Đằng sau hoài nghi nợ xấu SCB giảm quá nhanh

Sau 2 năm tái cơ cấu, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) khối lượng nợ xấu khổng lồ giảm kỷ lục từ trên 7% xuống còn 1,63%, kèm theo đó là không ít hoài nghi về tốc độ giảm nợ xấu quá nhanh...
Đằng sau hoài nghi nợ xấu SCB giảm quá nhanh - ảnh 1

Ông Võ Tấn Hoàng Văn - Tổng giám đốc SCB

PV: Tái cơ cấu đã khiến nợ xấu của SCB giảm kỷ lục từ trên 7% xuống còn 1,63%. Ông nghĩ sao khi có nhiều ý kiến hoài nghi SCB giảm nợ xấu quá nhanh?

Nợ xấu là vấn đề lớn và gai góc, không chỉ với ngân hàng Sài Gòn (SCB) mà với rất nhiều tổ chức tín dụng (TCTD) khác, là nút thắt khiến dòng vốn tín dụng không thể đến được với các DN trong nền kinh tế. Do đó, trong quá trình tái cơ cấu theo Đề án tái cơ cấu 2012-2014, SCB đã tập trung nhiều công sức, áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để xử lý hiệu quả vấn đề này. 

Một kết quả mà SCB đạt được sau hai năm tái cơ cấu 2012-2013 là giảm được tỷ lệ nợ xấu xuống dưới ngưỡng an toàn 3%. 

Bên cạnh các biện pháp nội bộ, SCB còn sớm liên hệ với Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) và bán một phần nợ xấu cho VAMC, với hơn 6.000 tỷ đồng trong quý 4/2013. 

Sau khi bán nợ xấu, SCB đã cùng VAMC đẩy mạnh việc tái cơ cấu, xử lý nợ xấu và kể cả phát mãi tài sản đảm bảo… SCB dự kiến sẽ tiếp tục rà soát để bán tiếp khoảng 1.000 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC trong thời gian tới để đưa hoạt động của SCB đạt mức an toàn cao nhất khi giảm được nợ xấu.

PV: Tuy nhiên, các chỉ tiêu kinh doanh của SCB đều giảm so với năm 2012...

Tính đến cuối năm 2013, các chỉ số tài chính của SCB đều được cải thiện. So với cuối 2012, tổng tài sản SCB tăng 21%, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng gần 40%, tín dụng tăng 1% (tín dụng chỉ tăng nhẹ trong năm 2013 do SCB tập trung xử lý nợ xấu bằng nhiều biện pháp khác nhau trong đó có việc bán nợ cho VAMC, tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng chất lượng tín dụng). 

Riêng với mục tiêu lợi nhuận trong năm qua, SCB không đề cao mục tiêu lợi nhuận mà lợi nhuận làm ra chủ yếu dành để trích lập dự phòng rủi ro. Vì thế, không chỉ trong 2013 mà cả giai đoạn tái cơ cấu, SCB đã có chủ trương không chia cổ tức cho cổ đông và vấn đề này cũng đã được cổ đông chia sẻ, để tập trung khôi phục hoạt động của SCB. 

Trong 2 năm tái cơ cấu, SCB đã trích dự phòng rất lớn đối với rủi ro nợ xấu. Sau này, khi nợ xấu được xử lý thì khoản dự phòng nói trên sẽ được hoàn nhập. Mặt khác, SCB cũng nhắm đến mục tiêu lâu dài khi hoạt động kinh doanh tại SCB được củng cố làm gia tăng giá trị nội tại cho SCB, từ đó giúp gia tăng giá trị cổ phiếu cho các cổ đông. Trong giai đoạn 2014-2015, SCB sẽ tiếp tục xin chủ trương chưa chia cổ tức, nhằm nâng cao năng lực tài chính và sức cạnh tranh để tiến đến những mục tiêu lâu dài hơn.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn và chưa thoát khỏi suy thoái, cộng với diễn biến thị trường không thuận lợi, nhiều ngân hàng TMCP năm qua không có khả năng tăng vốn. Tuy nhiên SCB vẫn tăng được vốn điều lệ thêm 1.711 tỷ đồng, để nâng vốn lên mức 12.295 tỷ đồng. Điều đó cho thấy, trong khó khăn nhưng các cổ đông của SCB đã có cố gắng, nỗ lực và cam kết vững chắc trong việc tăng vốn để nâng cao năng lực tài chính đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, trích dự phòng…

PV: Hiện vấn đề tăng vốn lên của SCB sẽ gặp khó khăn khi mệnh giá là 10.000 đồng/CP trong khi thị giá chỉ 3.500-4000 đồng/CP. Ông tính sao khi phương án tăng vốn năm qua đã không thành công theo kế hoạch?

Theo phương án thứ nhất, SCB sẽ tìm kiếm các nguồn vốn dài hạn để tăng vốn cấp 2, trong trường hợp không thành công thì sẽ tăng vốn điều lệ với mức tăng khoảng 2.000 tỷ đồng. 

Vấn đề này đã được Đại hội cổ đông 2013 thông qua và giao cho HĐQT triển khai thực hiện. Bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài cũng là một phần trong kế hoạch kinh doanh của SCB. 

Tuy nhiên, việc bán cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài cũng đòi hỏi có sự hợp tác và nỗ lực từ cả 2 phía. Các nhà đầu tư nước ngoài luôn hết sức kỹ lưỡng và chọn lọc khi đầu tư vào các TCTD, mặt khác về phía SCB cũng cần phấn đấu để nâng tầm của bản thân ngân hàng trước khi chào bán cổ phần, vì nếu thực hiện quá sớm có thể gây thiệt hại cho các cổ đông hiện hữu. 

Tuy nhiên, trong quá trình tái cơ cấu, SCB vẫn mời tư vấn nước ngoài chuyên nghiệp để giúp thực hiện việc tái cơ cấu một cách hiệu quả và nhanh chóng, cho dù chưa có cổ đông nước ngoài.

Xin cảm ơn ông !

Linh Lan

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.