Đầu tư xe điện: Doanh nghiệp kêu bị xử ép

Doanh nghiệp tiên phong dịch vụ xe điện ở Hải Phòng cho rằng bị Sở GTVT xử ép khi cho một đơn vị khác hoạt động mà ngó lơ đề xuất của mình.

Sau khi cổ vũ doanh nghiệp (DN) bằng những văn bản chỉ đạo, UBND TP Hải Phòng để DN đi đầu rơi vào cảnh bị bỏ rơi. DN cho rằng họ bị TP cho vào “bẫy” cạnh tranh xấu.

Từ hoan nghênh ban đầu…

Năm 2014, UBND TP Hải Phòng có Văn bản số 9430 cho chủ trương phát triển ô tô điện tại một số địa điểm là trung tâm du lịch của Hải Phòng như trung tâm TP Hải Phòng, đảo Cát Bà, Khu du lịch Đồ Sơn. Văn bản nêu rõ: “Hoan nghênh Công ty CP Điện tử Tin học Viễn thông (EG) đã chủ động đề xuất ý tưởng. Đồng ý chủ trương việc sử dụng ô tô điện tại các khu du lịch và khu trung tâm TP. Tạm dừng xem xét cho phép thêm các DN hoạt động thí điểm ô tô điện tại các khu du lịch của TP”.

Sang năm 2015, UBND TP Hải Phòng lại có Văn bản số 957 về việc triển khai thí điểm ô tô điện chở khách tại Hải Phòng. UBND TP “cho phép Công ty EG được hoạt động thí điểm xe điện tại Khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn và tuyến vòng quanh trung tâm TP”.

Theo đó EG đã đầu tư gần 50 xe điện vào đầu năm 2015. Sau đó, liên tiếp từ năm 2015 đến đầu 2017, EG xin tăng số lượng xe điện lên 120 chiếc. Tuy nhiên, Sở GTVT TP Hải Phòng không duyệt cho EG nhập thêm một xe nào. Thậm chí sau khi cấp phép cho 17 xe điện của EG ở Đồ Sơn hoạt động, Sở GTVT lại ra thông báo chỉ có 10 xe được lưu thông.

Đột ngột ngày 10-2-2017, Sở GTVT TP Hải Phòng có công văn gửi UBND TP Hải Phòng kiến nghị điều chỉnh số xe ở các tuyến, trong đó ở Đồ Sơn tăng từ 19 xe (17 xe của EG và hai xe lẻ) lên 49 xe. Công ty EG “tưởng bở”, nghĩ rằng TP đã chấp nhận cho công ty tăng số lượng xe nhưng…

Đầu tư xe điện: Doanh nghiệp kêu bị xử ép - ảnh 1

Dàn xe điện của Công ty EG hoạt động tại Đồ Sơn. Ảnh: ĐẶNG TUYỀN

Một quyết định khó hiểu

Ngày 2-3-2017, căn cứ đề nghị của Sở GTVT, UBND TP Hải Phòng có Văn bản số 1032 cho phép Công ty Cổ phần Hoàng Hồng Vân được đầu tư xe điện chạy ở Đồ Sơn với số lượng 30 xe. Từ đây xảy ra xung đột rất nhiều trong việc khai thác dịch vụ xe điện tại Đồ Sơn. Điển hình như dịp 30-4 và 1-5 vừa qua, xảy ra tình trạng các xe điện chặn ở cửa Khu du lịch resort Hòn Dáu (Đồ Sơn) để ngăn khách và yêu cầu được vào resort hoạt động. Điều này khiến khách du lịch đến Đồ Sơn rất hoang mang, bức xúc.

Đại diện Công ty EG băn khoăn: “Không biết lý do vì sao khi chúng tôi, là đơn vị đi đầu trong hoạt động xe điện, đã kiến nghị tăng số lượng xe từ rất lâu nhưng TP không ủng hộ. Trong khi đó một đơn vị chưa từng có năng lực, kinh nghiệm hoạt động xe điện lại đột nhiên được cho phép đầu tư mới với một số lượng phương tiện lớn”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Ngô Hồng Quang, Trưởng phòng Quản lý vận tải - Sở GTVT TP Hải Phòng, nói: “Chúng tôi không nhận được văn bản kiến nghị nào của DN EG từ năm 2015 đến nay về việc phát triển thêm xe điện”. Khi PV cung cấp những văn bản đề xuất của DN và cả những văn bản UBND TP chỉ đạo xem xét đề xuất của EG từ năm 2016 thì trưởng phòng Quản lý vận tải mới biết (?).

Kỳ lạ hơn, một lãnh đạo phòng Quản lý vận tải cho biết thêm Sở GTVT không đề xuất cho Công ty Hoàng Hồng Vân phát triển 30 xe điện ở Đồ Sơn. Đề xuất đó là của UBND quận Đồ Sơn. Trong khi đó, Công văn 259 ngày 10-2-2017 của Sở GTVT lại thể hiện chính Sở GTVT đã đưa ra đề xuất này. PV đề nghị được cung cấp văn bản đề xuất của quận Đồ Sơn nhưng lãnh đạo phòng Quản lý vận tải kiên quyết không đồng ý.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết sẽ kiểm tra lại những phản ánh của Công ty EG và có câu trả lời chính thức.

Được biết UBND TP Hải Phòng cho đến cuối năm 2016 vẫn không có chủ trương phát triển thêm xe điện ở trên địa bàn TP. Tại Văn bản 309 ngày 16-8-2016, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cũng yêu cầu: Giữ nguyên số lượng xe điện bốn bánh đã có của DN và không phát triển thêm số lượng.

Tuy nhiên, Sở GTVT lại làm một động tác “lách” rất đẹp là tổ chức cuộc họp với UBND huyện Cát Hải, UBND quận Đồ Sơn để DN Hoàng Hồng Vân đề xuất phát triển hệ thống xe điện với số lượng 100 xe. Tại cuộc họp, UBND huyện Cát Bà không đồng ý cho Hoàng Hồng Vân phát triển xe điện ở Cát Bà nhưng quận Đồ Sơn đồng ý cho Hoàng Hồng Vân chạy 30 xe ở quận mình. Đó là lý do Sở GTVT cho rằng chủ trương phát triển xe điện là do quận Đồ Sơn chứ không phải do Sở.

____________________________

Về việc dàn xe gây rối trật tự công cộng dịp 30-4 và 1-5, Công ty Hoàng Hồng Vân đã có báo cáo cho biết đây không phải việc gây rối trật tự mà do dàn xe bị hỏng nên DN… tập kết xe trước cửa ra vào khu Hòn Dáu resort.

Một lãnh đạo Sở GTVT TP Hải Phòng

Nguồn: Hải Đường/Pháp Luật TP.HCM

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.