DN có vốn trên 15 tỷ mới được tự in hóa đơn

Doanh nghiệp (DN) phải có vốn trên 15 tỉ đồng mới được tự in hóa đơn, còn dưới số vốn này DN buộc phải sử dụng hóa đơn do Cục thuế địa phương phát hành.

Trước nỗi lo gia tăng tình trạng gian lận thuế, trốn thuế ngày càng tăng khi doanh nghiệp (DN) được quyền tự in hóa đơn, ông Cao Anh Tuấn – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, cơ quan này đang siết lại quy định cho phép DN được tự tin hóa đơn.

Theo nội dung quy định tại Nghị định 51 và Thông tư 153, từ 01/01/2011 tất cả các DN sẽ tiến hành tự in hoặc đặt in hoá đơn, Chi cục Thuế sẽ không bán hoá đơn theo mẫu của Bộ Tài chính phát hành như trước đây nữa.

Ngược lại, Chi cục Thuế vẫn có thể tạo mẫu hoá đơn, đặt in, bán và cấp phát cho các đối tượng có nhu cầu gồm: các hộ, cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ; DN siêu nhỏ (dưới 10 lao động); DN thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn. Nhưng từ năm 2012 trở đi, các đối tượng DN này cũng sẽ phải tự in hóa đơn.

DN có vốn trên 15 tỷ mới được tự in hóa đơn - ảnh 1
Phải có vốn 15 tỉ đồng DN mới được tự in hóa đon

Sau 3 năm DN được phép tự in hóa đơn, số vụ vi phạm liên quan tới DN sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để gian lận thuế, trốn thuế không những giảm mà lại gia tăng. 

"Hành vi chủ yếu của DN là lợi dụng sự thông thoáng trong thành lập DN mới để mua bán hóa đơn, chiếm đoạt tiền thuế. Thực tế số vụ việc này cũng đã có trước khi Nghị định 51 có hiệu lực, nhưng thời gian vừa qua lại trở thành vấn đề nổi cộm" – ông Tuấn nhận định.

Để tránh gian lận trong kê khai hoàn thuế, gian lận thuế, Tổng cục Thuế đã gấp rút sửa một số "lỗ hỏng" trong Nghị định 51 theo hướng siết chặt hơn.

Theo đó, Nghị định 51 sẽ được sửa theo hướng phân loại DN rủi ro. DN nào có vốn trên 15 tỉ đồng sẽ được tự in hóa đơn. DN có vốn dưới 15 tỉ đồng hoặc DN thương mại dịch vụ không có cơ sở sản xuất cố định sẽ không được tự in hóa đơn và sẽ sử dụng hóa đơn do Cục thuế địa phương phát hành trong 1 năm đầu tiên. Sau một năm Tổng cục Thuế sẽ có đánh giá lại số DN này có được tự in hóa đơn hay không để tránh gian lận trong kê khai thuế, hoàn thuế.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng đưa ra những điều kiện thì sẽ có những ràng buộc cụ thể với DN cam kết tự in hóa đơn, nhằm đảm bảo hóa đơn in không bị khai khống.

Hiện, Nghị định 51 sửa đổi đang được cơ quan thuế đang trình xin ý kiến Chính phủ.

Nguyễn Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.