Đi chơi lời hơn làm

Nếu bỏ một năm không kinh doanh thì chỉ thiệt 1 – 2 tỷ đồng, còn nếu tiếp tục làm ăn thì phải lỗ ít nhất hơn 10 tỷ đồng bởi thời điểm này khó khăn cho DN về mọi mặt từ lãi suất, nguồn vốn, đầu ra...

Mặc dù có đơn hàng đến tận tháng 6, tháng 7 năm nay nhưng do không có nguyên liệu để sản xuất khiến nhiều doanh nghiệp (DN) đang trong tình trạng điêu đứng.

Đi chơi lời hơn làm - ảnh 1

Đóng cửa thâm vốn ít hơn  

Dù trong kịch bản của các chuyên gia kinh tế đưa ra là đến tháng 6, tháng 7 năm nay tình hình kinh tế sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên đến thời điểm này nhiều DN sản xuất kinh doanh vẫn trong tình trạng “sống dở, chết dở”.

Ông Huỳnh Văn Hải, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết, trước đây, huyện có hơn 100 DN hoạt động, giờ chỉ còn khoảng 60. Tuy nhiên, những DN này đang trong tình trạng lay lắt, gắng gượng duy trì sản xuất để cầm cự mà thôi. Vẫn biết là đã có đơn hàng sản xuất đến hết tháng 6/2013 nhưng DN, chủ yếu là những DN thuộc lĩnh vực dệt may, thủ công mỹ nghệ không có nguyên vật liệu để sản xuất do thiếu vốn.

Tương tự, ông Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội nhựa TP.HCM cũng cho hay, các DN thuộc ngành nhựa hiện đã có hợp đồng ký đến hết giữa năm nay, chủ yếu tập trung ở thị trường Đông Nam Á. Dù có đơn hàng nhưng DN lại không có nguyên liệu để sản xuất, bởi họ không dám đi vay vốn vì lãi suất quá cao.

Đáng nói hơn là, nhiều DN có vốn nhưng lại không được dùng vốn của mình để kinh doanh mà phải đi vay bên ngoài. Bà Ba Nhất, Chủ nhiệm HTX Ba Nhất bức xúc: “Trước đây, có cho DN hoàn thuế trước rồi kiểm tra sau nhưng giờ thì ngược lại. Bởi vậy, thuế năm 2012 đến nay của Ba Nhất vẫn chưa được hoàn lại lên đến 4 tỷ đồng. Đây là vốn của HTX để tiếp tục sản xuất kinh doanh nhưng do chưa được hoàn thuế nên Ba Nhất lại phải đi vay vốn ở bên ngoài”.

Ông Trương Phú Cường, Chủ tịch Hiệp hội xây dựng và VLXD TP.HCM phải thốt lên rằng: “Thà để cho DN đi chơi một năm còn hơn là tiếp tục sản xuất kinh doanh. Bởi nếu DN có bỏ 1 năm không kinh doanh thì chỉ thiệt 1 – 2 tỷ đồng. Còn nếu tiếp tục làm ăn thì phải lỗ ít nhất hơn 10 tỷ đồng. Vì thời điểm này rất khó khăn cho DN về mọi mặt từ lãi suất, nguồn vốn, đóng thuế, đầu ra”.

Sốt ruột chờ thực thi chính sách

Ông Trương Phú Cường cho biết thêm, hiện tại nhiều DN sản xuất VLXD hoạt động sản xuất cầm chừng, không phát huy hết công suất của nhà máy, sản lượng sản xuất và tiêu thị đạt thấp, lượng tồn kho lớn, kinh doanh không hiệu quả. Một số DN rơi vào tình trạng phá sản, không tự cân đối được nguồn trả nợ các khoản đã vay để đầu tư. Hơn nữa, các DN xây dựng tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm mới cũng như thực hiện các công trình đang dở dang do việc thu xếp vốn của chủ đầu tư tại hầu hết các công trình đều không kịp thời, không đủ vốn nên giá trị dở dang công nợ của DN tại các công trình rất lớn.

Theo nhiều DN, hiện đang rất cần cơ chế chính sách ổn định lâu dài thông thoáng an toàn cho DN yên tâm hoạt động. Trước hểt cần phải sửa đổi ngay chính sách lãi suất cho vay quá cao hiện nay vì nó đang bóp chết DN và làm thất thu ngân sách. Đồng thời, giảm lãi suất cho vay xuống 8 – 10%/năm là phù hợp. Bên cạnh đó, Chính phủ tạm ngưng ban hành thêm các loại thuế, phí phải thu của DN, người dân để tăng cầu hàng hóa và hỗ trợ cho DN, giúp hàng tồn kho được lưu thông, DN thu hồi vốn để tái sản xuất…

Trước tình hình này, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, trong thời gian tới sẽ kiến nghị hạ lãi suất tín dụng xuống mức tốt hơn để DN có thể tiếp cận và đầu tư cho sản xuất và kinh doanh. Song song đó, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng yêu cầu các sở - ngành, quận - huyện khẩn trương triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công của các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách hoặc có tính chất ngân sách trên địa bàn TP, tập trung thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ.

Thúy Ngà

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.