Diplomat "soi" kế hoạch hiện đại hải quân Việt Nam, Malaysia, Philippines

Theo Diplomat, trong hai tháng gần đây, Philippines, Malaysia và Việt Nam đã đạt được những bước tiến đột phá trong việc cải thiện sức mạnh hải quân nhằm ứng phó với những biến động trên Biển Đông.

Philippines

Vào tháng 12/2014, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã ký "Luật duyệt chi ngân sách năm 2015". Trong đó, chính phủ Philippines đã phê chuẩn khoản chi trị giá 2,6 ngàn tỷ peso (59 tỷ USD).

Tới ngày 17/12/2014, chuẩn đô đốc Caesar Taccad, người đứng đầu bộ phận các hệ thống vũ khí của Hải quân Philippines, thông báo rằng trong tổng khoản tiền 90 tỷ peso dành cho chương trình hiện đại hóa lực lượng hải quân trong 15 năm, 39 tỷ peso (885 triệu USD) sẽ được dùng để mua 3 chiến đấu cơ tên lửa dẫn đường, 2 tàu chiến tàng hình tên lửa dẫn đường và 2 trực thăng chống ngầm. 

Ngoài ra, tướng Taccad cho biết Philippines cũng đã lên kế hoạch mua thêm 3 chiếc tàu ngầm trong thời gian tới.

Diplomat

Hồi cuối năm 2014, Philippines đã sở hữu 2 chiếc trực thăng AW109 Power do Ý chế tạo.

Trong đó, Chuẩn đô đốc Taccad tiết lộ Pháp, Hàn Quốc và Tây Ban Nha là 3 nước đã bày tỏ mong muốn bán các tàu chiến cho Philippines. Còn các xưởng đóng tàu tại Đài Loan, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Pháp và Hàn Quốc cũng đang chạy đua chào hàng 3 chiến đấu cơ tên lửa dẫn đường đa năng cho Manila. Trong khi, Indonesia và Ý mong muốn bán 2 chiếc trực thăng cho Philippines.

"Những diễn biến trên Biển Đông đã trở thành lý do cấp thiết để Philippines tăng cường mua sắm vũ khí", Tướng Taccad nhấn mạnh.

Chỉ 5 ngày sau (22/12), Philippines đã sở hữu 2 chiếc trực thăng AW109 Power do công ty AgustaWestland thuộc tập đoàn Finmeccanica của Ý chế tạo. AW109 Power có thể triển khai hoạt động trên những chiếc tàu cỡ nhỏ và đảm nhận nhiều nhiệm vụ như tuần tra mặt nước, tìm kiếm và cứu hộ, bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và duy trì an ninh hàng hải.

Sau đó, hôm 23/12, Đại tá Alberto Carlos đặc trách về hậu cần Hải quân Philippines tiết lộ AgustaWestland là nhà thầu hợp lệ duy nhất để bán 2 trực thăng chống ngầm cho nước này. Thậm chí, AgustaWestland còn đề nghị bán mẫu AW159 Wildcat, loại trực thăng có thể hoạt động trên các tàu chiến tàng hình cho Philippines.

Diplomat

Máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules.

Tới ngày 9/1 năm nay, Bộ Quốc phòng Philippines đã quyết định chi 144,5 tỷ peso (3,3 tỷ USD). Cùng ngày, Philippines đã ký một bản hợp đồng với Hải quân Mỹ để mua 2 chiếc máy bay vận tải quân sự đã qua sử dụng C-130 Hercules. Sau bản hợp đồng này, Manila đã có tổng cộng 5 chiếc C-130.

Trong đó, Mỹ đã hỗ trợ thêm 20 triệu USD cho Manila để mua C-130. Theo kế hoạch, các trực thăng C-130 sẽ được chuyển giao cho Philippines vào năm 2016. Hai chiếc trực thăng vận tải Hercules mới sẽ giúp Manila tăng cường năng lực triển khai nhanh các lực lượng thực thi nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ và cứu trợ nhân đạo.

Malaysia

Hồi tháng 10/2014, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã ra thông báo về việc ngân sách quốc phòng của nước này sẽ tăng thêm 10% lên thành 5,4 tỷ USD trong năm 2015. Đồng thời, ngân sách nghiên cứu và mua sắm quốc phòng cũng tăng thêm 6% lên thành hơn 1 tỷ USD. Song, khoản tăng chi ngân sách quốc phòng này lại không bao gồm khoản tiền thay thế những loại vũ khí đã lỗi thời.

Theo Diplomat, việc Malaysia tăng cường ngân sách quốc phòng là nhằm giải quyết 2 mối quan ngại. Thứ nhất là mối đe dọa an ninh từ khu vực miền nam Philippines. Thứ hai, sự bành trướng của Trung Quốc xung quanh các vùng biển tại bãi cạn James.

Diplomat

Sự hung hăng của Trung Quốc là nguyên nhân khiến Malaysia tăng cường sức mạnh hải quân.

Điển hình, ngân sách quốc phòng sẽ được sử dụng để điều động 19 chiến đấu cơ hạng nhẹ tới đảo Labuan. Trong đó, bãi đáp trên đảo Labuan sẽ còn là căn cứ hoạt động của máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ tùy vào từng trường hợp.

Ngoài ra, trong bài phát biểu đầu năm mới hôm 7/1, Tư lệnh Hải quân Malaysia, Đô đốc Abdul Aziz Jaafa cho biết Hải quân nước này đã đề nghị khoản quỹ 2,86 tỷ USD phục vụ kế hoạch lần thứ 11 giai đoạn 2016 – 2020. Nếu được chính phủ Malysia thông qua, trước tiên, khoản quỹ này sẽ được sử dụng để mua 8 tàu tuần tiễu tên lửa dẫn đường, 6 trực thăng chống ngầm và mua thêm các loại tàu nhỏ cũng như thay thế những hệ thống tên lửa và ngư lôi đã không còn sử dụng cho lực lượng hải quân.

Việt Nam

Kể từ tháng 12/2014 – 1/2015, Việt Nam đã tăng cường hoạt động ngoại giao quốc phòng bao gồm những chuyến thăm cảng, đối thoại quốc phòng và trao đổi cấp cao với 4 nước trong khu vực bên cạnh Nga, Mỹ và Anh.

Theo đó, trên hành trình quốc tế tới 12 nước, từ ngày 3 – 6/12/2014, 2 chiếc tàu chiến của Hàn Quốc gồm tàu khu trục Choe Yeong (DDH 981) và tàu hỗ trợ chiến đấu Cheonji (AOE 57) đã tới thăm thành phố Hồ Chí Minh.

Diplomat

Tàu khu trục Choe Yeong (DDH 981) của Hàn Quốc đã cập cảng thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2014.

Cũng trong khoảng thời gian từ tháng 12/2014 - 1/2015, Việt Nam đã chủ trì các cuộc họp quân sự với 3 phái đoàn đến từ Indonesia, Campuchia và Anh. Tuy nhiên, mối quan hệ với Nga, Mỹ và Ấn Độ được Việt Nam chú trọng hơn cả.

1. Việt Nam – Nga

Hôm 4/12/2014, các quan chức Nga và Việt Nam đã ký kết thỏa thuận nghiệm thu chiếc tàu thứ 3 trong 6 chiếc tàu ngầm Kilo hiện đại được chuyển tới Việt Nam. Chiếc tàu mới mang tên HQ 183 Hải Phòng hiện đang trên đường tới Vịnh Cam Ranh và cập bến vào cuối tháng này.

Trong khi đó, chiếc tàu ngầm lớp Kilo thứ tư, HQ 185 Đà Nẵng đang trong quá trình chạy thử nghiệm. Chiếc tàu thứ năm, HQ 186 Khánh Hòa đã hạ thủy hôm 20/12/2014. Chiếc tàu ngầm thứ sáu HQ 187 Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến sẽ được Nga chuyển giao cho Việt Nam vào năm 2016.

Diplomat

Tàu ngầm HQ182 - Hà Nội và HQ183 - Thành phố Hồ Chí Minh trong lễ thượng cờ hồi tháng 4/2014.

Chia sẻ với hãng tin Interfax, đại sứ Nga tại Việt Nam khẳng định: "Mặc dù, cuối năm 2014, Mỹ đã gỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí và đạn dược cho Việt Nam nhưng Nga vẫn là đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác quân sự".

2. Việt Nam - Ấn Độ

Truyền thông Ấn Độ từng dẫn lời Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh rằng: "Do những thay đổi lớn trong vấn đề an ninh tại khu vực, Việt Nam - Ấn Độ cần đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước. Chủ yếu trên phương diện đối tác chiến lược".

Hai nước cũng đã ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác an ninh chiến lược trong khu vực tại các diễn đàn như ASEAN hay Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM Plus).

Hồi đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Shri R. K. Mathur và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh còn thảo luận về việc thực thi hóa khoản tiền 100 triệu USD mà New Delhi hỗ trợ cho Việt Nam.

Diplomat

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM Plus) năm 2014.

Trước đó, vào tháng 12/2014, giới truyền thông đưa tin GRSE, một đơn vị trong ngành quốc phòng Ấn Độ sẽ cung cấp ít nhất 4 tàu tuần tra cho Việt Nam. Còn theo giám đốc điều hành của GRSE, Việt Nam sẽ cần thêm ít nhất 7 chiếc tàu tuần tra và GRSE hy vọng sẽ trở thành nhà cung cấp cho Việt Nam.

Tuy nhiên, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: "Việt Nam vẫn chưa quyết định mua thêm bao nhiêu chiếc tàu tuần tra và con số không chỉ dừng lại ở 4 chiếc".  

3. Việt Nam – Mỹ

Hồi cuối năm 2014, khi được hỏi Mỹ chuẩn bị bán những loại vũ khí nào cho Việt Nam sau khi lệnh cấm vận vũ khí được gỡ bỏ một phần, tân đại sứ Mỹ ở Việt Nam, ông Ted Osius cho biết: "Trong lĩnh vực an ninh hàng hải, chúng tôi có thể thiết lập quan hệ hợp tác và an ninh toàn diện. Mọi chuyện phụ thuộc vào việc chính phủ Việt Nam quyết định mua loại vũ khí nào là phù hợp nhất để đối phó với những thách thức chiến lược hiện nay".

Diplomat

Quyết định gỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ với Việt Nam sẽ giúp Hà Nội tăng cường năng lực an ninh hàng hải.

Còn theo Diplomat, nhiều khả năng, Việt Nam cũng đang quan tâm tới việc mua các máy bay tuần tra hàng hải và công nghệ hàng hải.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. 

MINH THU (lược dịch)

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !