Điện thoại và linh kiện chiếm hơn 21% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2017

Theo Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2017 vừa được Bộ Công Thương công bố, kim ngạch xuất khẩu Điện thoại và linh kiện trong năm qua đạt 45,27 tỷ USD, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm tỷ trọng 21,15% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2017.
Điện thoại và linh kiện dẫn đầu trong các mặt hàng công nghiệp về giá trị xuất khẩu 2017

Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của  mặt hàng Điện thoại và linh  kiện là 45,27 tỷ USD, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm tỷ trọng hơn 21,15% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2017 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Kim ngạch xuất khẩu điện thoại, máy tính, máy ảnh đều tăng trưởng trên 20%

Bộ Công Thương vừa chính thức công bố Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2017 - một ấn phẩm được phát hành thường niên nhằm mang lại bức tranh tổng thể về hoạt động xuất nhập khẩu trong năm qua.

Báo cáo của Bộ Công Thương cho hay, chính sách thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài cũng đã góp phần tạo ra năng lực sản xuất mới phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng có vai trò quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến xuất khẩu, đóng góp vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của nhiều mặt hàng mũi nhọn như: điện thoại và các loại linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng…

Bên cạnh đó, theo đánh giá của Bộ Công Thương, năm 2017, cùng với  việc cán cân thương mại thặng dư, nhập khẩu được kiểm soát hợp lý; cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực. Chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu vẫn là nhóm hàng công nghiệp, chiếm 81,3%  tỷ trọng xuất khẩu cả nước, tăng thêm 1,1% về tỷ trọng so với cùng kỳ năm 2016 (năm  2016 chiếm 80,2%). Kết quả này cho thấy xuất khẩu nhóm mặt hàng công nghiệp tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong xuất khẩu hàng hóa nói chung của Việt Nam.

Kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp năm 2017 đạt 174 tỷ USD, tăng 22,7% so với năm 2016, cao hơn mức tăng trưởng năm 2016 (11%) và mức tăng trưởng chung của cả nước (21,2%). Đây là năm thứ 6 liên tiếp kể từ năm 2012, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp tiếp tục giữ mức ổn định và cao hơn tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước, góp phần chủ đạo thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu chung của Việt Nam.

Về các mặt hàng, báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, năm 2017 vừa qua hầu hết các mặt hàng mặt hàng công nghiệp đều có kim ngạch xuất khẩu tăng so với năm 2016, với mức tăng cao nhất là hơn 55% và thấp nhất là 2,4%. Trong số 32 mặt hàng công nghiệp được thống kê có đến 28 mặt hàng có tốc độ tăng trưởng ở mức 2 con số, chiếm trên 90% số mặt hàng có tăng trưởng trong năm 2017.

Điện thoại và linh kiện dẫn đầu trong các mặt hàng công nghiệp về giá trị xuất khẩu 2017

Danh sách 19 mặt hàng công nghiệp có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong năm 2017 (Theo Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2017)

Đáng chú ý, trong báo cáo mới công bố, dẫn nguồn số liệu từ Tổng cục Hải quan, Bộ Công Thương cho biết có 19 mặt hàng công nghiệp có giá trị xuất khẩu cao trên 1 tỷ USD, trong đó có các mặt hàng lĩnh vực ICT như: Điện thoại và linh kiện (45,3 tỷ USD, tăng trưởng  31,9%); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (25,9 tỷ USD, tăng trưởng 36,8%); Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện (3,8 tỷ USD, tăng trưởng 28,5%). Ba nhóm mặt hàng này đều có tên trong danh sách 17 mặt hàng công nghiệp năm 2017 có sự tăng trưởng mạnh, trên 20%.

Trong năm 2017, các thị trường xuất khẩu chính của nhóm hàng công nghiệp (gồm Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) vẫn giữ được tốc độ tăng trường cao. Đơn cử, với thị trường Mỹ, kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Việt Nam đạt khoảng 35,8 tỷ USD, tăng 8,2% so với năm 2016. Hầu hết mặt hàng công nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang thị  trường này đều có tăng trưởng dương. Trong đó, mặt hàng có mức tăng trưởng xuất khẩu mạnh nhất là máy ảnh, máy quay phim và linh kiện, tăng 329% so với năm 2016, đạt kim ngạch 63,9 triệu USD.

Với thị trường Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu nhóm mặt hàng công nghiệp đạt 25,6 tỷ USD, tăng 83,9% so với năm 2016. Trong đó mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao và tăng trưởng mạnh nhất là điện thoại và linh kiện, đạt 7,2 tỷ USD, tăng trưởng 794%.

Tăng trưởng xuất khẩu điện thoại, máy vi tính chủ yếu từ doanh nghiệp FDI

Thông tin cụ thể về tình hình xuất khẩu mặt hàng Điện thoại và linh kiện trong năm qua, báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam cho biết, với kim ngạch xuất khẩu đạt 45,27 tỷ USD, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2016, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này chiếm tỷ trọng hơn 21,15% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2017. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI đạt 45,12  tỷ USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 99,67% kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện của cả nước và chiếm 29,65% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa khối FDI năm 2017.

Điện thoại và linh kiện dẫn đầu trong các mặt hàng công nghiệp về giá trị xuất khẩu 2017

Kim  ngạch xuất khẩu mặt hàng Điện thoại và linh kiện qua các năm từ 2015 - 2017 (Đơn vị: triệu USD, Theo Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2017)

Cũng theo báo cáo mới công bố, năm 2017, có 12 thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện hơn 1 tỷ USD. Trong đó dẫn đầu là Trung Quốc với 7,15 tỷ USD); Hàn Quốc là 3,97 tỷ USD); UAE 3,89 tỷ USD; Mỹ 3,7 tỷ USD; Áo 3,15 tỷ USD; HongKong 2,18 tỷ USD; Anh 2,02 tỷ USD; Thái Lan 1,23 tỷ USD; Hà Lan 1,22 tỷ USD; Pháp 1,13 tỷ USD và Nga là 1,09 tỷ USD. Đáng chú ý là, kim ngạch xuất khẩu năm 2017 của mặt hàng này vào thị trường Trung Quốc tăng 793,6%; vào Áo tăng 46,33%; Hàn Quốc tăng 45,46% và HongKong tăng 39,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Còn với mặt hàng Máy vi tính, sản phẩm điện  tử và linh kiện, báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2017 cho thấy, năm vừa qua, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 25,94 tỷ USD, tăng 36,8% so với năm 2016. Khối doanh nghiệp FDI xuất khẩu mặt hàng này đạt kim ngạch 25,01 tỷ USD, tăng 35,36% so với cùng kỳ năm 2016.

Điện thoại và linh kiện dẫn đầu trong các mặt hàng công nghiệp về giá trị xuất khẩu 2017

Top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của mặt hàng Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện  trong năm ngoái (Đơn vị: triệu USD, Theo Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2017)

Một số thị trường xuất khẩu chính của mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong năm 2017 gồm có: Trung Quốc 6,86 tỷ USD, tăng 69% so với năm 2016; EU là 4,1 tỷ USD, tăng  21,3%; Mỹ 3,44 tỷ USD, tăng 18,7%. “Nhìn chung, xuất khẩu mặt hàng này vẫn tiếp tục  giữ đà  tăng trưởng khả quan, mặc dù có một số khó khăn từ thị trường Mỹ khi nước này có thể áp dụng thuế chống bán phá giá hoặc hạn ngạch đối với máy giặt Samsung và LG”, Bộ Công Thương cho biết.

Tuy nhiên, trong báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2017, Bộ Công Thương cũng nêu rõ, bên cạnh những dấu hiệu khả quan, hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta trong năm qua cho thấy một số hạn chế như: năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung còn thấp, chịu sức cạnh tranh lớn từ doanh nghiệp nước ngoài, dẫn đến một số ngành hàng trong nước bị ảnh hưởng tác động của việc mở cửa thị trường, nhập khẩu tăng mạnh; xuất khẩu vẫn tăng trưởng chủ yếu ở nhóm hàng do khối doanh nghiệp FDI sản xuất, khi nhóm này có biến động, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Mặt khác, Bộ Công Thương nhận định, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu, tuy nhiên chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa, chưa kéo được nhiều doanh nghiệp trong nước tham  gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Vân Anh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.