ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ trao 500 học bổng tổng trị giá 45 tỷ đồng cho tân sinh viên

Với chính sách học bổng mới, trong năm học 2019-2020, ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến sẽ chọn trao 500 suất học bổng cho các sinh viên khóa K64 (khóa được trường tuyển sinh và nhập học trong năm nay –PV). Tổng giá trị các suất học bổng lên tới 45 tỷ đồng.
ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ trao 500 học bổng tổng trị giá 45 tỷ đồng cho tân sinh viên - ảnh 1

Các học sinh THPT tham khảo ngành học của ĐH Bách khoa Hà Nội trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2019 (Nguồn ảnh: hust.edu.vn)

Thông tin từ ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, khác với các cách xét học bổng truyền thống thường được phân bổ về các Khoa, Viện theo kết quả học tập, bắt đầu từ năm học 2017-2018, nhà trường áp dụng chính sách học bổng mới nhằm “khuyến khích tài năng và trao cơ hội học tập tới mọi sinh viên, đặc biệt là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có nghị lực vươn lên trong học tập”. Hơn thế, với chính sách học bổng mới này, sinh viên, tân sinh viên sẽ phát huy được tính chủ động và tự tin nộp hồ sơ với năng lực và kết quả học tập, rèn luyện của cá nhân.

Theo chính sách học bổng mới, ĐH Bách khoa Hà Nội áp dụng các quỹ học bổng khuyến khích tài năng, học bổng hỗ trợ học tập, học bổng nghiên cứu và học bổng tài trợ của doanh nghiệp. Nguồn kinh phí của các quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính này được hình thành từ kinh phí của trường và sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, cựu sinh viên và doanh nghiệp.

Trong đó, ở loại hình học bổng hỗ trợ học tập, học bổng nghiên cứu, ĐH Bách khoa Hà Nội trao tặng 2 mức: học bổng toàn phần (trị giá 100% học phí); học bổng bán phần (trị giá 50% học phí). Riêng học bổng khuyến khích tài năng có giá trị tương đương 30.000.000 triệu đồng/sinh viên, 150% mức học phí.

ĐH Bách khoa Hà Nội cũng cho biết thêm, phần lớn kinh phí của Quỹ học bổng của trường được dùng để xây dựng Quỹ học bổng hỗ trợ học tập (Scholarships) dành cho những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt (kinh tế gia đình khó khăn, sự cố đột xuất) với kết quả học tập và rèn luyện tốt để sinh viên có thể yên tâm học tập.

Đặc biệt hơn, với chính sách học bổng mới này, tính đến hết ngày 31/3/2019, ĐH Bách khoa Hà Nội Hà Nội đã nhận được 144 hồ sơ của các bạn học sinh sẽ tham dự kì thi THPT Quốc gia năm 2019 có nguyện vọng trở thành tân sinh viên K64 của trường. Hội đồng xét, cấp học bổng của Trường đã xét và cấp 106 suất học bổng trong đó có 30 suất toàn phần và 76 suất bán phần.

PGS Trần Văn Tớp – Phó Hiệu trưởng cho biết, chính sách học bổng mới của ĐH Bách khoa Hà Nội được xây dựng nhằm thu hút sinh viên tài năng, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên và có kết quả tốt trong học tập.

“Trường sẽ cấp học bổng tài năng cho tất cả thí sinh đạt giải Nhất, Nhì trong các kỳ thi học sinh quốc gia các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học khi đăng ký tuyển thẳng vào trường và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký học bổng hỗ trợ học tập (đợt 2) cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH BÁch khoa Hà Nội đến hết tháng 7/2019 để khi trúng tuyển các em hoàn toàn yên tâm học tập”. PGS Trần Văn Tớp cho biết thêm.

Được biết, trong năm học năm học 2018-2019, năm đầu tiên áp dụng chính sách học bổng mới, vào tháng 4/2019, ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố danh sách các sinh viên được xét, cấp học bổng. Theo đó, 127 sinh viên đã nhận học bổng Khuyến khích tài năng với giá trị 30 triệu đồng/sinh viên, đây là những sinh viên có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc, nằm trong Top 1% sinh viên có điểm cao nhất phân theo ngành đào tạo.

Bên cạnh học bổng khuyến khích tài năng, 274 sinh viên hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có nhiều cố gắng nỗ lực trong học tập và rèn luyện đã được cấp học bổng hỗ trợ học tập, với 154 sinh viên nhận học bổng mức toàn phần và 120 sinh viên mức bán phần.

Vân Anh
Từ khóa: tuyển sinh đại học 2019 tuyển sinh 2019 các ngành học kỹ thuật khối ngành CNTT học bổng Đại học Bách khoa Hà Nội học bổng khuyến khích tài năng học bổng hỗ trợ học tập chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !