ĐBQH lo tài nguyên biển đang bị khai thác “vô tội vạ”
Theo các đại biểu, vì lợi ích trước mắt, nhiều ngư dân sử dụng các phương pháp, ngư cụ đánh bắt mang tính huỷ diệt đang diễn ra khá phổ biến, đe doạ nghiêm trọng đến sự sinh tồn của nguồn lợi thuỷ sản.
![]() |
Nguồn lợi thủy hải sản đang được đánh bắt chưa hợp lý Ảnh minh họa: Internet |
“Chúng tôi đau xót khi thấy ngư dân đánh bắt bằng các phương pháp này. Họ buộc lưới vào hai tàu và kéo sát đáy khiến cho không còn sinh vật nào sống sót. Không những thế, họ còn dùng chất nổ để đánh bắt cá, mang tính hủy diệt toàn bộ tài nguyên, lại gây hại cho môi trường, nhưng tới nay chưa có biện pháp mạnh để xử lý, việc này đang gây cạn kiệt nghiêm trọng tài nguyên thiên nhiên biển”, ĐB Lê Văn Hoàng (Đà Nẵng) cho biết.
Việt Nam có bờ biển dài hơn 3.200 km, hai quần đảo lớn, diện tích thềm lục địa trên 1 triệu km2 và hàng ngàn đảo nhỏ…. Đây cũng là khu vực thường xảy ra tranh chấp với nước ngoài, ngư dân các nước khai thác trái phép trên vùng biển của nước ta nhưng lại thiếu công cụ pháp lý để xử lý những vấn đề này.
“Cần làm rõ khái niệm tổ chức và cá nhân nước ngoài. Vì có bao gồm chính phủ nước ngoài hay không. Thực tế, vừa qua có chính phủ nước ngoài vi phạm chủ quyền trên biển của ta. Do vậy, Luật cần quy định cụ thể, để làm cơ sở pháp lý cho chúng ta đấu tranh với Chính quyền nước ngoài, khi họ cố tình khai thác trái phép tài nguyên của nước ta”, đại biểu Lê Văn Hoàng nói.
Tuy quan trọng song một số khái niệm cơ bản trong Luật chưa thật chính xác. Do vậy, đa số các đại biểu cho rằng cần quy định cụ thể, chi tiết hơn. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đánh giá: “Định nghĩa về đảo, bờ biển… chưa rõ ràng, hành lang bờ biển cũng rất khó hiểu. Do vậy, cần làm rõ thế nào là vùng bờ, vùng bờ biển, vùng biển, đảo, bán đảo, quần đảo… Ví dụ thành phố Quy Nhơn có đảo Cù Lao Xanh rất sát bờ, Nha Trang có khu vực đảo gần bờ thì gọi là gì?”.
Đồng thời, có nên thành lập cơ quan quản lý kinh tế biển đảo để vừa khai thác vừa bảo vệ nguồn lợi. Còn như hiện nay, việc khai thác, quản lý có nhiều chồng chéo.
Theo ĐB Đỗ Văn Đương (TP HCM), nếu chỉ xây dựng luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thì chỉ dừng ở mức độ điều tra, quy hoạch thì không giải quyết được gì. Muốn bảo vệ được chủ quyền thì phải gắn chặt với kinh tế trên đảo, trách nhiệm của người quản lý.
“Tài nguyên biển đảo là hệ trọng với quốc gia, cần xây dựng luật về kinh tế biển đảo thì mới ngang tầm với chiến lược bảo vệ biển đảo. Tôi đề nghị nên tách và hợp nhất một bộ phận từ 2 Bộ: Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thành lập Bộ Kinh tế Biển, chuyên về kiểm ngư, đánh bắt thủy hải sản” - ĐB Đương đề nghị.