Đề xuất tăng lương tối thiểu lên 3 triệu đồng/tháng

Sáng 9/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất năm 2013, Chính phủ cần điều chỉnh mức lương tối thiểu cho vùng vùng 1 lên mức 3 triệu đồng/tháng

Tổng Liên đoàn Lao động VN đã công bố kết quả khảo sát thực tế tiền lương, thu nhập và mức sống tối thiểu trong các doanh nghiệp. Cuộc khảo sát được thực hiện tại 60 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đại diện 4 vùng lương trong cả nước. Với câu hỏi khảo sát người lao động có hài lòng với công việc và thu nhập của mình không thì chỉ có 0,8% người trả lời rất hài lòng, 28,5% người nói không hài lòng, trên 57% nói tạm hài lòng.

Cũng theo khảo sát, chi tiêu của một gia đình người lao động 3 người tốn khoảng 4,6 triệu đồng/tháng. Với mức chi tiêu này, tiền lương tối thiểu theo vùng hiện chỉ đáp ứng 40-46% chi tiêu của người lao động. Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam đề xuất năm 2013, Chính phủ cần điều chỉnh mức lương tối thiểu đạt 80% mức sống tối thiểu người lao động. Cụ thể, mức đề xuất lương tối thiểu vùng 1 sẽ là 3 triệu đồng, vùng 2 là 2,8 triệu đồng, vùng 3 là 2,5 triệu đồng, vùng 4 là 2 triệu đồng. Trước đó, phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng mà Bộ Lao động - Thương binh và xã hội trình lên Chính phủ tại vùng cao nhất là 2,7 triệu đồng/tháng.

Đề xuất tăng lương tối thiểu lên 3 triệu đồng/tháng - ảnh 1

Tiền lương tối thiểu theo vùng hiện chỉ đáp ứng gần nửa chi tiêu của người lao động

Lý giải mức đề xuất này, ông Đặng Quang Điều Viện trưởng Viện Công nhân-công đoàn cho biết: “Theo lộ trình điều chỉnh tiền lương tối thiểu, năm 2015, tiền lương tối thiểu bằng mức sống tối thiểu. Nếu 2013, lương tối thiểu không bằng 80% mức sống tối thiểu thì đến năm 2015 khó có thể đạt được mục tiêu”. Tổng Liên đoàn cũng đề nghị tăng mức ăn ca cho người lao động trong các khu công nghiệp, vùng 1 là 20.000 đồng/suất; vùng 2 là 18.000 đồng/suất; vùng 3 là 16.000 đồng/suất; vùng 4 là 14.000 đồng/suất.

Kết quả khảo sát cho thấy, tiền lương thực tế mà người lao động nhận được trung bình là hơn 2,8triệu đồng/tháng. Mức lương của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước là hơn 3,5 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp FDI hơn 2,6 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh hơn 2,8 triệu đồng/tháng. Tính theo nhóm ngành nghề, mức lương cao nhất thuộc về lĩnh vực giao thông, xây dựng với hơn 3,5 triệu đồng/tháng; thấp nhất thuộc về lĩnh vực sản xuất giày da ở mức 2,6 triệu đồng/tháng.

Xét theo tổng thu nhập trung bình của người lao động, mức cao nhất là doanh nghiệp Nhà nước đạt gần 4,5 triệu đồng/tháng; sau đó là khối FDI đạt hơn 3,7 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh đứng cuối với gần 3,5 triệu đồng/tháng. Như vậy, tiền lương thực tế trung bình của người lao động trong doanh nghiệp FDI cao hơn so với lương cơ bản gần 18 %.

Theo ông Điều các doanh nghiệp FDI muốn tách tiền lương ra thành các khoản phụ cấp trợ cấp để giảm số tiền đóng Bảo hiểm xã hội. “Ngoài ra khi DN khó khăn, họ cũng có thể cắt phụ cấp mà không mang tiếng là giảm lương của người lao động”, ông Điều nói.

Theo Dân Việt

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.