Đình chỉ DN trốn đóng BHXH, vướng do luật
Đình chỉ DN trốn đóng BHXH, vướng do luật
![]() |
| Ông Trần Đình Triển - Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân - Đoàn Luật sư Hà Nội |
Tình trạng các DN chây ỳ nợ đọng BHXH như hiện nay, nếu phải xử lý theo hình thức thức gì thưa ông?
Theo tôi, gọi là nợ BHXH là không đúng bản chất của hành vi. Bởi nếu là nợ thì phải có người cho vay, mượn và thời gian trả. Nhưng thực tế, người lao động lẫn cơ quan BHXH đều không cho DN vay, mượn. Chính vì coi là “nợ” nên phải xử lý theo thủ tục pháp luật dân sự.
Có nghĩa là khi có “nợ” thì phải kiện đòi và dù có thắng kiện, nhưng “con nợ” không có tài sản để trả thì “chủ nợ” cũng đành phải bó tay, và cuối cùng người lao động thiệt thòi nhất. Vừa bị trích tiền lương nộp cho chủ DN nhưng lại không được đóng BHXH
Thực tế là nhiều người lao động không biết mình bị chiếm đoạt tiền BHXH vì hằng tháng DN vẫn trừ tiền lương của họ, nhưng có đóng hay không thì chỉ có DN và cơ quan BHXH mới biết.
Với tư cách là luật sư, theo ông hành vi trên của DN phải được xử lý theo luật dân sự hay hình sự, thưa ông?
Theo tôi hành vi trên có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản một cách có tổ chức và lỗi cố ý. Việc vi phạm pháp luật thể hiện dưới 2 dạng, hành động mà phạm tội và không hành động mà phạm tội. Pháp luật trao quyền cho chủ DN trích trừ tiền lương của người lao động và quy định nghĩa vụ nộp khoản tiền đó cho cơ quan BHXH.
Việc không nộp BHXH sau khi đã trích trừ tiền lương của người lao động là lỗi cố ý không hành động mà phạm tội. Vì thế việc trốn đóng BHXH đã đủ dấu hiệu cấu thành tội chiếm đoạt tài sản .Và theo tôi, tội trên phải được xử lý hình sự.
Thời gian qua, nhiều công ty khi chủ DN bỏ trốn và các cơ quan chức năng đến làm việc, mới biết họ trốn đóng hàng tỷ đồng BHXH.
Theo ông, vướng mắc từ đâu khiến cơ quan chức năng chưa thể xử lý được tội danh này?
Theo quy định hiện hành, DN trốn đóng BHXH thì thanh tra lao động có quyền rút giấy phép tạm thời hay vĩnh viễn. Thế nhưng, trong Luật DN lại không có điều nào quy định DN sẽ bị đình chỉ hoạt động vì lý do trốn đóng BHXH.
![]() |
| Giải quyết việc làm cho người lao động khiến cơ quan chức năng khó xử lý khi DN trốn đóng BHXH - Ảnh internet |
Bên cạnh đó, vì lý do rất “tế nhị”, nếu đóng cửa DN thì việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động sẽ thế nào. Chính vì điều này khiến các cơ quan chức năng chùn tay trong việc đóng cửa các DN trốn đóng BHXH.
Thưa ông, để ngăn chặn tình trạng nợ đọng tiếp diễn cần phải có chế tài gì?
Theo tôi nên áp lãi phạt tiền chậm đóng BHXH và nợ đọng đối với DN cao gấp 2 lần so với lãi vay ngân hàng. Đồng thời nâng mức phạt cao hơn, và bổ sung chế tài xử phạt cho BHXH, để khi phát hiện ra vi phạm của DN họ có quyền xử lý...
Xin cảm ơn Ông.
Hà Phương
thực hiện

