Điều tra dấu hiệu “tiếp tay” cho Alibaba: "Nếu biết như vậy thì ai dám cấp văn bản?"

4 văn bản của UBND huyện Long Thành cho phép làm các đoạn đường đấu nối dài dưới 100m nối từ các khu đất dự án Alibaba 1,6,7,8 ra các tuyến đường quốc lộ, huyện lộ. Hiện cơ quan công an đang điều tra dấu hiệu tiếp tay cho Alibaba thực hiện.

Đoạn đường đấu nối giao thông tại dự án Alibaba Long Phước 1

Liên quan việc UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã ban hành bốn văn bản cho phép Công ty Alibaba thi công và thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật đường giao thông nông thôn tại 4 dự án trên địa bàn xã Long Phước là Alibaba Long Phước 1, Alibaba Long Phước 6,7,8, ông Dương Bình - người được ủy quyền phát ngôn về lĩnh vực đất đai địa chính xã Long Phước (huyện Long Thành) cho biết: Phía UBND huyện có văn bản chấp thuận như trên thì cơ quan cấp dưới với nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp trên chỉ đạo thì cấp dưới phải thi hành.

Vị cán bộ cho biết thêm, cấp xã chỉ có nhiệm vụ quản lý, giám sát khi có văn bản UBND huyện. Theo như nội dung UBND huyện cũng đã trả lời, việc tách thửa theo quyết định 25 ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai, về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

“Xưa họ đứng tên hộ gia đình cá nhân, thực hiện chủ trương nhà nước hiến đất làm đường. Nếu biết như vậy (Nguyễn Thái Lĩnh Alibaba-pv) thì ông nào dám cấp văn bản. Thực sự đơn thuần ông là cá nhân bình thường, đâu biết ông ý chức danh là gì đâu”, ông Dương Bình chia sẻ thêm.

Trụ sở Alibaba lập trái phép trước đó cũng đã bị cưỡng chế, giờ chỉ còn gạch ngói hoang tàn

Về vấn đề đúng sai của các văn bản trên, ông Bình yêu cầu phóng viên liên hệ cơ quan chuyên môn là phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên môi trường, UBND huyện Long Thành.

Theo ông Bình, 4 dự án trên có 1,2 đoạn đường đấu nối, chiều dài đoạn đường đấu nối dưới 100m ở mỗi dự án.

Trong khi đó, khi PV tới trụ sở, liên hệ xin gặp ông Nguyễn Tấn Đức, Chủ tịch UBND huyện Long Thành để đặt các câu hỏi liên quan về 4 văn bản trên thì được ông Đức trả lời bận họp. “Hẹn các anh hôm khác, khi có kết luận của cơ quan điều tra”, ông Đức trả lời qua tin nhắn điện thoại.

Trước đó, trả lời báo chí về vấn đề này, một lãnh đạo huyện Long Thành cho rằng, lúc bấy giờ, địa phương không hề biết, vì chưa có dấu hiệu gì vi phạm. Đến khi có các văn bản trên, Công ty Alibaba rầm rộ tổ chức các sự kiện giới thiệu dự án, rao bán đất nền nông nghiệp trái phép, thì chính quyền đã ngăn chặn bằng cách không cấp sổ.

Như đã đưa tin, bước đầu cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xác định, trong tháng 8/2017, UBND huyện Long Thành đã ban hành 4 văn bản cho phép Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, thi công và thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật đường giao thông nông thôn tại 4 vị trí ở xã Long Phước. Cụ thể là 4 dự án Alibaba Long Phước 6,7,8 và dự án Alibaba Long Phước 1.

Được biết, một số cán bộ phòng, ban và lãnh đạo UBND huyện Long Thành liên quan đến tham mưu, ký các văn bản trên đang thực hiện việc giải trình với các cơ quan chức năng.

Việc UBND huyện Long Thành ban hành bốn văn bản trên được cho là đã “tiếp tay” cho Công ty Alibaba tiến hành vẽ dự án, rao bán đất nền nông nghiệp trái phép, lừa khách hàng.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, thời điểm trước khi Nguyễn Thái Lĩnh bị Bộ Công an bắt, chỉ riêng tại xã Long Phước, Công ty Alibaba có đến 20/29 dự án rao bán đất nền trên địa bàn Đồng Nai.

Nguyễn Tuấn
Từ khóa: UBND huyện Long Thành Đồng Nai 4 văn bản tiếp tay Alibaba Alibaba Long Phước 1 6 7 8 công an điều tra

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.