Đề Tiếng Anh có 1 câu khó như chơi khăm, học sinh đọc xong ngẩn tò te

"12 năm đạt 9 phẩy môn Tiếng Anh, chưa bao giờ tôi thấy hoang mang đến vậy khi làm bài tập Tiếng Anh", một cư dân mạng bình luận.

Mới đây, một bài tập Tiếng Anh được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự chú ý. Đề bài tuy rất dễ, nhưng dữ liệu lại được đưa ra theo cách cực kỳ... oái oăm. Nhiều học sinh sau khi xem bài tập Tiếng Anh này đã khóc ròng tuyên bố: Nếu đi thi mà gặp phải câu này thì xác định nộp giấy trắng luôn chứ còn thi thố gì nữa! 

Vậy câu hỏi Tiếng Anh này có nội dung ra sao mà lại khiến các bạn học sinh sợ hãi như thế? Theo đó, đây là một câu nối đáp án đúng. Cụ thể, đề yêu cầu học sinh nối các ô màu sắc với các từ vựng đúng như: black, blue, brown, green, grey, orange, pink, purple, red, white, yellow.

Tuy nhiên có một điều mà người ra đề hình như đã quên mất. Đó là đề được in trên giấy đen trắng. Vậy thì làm sao mà học sinh có thể phân biệt được đâu là xanh da trời, đâu là nâu, rồi thì xanh lá cây, màu cam, đỏ, vàng,...

Đề Tiếng Anh có 1 câu khó như chơi khăm, học sinh đọc xong ngẩn tò te: Đi thi mà gặp câu này thì về nhà luôn, khỏi thi thố! - Ảnh 1.

Bài tập Tiếng Anh cực khó đỡ.

Tất cả những gì mà học sinh nhìn thấy trên đề chỉ là những ô màu đen, ghi với sắc màu đậm, nhạt dần. Nếu muốn học sinh phân biệt được thì thầy cô phải in đề màu mà thôi. Trước bài tập khó đỡ này, một số cư dân mạng đã để lại những bình luận cực hài như: "Có ai xem xong mà cảm giác mù màu luôn như mình không? Cười đau cả bụng"; "12 năm đạt 9 phẩy môn Tiếng Anh, chưa bao giờ tôi thấy hoang mang đến vậy khi làm bài tập Tiếng Anh. Nhìn câu hỏi muốn trầm cảm thật sự",...

Hiện tại, bài tập Tiếng Anh này vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ trên các diễn đàn, hội nhóm MXH.

Bài văn gửi mẹ siêu ngắn, đầy lỗi chỉnh tả và gạch xóa nhưng thầy giáo phải thốt lên: Tôi ấn tượng vô cùng!

Bài văn gửi mẹ siêu ngắn, đầy lỗi chỉnh tả và gạch xóa nhưng thầy giáo phải thốt lên: Tôi ấn tượng vô cùng!

'Tôi tin chắc mẹ của bạn ấy cũng có chung cảm xúc khi đọc được những dòng này. Tình cảm chân thật, thuần khiến và thực tế là điều mà tôi luôn đi kiếm tìm'.

Theo phapluat.suckhoedoisong.vn

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Đang cập nhật dữ liệu !