Dấu hiệu dậy thì ở bé gái

Con em năm nay 9 tuổi, ngực trái có biểu hiện nhú lên và đầu ngực phải bình thường...

Dấu hiệu dậy thì ở bé gái - ảnh 1
Hỏi: Con em năm nay 9 tuổi, ngực trái có biểu hiện nhú lên và đầu ngực phải bình thường. Từ lúc có biểu hiện này đến thời kỳ ra kinh nguyệt mất khoảng thời gian bao lâu? Đây có phải báo hiệu cháu đang dậy thì, có cách nào làm chậm quá trình dậy thì của cháu, để cháu có thể cao hơn được không? Cảm ơn bác sĩ.

Lê An Khanh (vannga1969@gmail.com)

Trả lời: Những thập niên gần đây, tuổi dậy thì của trẻ em trai và em gái có sớm hơn so với trước kia từ 1-2 tuổi. Trước kia tuổi thấy kinh của em gái là 13-14 tuổi nhưng hiện nay tuổi thấy kinh bình quân là 10,5 tuổi, cũng có trường hợp 8,5 tuổi đã thấy kinh (kinh nguyệt sớm). 

Khi em gái lên 7-8 tuổi nhũ hoa bắt đầu nhô to và đau, có thể một bên to trước. Khoảng vài năm sau em gái sẽ thấy kinh nguyệt - đây là dấu hiệu đánh dấu em gái dậy thì thực sự. Một năm trước khi dậy thì thực sự các em thường phát triển chiều cao nhanh có khi tới 10-12cm/năm. 

Sau khi có kinh nguyệt thì chiều cao các năm sau sẽ chững lại chỉ cao thêm 1-2cm/năm và các em tiếp tục phát triển đến năm 25 tuổi thì không cao nữa. Nghiên cứu cho thấy những em gái dậy thì sớm sẽ có chiều cao lúc trưởng thành thấp hơn so với các em dậy thì ở tuổi bình thường. 

Hiện nay chưa có phương pháp nào kìm hãm sự chậm lại của dậy thì. Trường hợp con gái bạn 9 tuổi nhũ hoa mới bắt đầu to là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, chiều cao sẽ ảnh hưởng bởi 3 yếu tố: thứ nhất do gen, thứ hai do dinh dưỡng (từ thời kỳ mang thai, nuôi dưỡng trong những năm đầu đời) và thứ ba là do môi trường sống và chế độ tập luyện, vận động... 

Những trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi thời niên thiếu sẽ có chiều cao lúc trưởng thành thấp hơn những trẻ phát triển bình thường. Do vậy, các bậc phụ huynh cần chú ý nuôi dưỡng trẻ ngay từ khi bà mẹ mang thai và những năm đầu đời (1.000 ngày đầu đời) của trẻ để trẻ có sự phát triển toàn diện về thể lực và trí tuệ.

BS. Vũ Ngọc Anh/Nguồn SKĐS

Hơn 400 điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tranh tài

Nhằm chuẩn hóa kỹ năng thực hành và xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tổ chức Hội thi Điều dưỡng giỏi năm 2026.

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Đang cập nhật dữ liệu !