Điểm chuẩn vào Trường Đại học Ngoại thương năm nay khả năng không tăng

Năm nay điểm trung bình vào các trường đại học đã tăng vượt bậc và có số lượng điểm 10 tăng đột biến. Thế nhưng, theo dự báo, điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm nay khả năng không tăng.

Môn tiếng Anh năm nay có số điểm 10 tăng vọt so với các năm trước, với 4.582 thí sinh, trong khi năm 2020 chỉ có 225 thí sinh. Điều này khiến nhiều người lo ngại các khối xét tuyển đại học có môn tiếng Anh thì điểm chuẩn sẽ tăng.

Trường ĐH Ngọai thương xét tuyển các tổ hợp A00, D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh), A01 (Toán, Lý, Anh), D03 (Toán, Văn, tiếng Pháp), D04 (Toán, Văn, tiếng Trung), D06 (Toán, Văn, tiếng Nhật), cơ bản đều liên quan đến ngoại ngữ. 

Trước băn khoăn liệu điểm chuẩn năm nay tại ĐH Ngoại thương có tăng, PGS. Vũ Thị Hiền, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương dự đoán, điểm chuẩn năm nay có khả năng không tăng.

{keywords}
Ảnh minh họa

“Dù là xét tuyển với tổ hợp có môn tiếng anh, trong khi điểm thi tiếng anh năm nay khá cao nhưng đó lại rơi vào những thí sinh đã tham gia xét tuyển ở các phương thức khác như kết hợp chứng chỉ, những thí sinh đạt điểm cao cũng đã tham gia xét tuyển ở phương thức ưu tiên xét kết quả học tập hoặc đối tượng là học sinh các trường chuyên… nên khả năng điểm chuẩn xét bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT của trường sẽ không tăng.

Với những thí sinh đạt mức điểm bằng hoặc tương đương với mức điểm chuẩn năm 2020 vào trường hoàn toàn có cơ hội để trúng tuyển năm nay nên các em có thể tự tin đăng ký”, PGS. Vũ Thị Hiền nói.

Năm nay, Trường Đại học Ngoại thương vẫn duy trì chỉ tiêu tuyển sinh như năm trước là 3.990 sinh viên tại cả 3 cơ sở Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh.

Đối tượng tuyển sinh là những thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương bao gồm cả thí sinh tốt nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài.

Theo đó Trường có 6 phương thức xét tuyển. Cụ thể:

Phương thức 1, xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12 và thí sinh thuộc hệ chuyên của trường THPT trọng điểm quốc gia/THPT chuyên (theo thông tư 06/2012/TT-BGDĐT).

Phương thức 2, xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập dành cho thí sinh hệ chuyên và hệ không chuyên, áp dụng cho các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và ngôn ngữ thương mại.

Phương thức 3, xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, áp dụng cho các chương trình giảng dạy bằng tiếng anh và ngôn ngữ thương mại.

Phương thức 4, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, áp dụng cho các chương trình tiêu chuẩn. Chỉ tiêu phương thức này dự kiến khoảng 30%. Thời gian xét tuyển được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Phương thức 5, xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức trong năm 2021, áp dụng cho các chương trình tiêu chuẩn.

Phương thức 6, xét tuyển thẳng (dự kiến 3% chỉ tiêu) được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT và nhà trường.

Học phí dự kiến với chương trình đại trà là 20 triệu đồng/sinh viên/năm; học phí chương trình chất lượng cao dự kiến là 40 triệu đồng/năm, chương trình tiên tiến dự kiến 60 triệu đồng/năm.

Hoàng Thanh

Điểm sàn vào ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay bao nhiêu?

Điểm sàn vào ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay bao nhiêu?

Hôm nay, Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã họp và đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !