thực chất hơn thì kinh tế sẽ khó phục hồi. Không thể phủ nhận những động thái cả về tiền tệ, tài khóa thời gian qua đã ít nhiều tác động tích cực tới DN. Còn tác động nhiều hay ít, hiệu quả tới đâu cần thêm thời gian thẩm thấu.

“Bên cạnh đó, tư duy nền kinh tế chỉ dựa vào DN Nhà nước cũng cần thay đổi. Khi chỉ khu vực DN Nhà nước được bồi bổ mà để DN tư nhân, DN vừa và nhỏ bị rơi rụng hết thì việc phục hồi nền kinh tế sẽ càng trở nên khó khăn hơn nhiều”- ông Thành bổ sung thêm. Chưa kể việc nên điều chỉnh và xử lý nợ xấu trong hệ thống NHTM để khơi thông dòng vốn giữa hệ thống tài chính và DN.

“Giải pháp tổng thể để cứu DN không chỉ dừng lại ở chuyện giảm lãi suất, giảm, giãn thuế… mà phải tạo điều kiện để DN giảm chi phí đầu vào, đầu ra. Còn trong lúc chờ đợi những động thái chính sách tiếp theo thì DN vẫn phải tự vận động, tự cứu mình là chính” – bà Mùi chốt lại.

Trường Giang

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Thông tư hướng dẫn Nghị quyết 13 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường, trong đó có hai nội dung quan trọng là gia hạn thuế VAT tháng 4, 5 và 6 cũng như giảm tiền sử dụng đất... đang được cơ quan này gấp rút hoàn thiện và sẽ công bố công khai vào tuần sau.

Trong đó, sẽ ưu tiên giãn thuế VAT 6 tháng cho các mặt hàng sản xuất trong nước, còn các mặt hàng tiêu dùng nhập từ nước ngoài vẫn sẽ được đánh thuế bình thường.

Trường Giang

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.