Đang tuyên án "đại án OceanBank"

8h10, Hội đồng xét xử chính thức tuyên án các bị cáo trong vụ Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước tại OceanBank.

Chủ toạ phiên toàđọc bản tuyênán vụán OceanBank

Từ 28/8-29/9, tại trụ sở TAND TP.HN xét xử sơ thẩm công khai đại án OceanBank đối với 51 bị cáo, trong đó có: Hà Văn Thắm, SN 1972; Nguyễn Xuân Sơn, SN 1962; Nguyễn Minh Thu, SN 1973, Nguyễn Văn Hoà 1967, Phạm Công Danh SN 1965, Trần Văn Bình, SN 1966, Nguyễn Thị Phấn SN 1947, Lê Thu Thuỷ SN 1979, Vũ Thị Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Nga, SN 198, Nguyễn Hoài Nam, SN 1977; Nguyễn Thị Thu Ba; Đỗ Đại Khôi Trang; Nguyễn Xuân Thắng, SN 1979, Phạm Hoàng Giang, SN 1975; Hoàng Thị Hồng Tứ SN 1983, Lê Tuấn Anh, SN 1976, Nguyễn Thị Kiều Liên 1978…

Hà Văn Thắm (SN 1972) – nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank bị truy tố với 4 tội danh: “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) – nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), nguyên TGĐ OceanBank bị đề cập xử lý 3 tội danh: “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Toà đã triệu tập 227 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong khi đó, xác định con số những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là 645 tổ chức và cá nhân có danh sách kèm theo.

Viện Kiểm sát đã đề nghị các mức án đối với các bị cáo:

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên TGĐ OceanBank bị Viện kiểm sát đề nghị từ 16-18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, phạt tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, phạt Tử hình về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp buộc bị cáo Nguyễn Xuân Sơn phải chấp hành hình phạt chung là Tử hình.

Bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank bị đề nghị từ 19-20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, từ 18-20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, 20 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, Chung thân về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp buộc bị cáo Hà Văn Thắm phải chấp hành hình phạt chung là Chung thân.

Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó TGĐ OceanBank bị đề nghị tổng hợp hình phạt chung là 20-24 năm tù.

 Bị cáo Nguyễn Minh Thu, nguyên Phó TGĐ OceanBank bị đề nghị từ 14-15 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, Thu: 10-12 năm tfu về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt đối với Nguyễn Minh Thu là 24-27 năm tù.

Bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng bị đề nghị từ 16-17 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. .

Bị cáo Hứa Thị Phấn, đại diện nhóm cổ đông ngân hàng Đại Tín bị đề nghi từ  17-18 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị cáo Trần Văn Bình, nguyên lái xe kiêm TGĐ Công ty Trung Dung bị đề nghị 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Quá trình xét xử, tranh tụng tại toà, HĐXX nhận thấy:

Từ cuối 2010- 31/12/2014, OceanBank đã hạch toán để chi lãi ngoài, chi cho các cá nhân gửi tiền, chi lãnh đạo hội sở, đã lên đến 11.576 tỷ (làm tròn số.)

Các luật sư và bị cáo cho rằng việc chi lãi ngoài không gây thiệt hại chỉ cần xử lý theo thông tư của NHNN.

Tuy nhiên, giám định của NHNN kết luận ngoài việc chi lãi ngoài còn phục vụ mục đích cá nhân của lãnh đạo của OceanBank, một số nội dung chưa thể giải trình được, vi phạm quy định của pháp luật. 

Cụ thể: Vi phạm quy định pháp luật về kế toán thống kê. Các cán bộ OceanBank chi trả lãi ngoài và phục cho các cá nhân lãnh đạo OceanBank đã vi phạm khaonr 2,3 nghị định 57 năm 2012,  về hướng dẫn chế độ tài chính đối với các TGTD, vi phạm, vi phạm Luật Kế toán, quy định của NHNN về trần lãi suất của NHNN.

Ngoài việc việc chi lãi suất ngoài hợp đồng, OceanBank còn chi lãi suất ngoài hợp đồng cho các tổ chức kinh tế trong đó có các tổ chức kinh tế có vốn nhà nhà nước, trong đó hầu hết là chi cho các lãnh đạo các công ty này, tạo nên nhóm lợi ích, tạo điều kiện tiếp tay cho tham nhũng.

Hậu quả do hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại 1.329 tỷ đồng.

Đối với các bị cáo NH Đại Dương, Hà Văn Thắm với tư cách chủ tịch HĐQT, ra văn bản thực hiện chi lãi ngoài trên toàn hệ thống đồng thời Nguyễn Mình thu là người thực hiện. Vic chi lãi ngoài đã làm thiệt hại 1329 tỷ đồng. Hà Văn Thắm phải chịu trách nhiệm chính về việc này.

Hương Giang

Kỹ sư công nghệ về quê nuôi ốc, thu nhẹ lãi nửa tỷ mỗi năm

Sau hơn 4 năm về quê khởi nghiệp, đến nay chàng kỹ sư trẻ đang sở hữu trại ốc sinh sản với 22 ao bạt cùng khoảng 6.000m2 hồ nuôi ốc thương phẩm. Mỗi năm, anh nhẹ nhàng bỏ túi tiền lãi gần nửa tỷ đồng.

Chương trình Net Zero của Vinamilk nhận giải Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á

Vinamilk là doanh nghiệp ngành sữa duy nhất của châu Á được vinh danh tại hạng mục “Green Leadership” (Lãnh đạo xanh) trong khuôn khổ giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á (AREA).

Ngân hàng chưa mạnh tay phong tỏa, khóa tài khoản lừa tiền, vì sao?

Một ngân hàng lớn đã lên danh sách các tài khoản đáng ngờ suốt 3 năm nay. Từ 1/7, các ngân hàng có quyền mạnh tay quyết định phong tỏa hoặc đóng tài khoản có dấu hiệu lừa đảo.

SHB - ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME

Với các giải pháp tài chính bền vững cùng sản phẩm, dịch vụ số đa dạng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, SHB vừa được vinh danh là “ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME”.

Khách chuyển khoản đi, tiền bị phanh lại, ngân hàng gửi tin nhắn sững sờ

Câu chuyện một khách hàng chia sẻ, khi một người nhắn tin đề nghị chuyển khoản thanh toán cho món hàng vừa ship, chị thực hiện chuyển tiền, bất ngờ giao dịch bị phanh lại cùng dòng chữ cảnh báo khiến khách vô cùng kinh ngạc.

Xác thực sinh trắc học không có nghĩa là không còn tồn tại lừa đảo

Xác thực sinh trắc học sẽ làm “sạch” tài khoản ngân hàng, ngăn chặn được mua bán hay cho thuê tài khoản. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp an toàn tuyệt đối để phòng chống lừa đảo trực tuyến.

TH ra mắt bộ sản phẩm sữa chua ăn Top Cup hoàn toàn mới

Tập đoàn TH ra mắt bộ sản phẩm sữa chua ăn Top Cup cao cấp, hoàn toàn từ thiên nhiên, được coi là một “thế hệ sữa chua mới”, với cách thưởng thức độc đáo khi kết hợp sáng tạo sữa chua sánh mịn cùng phần Top Cup (topping) để riêng mới lạ.

Imexpharm khởi động dự án nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp

Ngày 3/7, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm và Deloitte Việt Nam khởi động dự án nâng cấp hệ thống SAP ECC lên SAP S/4HANA, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn cho khách hàng và đối tác.

Xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền sẽ giải quyết triệt để vấn nạn lừa đảo

Khi đã đăng ký xác thực khuôn mặt, nếu người dùng lỡ bị kẻ lừa đảo lấy được mã đăng nhập và mã giao dịch thì lệnh chuyển tiền đó vẫn không thể thực hiện được, do khuôn mặt xác thực không phải của chủ tài khoản.

KEL Award - vinh danh những tài năng xuất sắc trong thương mại điện tử B2B

Giải thưởng dành cho Nhà lãnh đạo Thương mại Điện tử (KEL Award) lần đầu tiên, được thiết kế để vinh danh những nhà cung cấp thương mại điện tử xuất sắc trong các khu vực Nam Á và Đông Nam Á.