Đánh thuế tiền tiết kiệm: BĐS sẽ càng khốn đốn

Không thể cứu thị trường bất động sản đang trên bờ vực phá sản bằng cách đưa ra khuyến nghị đánh thuế tiền gửi tiết kiệm của dân

TS. Cao Sỹ Kiêm – nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cố vấn cao cấp NHTMCP Đông Á đánh giá về đề xuất đánh thuế các khoản tiền gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng trở lên của Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HOREA) đưa ra mới đây.

Ông có bất ngờ trước kiến nghị sẽ đánh thuế tiền gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng trở lên của HOREA mới đây gửi lên Chính phủ không, thưa ông?

Tôi hoàn toàn bất ngờ khi đọc được thông tin trên báo chí, quả thực tôi chưa thấy một đề xuất chính sách nào từ trước tới nay thiếu tính thực tế và mơ hồ tới vậy. Thực ra, khi xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ những năm 2008-2009 đã có đề cập tới vấn đề đánh thuế các khoản tiền gửi tiết kiệm của người dân, nhưng không nhận được sự đồng ý của các bộ, ngành do điều kiện nước ta chưa thể thực hiện được việc đánh thuế thu nhập cá nhân với khoản lãi từ tiền gửi tiết kiệm. Vì thế mà trong luật sửa đổi sẽ có hiệu lực từ 1/7 tới vấn đề này vẫn chưa được đưa vào luật. Nay không hiểu sao HOREA lại đưa ra ý tưởng này, tôi cho là người đưa ra đề xuất chưa hiểu và nắm hết mọi ngóc ngách của vấn đề.

Đề xuất này không ăn nhập vào chính sách tài khóa tiền tệ hiện nay, ví như chính sách thuế TNCN người dân đã phải chịu thuế cho các khoản thu nhập của họ, nay nếu phải đóng thuế này nữa thì sẽ dẫn tới tình trạng thuế chồng thuế, điều này rất vô lý.

Nếu đưa ra mức 500 triệu đồng để đánh thuế, người gửi sẽ ngay lập tức xé lẻ các gói tiền gửi tiết kiệm, thay vì 1 sổ tiết kiệm thành 10-15 sổ và gửi ở nhiều nhà băng khác nhau thì làm sao có thể thống kê, kiểm soát hết được. Hoàn toàn người gửi có thể lách và sẵn sàng tìm kênh đầu tư khác...

Đánh thuế tiền tiết kiệm: BĐS sẽ càng khốn đốn - ảnh 1
Kiến nghị đánh thuế tiền gửi tiết kiệm của dân là thiếu căn cứ

Theo lý giải của HOREA chính sách này là để giúp giải thoát vốn đang ứ đọng trong ngân hàng sang đầu tư, kinh doanh, thưa ông?

Đề xuất này đưa ra nhằm mục tiêu để tiền đổ vào đầu tư, kinh doanh nhiều hơn nhưng ai cũng hiểu chính sách này là nhằm cứu thị trường BĐS thoát khỏi "tảng băng chìm" hiện nay, điều này không hoàn toàn đúng.

Đưa ra giải pháp để cứu một thị trường đang ngắc ngoải như bất động sản (BĐS) là hợp lý, tuy nhiên phải dựa trên những tiêu chí thực tế. Còn với đề xuất này chưa chắc việc đánh thuế này đã khiến dòng vốn lưu chuyển tốt hơn, mà ngược lại như tôi nói lại đẩy dòng tiền sang thế "bí" khác.

Có rất nhiều cách để vực dậy thị trường này chứ không chỉ chăm chăm đánh thuế cao lên các khoản gửi tiết kiệm, làm như thế không trúng và chưa chắc dòng tiền đã quay trở lại đổ vào BĐS mà lại đổ sang kênh đầu tư khác.

Nếu được thực thi chính sách này sẽ ảnh hưởng ra sao tới lãi suất tiền gửi hiện nay, thưa ông?

Như tôi đã đề cập, dòng tiền của khối ngân hàng chủ yếu là tiền huy động từ dân cư, trong lúc nền kinh tế khó khăn lại đưa ra thêm chính sách hạn chế dòng tiền gửi của dân, hạn chế vốn huy động xã hội thì sẽ đẩy ngành ngân hàng vào thế bí trong việc huy động và cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Hơn thế, đánh thuế tiền gửi tiết kiệm sẽ khiến tăng chi phí vốn của ngân hàng, lãi suất tiền gửi vì thế cũng phải tăng lên để thu hút dòng tiền gửi từ dân cư, từ đó đương nhiên lãi suất đầu ra sẽ tăng theo.

Các doanh nghiệp đang ngắc ngoải với mức lãi suất vay hiện tại, mọi chính sách đưa ra của cơ quan điều hành tiền tệ từ trước tới nay vẫn là làm sao kìm cương lãi suất, mà với đề xuất này thì sẽ phá bỏ tất cả.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay không nên khiến tâm lý người dân xáo trộn thêm nữa, Nhà nước cần phải miễn thuế, kích cầu sức mua, tiêu dùng của dân, thay vì ngồi đó mà nghĩ ra thêm một loại thuế "đổ" lên đầu dân như vậy.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.