DN lữ hành khám phá nước Mỹ: Nói "Không" với chuyện "về khách sạn ngủ"

"Là những người làm chuyên nghiệp trong ngành du lịch, lữ hành Hà Nội, Đà Nẵng và đã mất công bay nửa vòng Trái đất để sang tới nước Mỹ thì sẽ phải nói “Không” với từ “Mệt!”, và nói “Không” với chuyện “Về khách sạn ngủ”!", tập trung khám phá, trải nghiệm để về phục vụ du khách!"

Sau chuyến bay kéo dài 19 tiếng đồng hồ (khởi hành từ Hà Nội và có 3 tiếng 10 phút quá cảnh tại sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan), lúc 15g15 chiều 05/03 (tức 6g15 sáng 6/3 giờ Việt Nam), đoàn doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch Hà Nội, Đà Nẵng đã hạ cánh xuống sân bay Los Angeles, bắt đầu chuyến fam-trip tại Hoa Kỳ.

Đoàn doanh nghiệp du lịch, lữ hành Hà Nội, Đà Nẵng tham gia tour fam-trip "Khảo sát du lịch Hoa Kỳ 2019" vừa hạ cánh xuống sân bay Los Angeles sáng 6/3 (giờ Việt Nam) - Ảnh: HC

Ông Phùng Gia Tuấn, Giám đốc Công ty lữ hành quốc tế America Discovery, Ủy viên Ban chấp hành Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội (HUTC, thuộc Hiệp hội UNESCO Hà Nội) cho hay, sau nhiều lần ấp ủ kế hoạch triển khai chung một hoạt động chung có tầm cỡ để đánh dấu mốc cho sự hợp tác, đây là lần đầu tiên một sản phẩm kết hợp đầu tay giữa HUTC và Hội Lữ hành Đà Nẵng (DTA) đã chính thức khai màn.

Với sự đồng hành và hỗ trợ của Công ty America Discovery và hãng hàng không 5 sao EVA Airlines (Đài Loan), hơn 30 lãnh đạo các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ thuộc HUTC và DTA sẽ tiến hành chương tình fam-trip “Khảo sát Du lịch Hoa Kỳ 2019” kéo dài khoảng 10 ngày ở cả hai bờ Đông – Tây Hoa Kỳ.

Theo đó, đoàn fam-trip Hà Nội, Đà Nẵng sẽ tiến hành khảo sát, trải nghiệm các tuyến, điểm du lịch mới hoặc nổi bật  ở Los Angeles – San Diego – Hollywood – Las Vegas – Grand Canyon – Washington C – New York nhằm xây dựng các chương trình tour Mỹ độc đáo, hấp dẫn và siêu tiết kiệm dành cho du khách Việt Nam.

Ông Phùng Gia Tuấn, Giám đốc Công ty lữ hành quốc tế America Discovery đặt ra yêu cầu với đoàn fam-trip (Ảnh: HC)

“Cùng với đó, lãnh đạo các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ ở Hà Nội, Đà Nẵng tham gia đoàn fam-trip lần này cũng được trải nghiệm việc làm hồ sơ, thủ tục và phỏng vấn xin visa Mỹ, qua đó rút kinh nghiệm để có thể hỗ trợ tốt hơn cho các du khách Việt Nam có nhu cầu vào tham quan, du lịch và trải nghiệm những nền văn hóa đôc đáo của Hoa Kỳ đang ngày càng tăng cao theo sự phát triển mối quan hệ giữa hai nước!” – Ông Nguyễn Thành, Phó Chủ tịch DTA, Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Tourist tại Đà Nẵng nói.

Trao đổi với đoàn ngay sau khi tới Los Angeles, ông Phùng Gia Tuấn lưu ý, chuyến đi lần này mang tính chất của một fam-trip với số lượng thành viên tham gia không lớn nhưng chuyên nghiệp. “Tôi phải nói rõ, chúng ta là những người làm trong ngành du lịch, lữ hành và đã mất công bay nửa vòng Trái đất để sang đây thì sẽ phải nói “Không” với từ “Mệt!”, và nói “Không” với chuyện “Về khách sạn ngủ”!

Chúng ta phải cố gắng đi hết tất cả các hành trình, đi hết các điểm, đi hết cả ngày, thậm chí 2 – 3 giờ sáng mới về. Thậm chí nếu lái xe có mệt quá về nghỉ thì chúng ta đi bộ để khám phá về đêm, nhất là ở Las Vegas. Đây là một trong những tiêu chí mà chúng tôi mong muốn mọi người hợp tác ngay từ đầu để ngoài việc tự bản thân trải nghiệm nước Mỹ thì mình sẽ có nhiều thông tin tích hợp để cung cấp cho du khách có nhu cầu tham quan, du lịch Mỹ!” – Ông Phùng Gia Tuấn nhấn mạnh.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Hà Nội Hoa Kỳ Mỹ du lịch lữ hành Đài Loan

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.