Dễ nhầm lẫn sốt xuất huyết và Covid-19, cách nào phân biệt?

BS Đinh Thế Tiến, Bệnh viện đa khoa Đức Giang cho rằng, khi trẻ sốt cao, có dấu hiệu nôn, lừ đừ, trẻ mệt nhiều, test Covid- 19 âm tính các bố mẹ nên cho trẻ đi bệnh viện…

Trong những tuần vừa qua, các tỉnh Nam Bộ và TP.HCM ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết nặng gia tăng và đã có trường hợp tử vong.

Ngày 22/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến giữa tháng 4, địa phương này ghi nhận gần 4.500 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, trong đó có 109 ca nặng đang điều trị tại các bệnh viện.

Với số ca mắc sốt xuất huyết nặng gia tăng trong thời gian gần đây, các chuyên gia nhận định số mắc bệnh trong cộng đồng có thể nhiều hơn số ca được ghi nhận. Tại TP.HCM đã có 2 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết do phát hiện muộn và nhập viện trễ.

Tương tự tại Đồng Nai,theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.300 ca mắc sốt xuất huyết. Trong đó, nhiều ca bệnh nặng phải nhập viện điều trị (chủ yếu ghi nhận ở nhóm trẻ dưới 15 tuổi), có 2 trường hợp tử vong.

Bác sĩ Phạm Thị Kiều Trang - trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết gần nửa tháng trở lại đây, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 4-5 bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết.

Nguyên nhân là do nhiều người bị nhầm lẫn giữa sốt xuất huyết và Covid- 19. Đáng lưu ý, cả 2 bệnh này khi mới mắc ở giai đoạn đầu triệu chứng sẽ tương đối giống nhau, có thể gây nhầm lẫn như sốt, đau đầu, đau mỏi người…

{keywords}
Ảnh minh hoạ 

Trao đổi với phóng viên, BS BS Đinh Thế Tiến (Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) cho biết, tại BVĐK Đức Giang chưa ghi nhận trường hợp tương tự - bệnh nhi bị sốc do xuất huyết.

Tuy nhiên, trên thực tế, bệnh viện cũng đã ghi nhận bệnh nhân sốt xuất huyết đến khám, điều trị. Trong đó có cả bệnh nhi là người lớn và trẻ em.

Bệnh sốt xuất huyết thường tạo thành đỉnh dịch vào các tháng mùa mưa tại Miền Bắc (từ tháng 7 đến tháng 10), tại miền Nam gần như quanh năm, khoảng 3- 5 năm lại có một vụ dịch khá lớn có thể xảy ra.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra, theo các bác sĩ cần phải phân biệt giữa sốt xuất huyết và sốt do Covid-19. BS Đinh Thế Tiến thông tin, thông thường sốt xuất huyết  thường sốt cao liên tục, kéo dài 5-7 ngày kèm theo đau đầu, đau người.

Đặc biệt có thể nổi hạch, phát ban. Trên người nổi ban sung huyết, có thể đau bụng vùng gan, buồn nôn, chảy máu cam, chảy máu chân răng. Nếu diễn tiến nặng sẽ có triệu chứng ngủ li bì, hạ đường huyết… dẫn đến sốc, xuất huyết nặng, suy đa cơ quan.

“Và đặc biệt khi sốt cao, có dấu hiệu nôn, lừ đừ, trẻ mệt nhiều, test Covid- 19 âm tính các bố mẹ nên cho trẻ đi bệnh viện”, BS Đinh Thế Tiến nhấn mạnh.

Ngoài Covid-19, còn rất nhiều nguyên nhân có thể gây sốt, như sốt xuất huyết, viêm não Nhật bản, hoặc viêm phổi, viêm phế quản. Đặc biệt ở nhóm đối tượng rất nhạy cảm như trẻ em.

“Vì vậy nếu trẻ có dấu hiệu sốt cao, thở nhanh, hoặc nôn đi ngoài nhiều, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời”, BS Đinh Thế Tiến lưu ý.

Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Phước Trương Nhật Phương - trưởng khoa nhi Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai - cho biết ngoài việc người dân dễ nhầm lẫn giữa 2 bệnh thì trẻ còn có nguy cơ đồng thời vừa mắc Covid-19 vừa mắc sốt xuất huyết.

Tùy từng trường hợp, nếu bệnh nào diễn tiến nặng hơn thì bác sĩ sẽ ưu tiên điều trị bệnh đó trước. Nếu trường hợp cả 2 bệnh đều diễn tiến nặng thì việc điều trị sẽ rất khó khăn, phức tạp.

Do đó, người dân cần hết sức chú ý, hiểu rõ tính chất của từng bệnh để nhận biết sớm, tránh để bệnh có biến chứng nặng mới đưa trẻ nhập viện, đồng thời cần nâng cao ý thức tự phòng bệnh, đặc biệt đối với trẻ nhỏ.

Để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, nhất là đồng nhiễm Covid-19 và sốt xuất huyết, các chuyên gia lưu ý người dân theo dõi các triệu chứng bất thường về sức khỏe.

Ngoài một số triệu chứng chung như sốt, đau mỏi cơ, mệt mỏi thì hai bệnh có dấu hiệu khác nhau. Nếu sốt cao đột ngột trên hai ngày, kèm xuất huyết tự nhiên như nôn ói, chảy máu mũi, máu răng; đi cầu phân đen, chảy máu âm đạo bất thường... cần đến cơ sở y tế khám, xét nghiệm xem có nhiễm virus Dengue gây sốt xuất huyết không.

Nếu có thêm ho, đau họng, nghẹt mũi, sổ mũi, hắt hơi, mất khứu giác vị giác, khó thở... cần làm xét nghiệm Covid-19.

"Người dân tuyệt đối không nên tự đoán bệnh, tự truyền dịch, uống kháng đông, kháng viêm tại nhà có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc", bác sĩ Tiến nói.

N. Huyền  

Tác dụng, tác hại của uống cà phê mỗi ngày

Nghiên cứu mới cho thấy cà phê thôi thúc bạn vận động nhưng lại ảnh hưởng tới giấc ngủ.

Giả danh bác sĩ bệnh viện lớn yêu cầu người bệnh chi tiền triệu mua thuốc

Ông T. nhận 2 cuộc gọi tự xưng là bác sĩ Bệnh viện 108 và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, yêu cầu ông mua 3 gói thuốc với giá 1,2 triệu đồng để uống trước khi chạy thận.

Sốc phản vệ sau 5 phút uống thuốc say xe

Sau 5 phút uống thuốc chống say xe dạng nước, người phụ nữ bị khó thở, nôn, hoa mắt chóng mặt, nổi mày đay, mẩn ngứa toàn thân phải đi cấp cứu.

Việt Nam sắp đạt 100 triệu dân vào tháng 4

Dân số Việt Nam sẽ sớm đạt 100 triệu người. Dấu mốc này sẽ đưa nước ta trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới.

Hàng chục học sinh Hà Nội phải nhập viện sau chuyến dã ngoại

Chiều 28/3, khoảng 60 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang (Hà Nội) nghi bị ngộ độc thực phẩm sau chuyến dã ngoại. Rất nhiều em phải vào cấp cứu tại các bệnh viện.

Kết quả kiểm nghiệm mới nhất trong vụ ngộ độc cá muối ủ chua

Các chuyên gia đã phát hiện trực khuẩn sinh độc tố thần kinh Botulinum type E trong một mẫu cá ủ chua.

Cách tốt nhất giúp kéo dài tuổi thọ

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết cách tốt nhất để kéo dài tuổi thọ là ăn 30 loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác nhau mỗi tuần.

Móng tay biến dạng cảnh báo nhiều loại bệnh

Bất thường ở móng tay có thể do chấn thương nhưng cũng là dấu hiệu sức khỏe đang bị đe dọa.

Tác dụng, tác hại của ăn dưa cà hằng ngày

Dưa cà được muối chua có thể giảm nguy cơ tổn thương tim mạch nhưng lại gây hại cho dạ dày, gan, thận nếu ăn quá nhiều.

Bộ Y tế cảnh báo sữa tiểu đường, viên ngừa tăng huyết áp quảng cáo sai sự thật

Bộ Y tế ngày 25/3 cảnh báo 2 thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrizabet và Tensicare đang được quảng cáo sai sự thật trên một số trang mạng, người dân không nên căn cứ vào đây để mua và dùng sản phẩm.

Đang cập nhật dữ liệu !