Đằng sau câu chuyện phát hiện mì tôm có sinh vật lạ

Một số người dân ở Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết họ phát hiện trong mì tôm có sinh vật lạ ngoe nguẩy như sán. Tuy nhiên, kết quả từ cơ quan chức năng lại phủ định thông tin này.

Thông tin có sinh vật lạ trong sản phẩm mì gói khởi phát từ đầu tháng 11, tại Thanh Hóa. Ông Lê Ngọc Quang, ở thôn Tào Sơn, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa cho biết, ngày 11/11, khi ăn mì Kokomi, ông phát hiện một số sinh vật lạ cựa quậy. Sau đó, ông Quang ra cửa hàng tạp hóa mua thêm 3 gói về bóc ra pha thì vẫn phát hiện sinh vật lạ như trên. 

Theo trình bày của ông Quang, sinh vật có chiều dài từ 4 đến 8 mm, trên đầu có chấm đen. Những gói mì này được ông mua cửa hàng tạp hóa ở chợ Chào, xã Thanh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Theo thông tin in trên bao bì, sản phẩm được sản xuất tại Công ty CP Thực phẩm Masan, Lô 6, Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đằng sau câu chuyện phát hiện mì tôm có sinh vật lạ - ảnh 1

Chị Liên với gói mì tôm nghi chứa sinh vật lạ. Ảnh:NVCC.

Nhận tin báo, ​Trưởng thôn Tào Sơn và Ban công an xã Thanh Thủy đã xuống nhà ông Quang để xác nhận sự việc. Ông Lê Quang Vương, Phó công an xã Thanh Thủy cho biết, kiểm tra thì phát hiện sinh vật lạ trên vẫn còn sống trong bát mì tôm đã pha. Công an xã mang bát mì tôm này về  trụ sở để bảo quản và trình báo, chờ cơ quan chuyên môn về giải quyết. 

Trước đó 4 ngày (7/11), chị Lê Thị Liên, trú thôn 11, xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia cũng đã phản ánh với báo chí về việc phát hiện sinh vật lạ giống như những con sán sau khi nấu mì cho con trai ăn.

Sản phẩm chị Liên sử dụng nằm trong thùng mì chị mua cách đó một tuần tại cửa hàng tạp hóa gần nhà với giá 61.000 đồng một thùng 30 gói, được tặng thêm 2 gói. Ngày sản xuất in trên bao bì là 8/10/2015, hạn sử dụng trong vòng 5 tháng. Sự việc trên đã được đại diện công an và UBND xã Ngọc Lĩnh xác nhận.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, đơn vị này đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Trung tâm kiểm nghiệm, Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá tiến hành lấy mẫu sản phẩm cùng loại trên thị trường để phân tích.

Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Thanh Hoá số 158/2015 và báo cáo số 343/BC-ATTP của Chi cục ATVSTP tỉnh Thanh Hoá ngày 16/11/2015 cho thấy, sản phẩm mì Kokomi tôm chua cay đạt các tiêu chuẩn kiểm nghiệm như công bố, không có vật lạ như thông tin trên. Đồng thời, Cục khuyến cáo người dân nên thận trọng với những tin đồn và nguồn tin không chính thống.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện truyền thông Công ty cổ phần Thực phẩm Masan khẳng định, thông tin có sinh vật lạ trong sản phẩm mì tôm của hãng chỉ là tin đồn hoang đường, sai sự thật.

Dù chưa có thông tin kết luận cuối cùng từ đơn vị chức năng song theo bà Tuyết Vân, đại diện truyền thông Masan, tin đồn này đã ảnh hưởng nhất định tới doanh số bán hàng của công ty, gây tổn hại uy tín thương hiệu.

Bà Vân cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Masan đã gửi đơn đề nghị Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) lấy mẫu xét nghiệm để có kết luận cuối cùng về mẫu sản phẩm gây hoang mang dư luận.

Chia sẻ về vụ việc, bà Tuyết Vân cho biết, đây không phải lần đầu tiên Masan gặp rắc rối với những tin đồn thất thiệt nhằm hạ uy tín thương hiệu. Trước đó, năm 2013, một nhãn hiệu mì gói của công ty này cũng dính tin đồn tương tự.

Đằng sau câu chuyện phát hiện mì tôm có sinh vật lạ - ảnh 2

Thông tin chứa sinh vật lạ trong mì tôm khiến nhiều người dân tại Thanh Hóa hoang mang những ngày qua. Ảnh:NVCC.

"Rắc rối mà Masan gặp phải lần này cũng không phải chuyện gì quá lạ. Trước đó, nhiều nhãn hiệu mì gói hay sữa tại thị trường nội cũng bị tung tin dựa trên một kịch bản na ná nhau. Và thời điểm mà thương hiệu của chúng tôi bị tấn công thường rơi vào thời điểm cuối năm, giáp Tết", bà Vân chia sẻ.

Chưa kịp thống kê thiệt hại cụ thể từ sự việc trên song đại diện này cho biết, số liệu kinh doanh cho thấy, doanh số bán hàng có giảm sau vụ việc. Nhiều đại lý cũng phản ánh về công ty những lo ngại của người dân đối với sản phẩm mì gói này. "Tôi khẳng định sản phẩm mì của chúng tôi an toàn. Với quy trình sản xuất mì tôm cần lượng nhiệt lên tới 180 độ C thì không thể có sinh vật nào sống sót được", bà Vân nhấn mạnh.

Tuy nhiên, đại diện này cho biết, doanh nghiệp không có ý định kiện ngược người tiêu dùng nhưng sẽ đề nghị cơ quan chức năng và an ninh địa phương phối hợp giải quyết những rắc rối xung quanh vụ việc

Nguồn: zing.vn

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.