Đầu tư nước ngoài vào vùng biển Phú Yên tăng mạnh
Trong đó, 29 dự án ở vùng biển và ven biển, chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, du lịch, nuôi trồng, chế biến thủy sản, tổng vốn đăng ký gần 4,4 tỉ USD.
Tại khu vực miền núi đang có 7 dự án đầu tư vào khai thác khoáng sản, chế biến nông sản, trồng rừng… với tổng nguồn vốn hơn 149 triệu USD.
Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Phú Yên đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Brunei, Nga, Hà Lan, Ấn Độ, Mỹ, Thụy Điển, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Hồng Kông, Canada… hiện đang triển khai dự án.
Qua 9 tháng đầu năm, doanh thu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở Phú Yên ước đạt 1.220 tỉ đồng, tương đương 61 triệu USD. Đến cuối năm 2014, các doanh nghiệp này phấn đấu đạt tổng doanh thu 130 triệu USD, tăng 71%; đóng ngân sách 5 triệu USD, tăng 63,5% so với năm 2013.
![]() |
Phú Yên đang triển khai dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô công suất 8 triệu tấn năm, vốn đầu tư gần 3,2 tỉ USD (100% nước ngoài) tại vùng ven biển huyện Đông Hòa. |
Các mặt hàng chủ lực của các doanh nghiệp FDI là giống tôm thịt và tôm giống, cá các loại, đường kết tinh, mật rỉ, thuốc tân dược, nước tăng lực, sản phẩm nhân giống ngọc trai…
Theo UBND tỉnh Phú Yên, khi các dự án lớn hiện nay như Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, Làng du lịch Bắc Âu, Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam, Nhà máy sản xuất phân vi sinh huyện Sơn Hòa và Đồng Xuân… đi vào hoạt động, sẽ tạo việc làm ổn định cho khoảng 5.200 lao động, với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.
Tuy nhiên, Phú Yên hiện có 6 dự án ở lĩnh vực du lịch (tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỉ đồng) không triển khai thủ tục đầu tư; giấy chứng nhận đầu tư hoặc thời hạn thông báo chủ trương đầu tư đã hết hạn, nhưng nhà đầu tư không triển khai dự án. Do đó, UBND tỉnh Phú Yên vừa ra văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này rà soát, lập thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi các dự án trên.
Đó là các dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Rạng của Công ty TNHH mỹ thuật nhiếp ảnh Trung Đức, Bình Định; Khu du lịch sinh thái Rừng Dương Thành Lầu của Công ty Cổ phần Hòa Bình Phú Yên; Khu du lịch Xuân Đài của Công ty Cổ phần khoáng sản Phú Yên; Khu du lịch Hòa Phú của Công ty TNHH Phương Lan; Khách sạn, nhà hàng Phụng Hoàng của DNTN Phụng Hoàng và Nhà nghỉ khách sạn của Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Toàn.
Để cho môi trường đầu tư được thuận lợi, UBND tỉnh Phú Yên cũng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ năng lực tài chính, năng lực thực hiện dự án và cam kết của các nhà đầu tư. Theo đó, nếu nhà đầu tư nào đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; đối với những dự án gia hạn thời gian, nếu nhà đầu tư không đảm bảo điều kiện thực hiện thì tham mưu thu hồi chấm dứt dự án.
Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Phú Yên cũng đã thu hồi 7 dự án hết hiệu lực chủ trương đầu tư.
