ĐBQH lên án hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông

Dù không phải nội dung thảo luận chính, song tình hình Biển Đông lại được các ĐBQH đề cập và làm “nóng” phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và NSNN 2014, kế hoạch năm 2015 sáng 8/6.

Mở đầu bài phát biểu của mình, ĐBQH Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) bày tỏ sự lo lắng về tình hình Biển Đông đang diễn biến rất phức tạp, có thể là hiểm hoạ khôn lường, ảnh hưởng đến các vấn đề nội tại nước ta.

Quan điểm của ĐB Hà Sỹ Đồng cũng là suy nghĩ của ĐB Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên Huế). Theo ĐB Nghĩa, hiện việc đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn, thách thức.

Cũng bày tỏ sự quan ngại trước việc thời gian gần đây Trung Quốc đã cải tạo các bãi đá ngầm tại khu vực đảo Gạc Ma, Cô Lin, Ga Ven… thuộc quần đảo Trường Sa, ĐB Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) gọi đó là “hành động đi xâm chiếm nghiêm trọng của Trung Quốc, đòi hỏi sự lên án của cả thế giới”.

ĐBQH lên án hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông - ảnh 1

ĐBQH Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh): Trung Quốc phải biết xấu hổ khi đi xâm phạm chủ quyền của nước khác...

“Trung Quốc phải biết xấu hổ khi đi xâm phạm chủ quyền của nước khác. Hành động này của Trung Quốc là ngang ngược, thách thức các cường quốc khác trên thế giới, là cố tình đặt các nước vào sự đã rồi để thực hiện âm mưu xâm chiếm Biển Đông theo đường lưỡi bò mà tự mình nghĩ ra và buộc các nước khác phải công nhận”- ĐB Tuấn nhấn mạnh.

Trước diễn biến phức tạp tại Biển Đông, ông Nghĩa kiến nghị, Chính phủ cần đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ hơn về chiến lược Biển Đông. Trên cơ sở đó, đưa ra những dự báo, các giải pháp kịp thời, đối phó trong tình hình hiện nay.

Đồng thời, tiếp tục cân đối nguồn lực, đầu tư toàn diện hệ thống tuyến đảo, tạo hệ thống liên lạc giữa các đảo của nước ta. Hiện các đảo gần bờ, từ miền Trung còn gặp nhiều khó khăn. Khẩn trương hoàn thiện các đề án khu kinh tế, quốc phòng, tăng cường thu mua hải sản của ngư dân, tạo khí thế cho ngư dân.

“Đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu tập trung lựa chọn để thành lập các doanh nghiệp mạnh, tổ chức chỉ huy tập thể để đánh bắt cá trên biển, trang bị các tàu bọc thép công suất lớn, lựa chọn chiến sĩ hải quân, từng bước xây dựng thế trận nhân dân trên biển…”- ĐB Nghĩa nêu đề xuất.

Còn ĐB Trần Quốc Tuấn thì cho rằng, Chính phủ phải có những quyết sách đúng đắn hơn, phù hợp hơn, cần có những hành động phản ứng mạnh mẽ hơn nữa, tương tự những phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại 4 quốc gia Kazakhstan, Ageria, Bồ Đào Nha, Bulgaria vừa qua.

Đồng thời, tranh thủ sự tiếp sức của các cơ quan truyền thông, các nước trên thế giới lên án hành động sai trái của Trung Quốc. “Tôi tin, cả thế giới sẽ không đứng ngoài cuộc trước một Trung Quốc chỉ biết lợi cho mình mà không tôn trọng quyền chủ quyền, lợi ích quốc gia khác trong khu vực, trên thế giới”- ĐB Trần Quốc Tuấn quả quyết.

Bên lề hành lang Quốc hội sáng 8/6, chia sẻ với Infonet ĐB Nguyễn Anh Sơn – Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định một lần nữa trải lòng những quan ngại của mình về tình hình Biển Đông. Ông cho rằng, tình hình diễn biến Biển Đông lần này phức tạp và có những nét mới chưa bao giờ có. Trong khoảng thời gian rất ngắn Trung Quốc đã xây dựng trên các đảo nửa chìm nữa nổi thành một công trình nổi lên với diện tích tăng gấp 100 lần, thậm chí như báo chí nước ngoài đưa tin TQ còn đưa vũ khí ra. Đây là câu chuyệ chúng ta cần có đánh giá.

Dù Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo cụ thể về tình hình Biển Đông, nhưng Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định cho rằng, mới có ĐBQH được nghe báo cáo cụ thể, chi tiết, còn câu chuyện của chúng ta là 90 triệu dân, 90 triệu trái tim Việt, người dân cũng cần biết để yên lòng.

“Tôi tin là Đảng và Nhà nước luôn có nhưng sách lược, biện pháp cụ thể vừa mềm dẻo, mềm mỏng để dẫn dắt con thuyền của chúng ta vượt qua thách thức, bảo gió. Bây giờ tất cả nguồn tin chúng ta phải dẫn nguồn từ nước ngoài. Chủ trương của Đảng, Nhà nước như thế nào chúng ta cũng cần cách nào đó để chuyển tải đến người dân biết để yên long, rằng chủ quyền của chúng ta dứt khoát không nhân nhượng”- ông bình luận.

Ông tiếp lời, với tinh thần như thế tôi cũng mong Chính phủ tuyên bố rõ ràng hơn về tình hình phức tạp của Biển Đông hiện nay.

Trường Giang

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !