Đắt khách như lao động thời vụ cuối năm

Những việc làm trong thời gian ngắn, không đòi hỏi bằng cấp và các chứng chỉ, lương dao động từ 50.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng đang hút nhiều lao động tự do, sinh viên, thời điểm cuối năm.

Đắt khách như lao động thời vụ cuối năm

Vài năm trở lại đây, người ngoại tình đổ về Hà Nội đông, lượng lao động dồi dào, nhiều chợ lao động hình thành quanh khu cầu vượt Mai Dịch, đường Bưởi, hai đầu cầu Nhuệ Giang, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Đội mưa đội nắng, cứ 6h sáng hàng ngày họ có mặt ở các khu chợ lao động, chịu đựng cái lạnh cắt da của mùa đông, khói bụi xe cộ chờ đợi người đến thuê về làm những việc dọn dẹp, sửa sang, và cả các việc lặt vặt trong gia đình.

Đắt khách như lao động thời vụ cuối năm

Chân cầu Mai Dịch điểm chờ việc của người lao động ngoại tỉnh, trong lúc đợi khách họ đốt lửa sưởi ấm . Ảnh: PT

Tết đến nhu cầu thuê người cao hơn, nhiều người làm việc lâu năm nắm được quy luật, cứ gần Tết họ gác lại công việc ở quê và ra Thành phố làm thuê vài buổi kiếm thêm thu nhập cho cái Tết được đầy đủ hơn.

Chị Hậu quê Thanh Hóa thâm niên làm lao động thời vụ được 3 năm chia sẻ: Gần Tết nhiều gia đình thuê dọn dẹp nhà cửa, công việc nhẹ nhàng chỉ là lau nhà, cầu thang, bếp … tiền công họ trả theo buổi nhưng thường chỉ làm khoảng 3 tiếng sau đó mình có thể làm việc khác. Mỗi buổi được từ 50.000 đồng – 100.000 đồng tùy từng gia đình. Ở quê làm nông vất vả bây giờ không mùa vụ gì nên ra làm thuê một thời gian, Tết về cũng có một khoản kha khá.

Khác với mọi năm, người làm thời vụ đi xe đạp hoặc đợi người thuê đến các điểm chợ lao động chọn rồi đón về. Năm nay nhiều người để cơ động hơn đã mang cả xe máy, lúc có khách đi xe sẽ kiêm làm xe ôm.

Chú Tùng người quê Phúc Thọ - Hà Tây cho hay: Nhà xa nên tôi đi xe máy cho tiện, có ai gọi mình sẽ chủ động, kiếm việc cũng dễ hơn. Những lúc rảnh rỗi khách đi xe thì mình chạy, coi như không bị thiếu việc lúc nào, đi mỗi chuyến cũng kiếm thêm dăm ba chục làm đồng mua quà cho con.

Tết đến ngoài công việc dọn dẹp nhà cửa được nhiều chủ nhà quan tâm, việc tân trang làm mới lại nhà bằng quét sơn tường cũng hút khách. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên thời gian này giá thành sơn tường tại một vài cơ sở khảo sát vẫn giữ giá cũ, lượng khách thuê sơn sửa có tăng hơn mọi khi nhưng chưa “sốt”.

Anh Tuyên – chủ cửa hàng cung cấp sơn và sơn thi công trên phố Dịch Vọng nói: Giá sơn tường không cố định bởi tùy thuộc vào khách thuê công việc sơn sửa ra sao nhưng trung bình khoảng 15.000 đồng – 20.000 đồng/m2, còn nếu nhận làm thi công công trình thì chúng tôi tính giá khác chỉ 10.000 đồng – 12.000 đồng/m2.

“Tính đến thời điểm này lượng khách có nhu cầu sơn lại nhà để đón năm mới chưa nhiều, công việc của chúng tôi vẫn đều đều hầu như là hoàn thiện công trình. Chắc khoảng sang tháng nhu cầu sẽ tăng hơn” anh Tuyên cho biết thêm.

Theo đó, "giá cả, lượng công việc những tuần cận Tết dồi dào và hậu hĩnh hơn. Sát Tết chị ra tìm người cũng khó hơn, chứ không phải muốn ra lúc nào cũng gọi được thợ như những ngày trước đâu", những người đang chờ việc khẳng định.

Đắt khách như lao động thời vụ cuối năm

Để chủ động và dễ kiếm việc hơn nhiều lao động thời vụ thay bằng việc đi xe đạp đã chuyển sang đi xe máy và kiêm hành nghề xe ôm luôn (Ảnh chụp trên đường Bưởi) Ảnh: PT

Lao động thời vụ còn thu hút nhiều sinh viên đang theo học trên địa bàn Hà Nội có nguồn thu nhập thêm. Phát tờ rơi, làm người mẫu giới thiệu sản phẩm (PG), dọn dẹp nhà cửa, bán hàng theo ca là những công vịêc phổ biến đối với sinh viên làm thêm.

Chọn công việc làm PG, Thu Hiền sinh viên Đại học Thương mại chia sẻ: “Công việc này không quá vất vả, thời gian event diễn ra chủ yếu vào cuối tuần nên mình có thể tham gia, mỗi event mình nhận được khoảng 150.000 đồng – 200.000 đồng/1 ca khoảng 6 – 8 tiếng, gần Tết nhiều hãng nước giải khát hay hoa quả thực hiện chương trình khuyến mại hoặc tri ân khách hàng nên mình có nhiều việc hơn”.

Khuôn mặt và chiều cao là điều kiện quyết định PG có được mức thu nhập khá hấp dẫn khoảng 500.000 đồng – 700.000 đồng/1 ca chỉ 3 – 5 tiếng.

Chị Hoài Anh, quản lý PG một công ty chuyên tổ chức sự kiện bộc bạch: Lương PG phụ thuộc vào chiều cao và khuôn mặt của người làm, nếu cao 1m6 và khuôn mặt bình thường thì chỉ có thể tham gia các sự kiện đơn giản, PG nhận thù lao khoảng 200.000 đồng – 300.000 đồng, thời gian không quy định có thể 4 tiếng, 6 tiếng hoặc 8 tiếng nhưng nếu cao 1m7 trở lên và khuôn mặt ưa nhìn thì một sự kiện 2 tiếng cũng có thể có thu nhập từ 500.000 đồng – 700.000 đồng.

Thu nhập cao, công việc không vất vả nên được rất nhiều bạn sinh viên, người mới ra trường hưởng ứng, tình nguyện bỏ các kì nghỉ để kiếm thêm thu nhập. Bạn Vũ Thu, cựu sinh viên Cao đẳng Tài nguyên – Môi trường nói: Đợt nghỉ Tết dương lịch sắp tới có event của Coca – Cola tổ chức nhằm tri ân khách hàng và đón chào năm mới, event đó thu nhập khá cao khoảng 300.000 đồng nên mình đã quyết định gác dự định về quê nghỉ Tết ở lại tham gia, sau đó mình sẽ có một khoản thu nhập, mua quà về cho mọi người sẽ ý nghĩa hơn.

Phạm Thơm

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.