"Dân sẽ không mặn mà gửi tiền ngân hàng"
Đại biểu Trần Hoàng Ngân:
"Dân sẽ không mặn mà gửi tiền ngân hàng"
Trong suy nghĩ của nhiều người dân Việt Nam, gửi tiền vào ngân hàng thực sự rất an toàn? Vấn đề này gây nhiều tranh cãi tại Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi. Để có cái nhìn rộng hơn về vấn đề này, Infonet đã có cuộc trao đổi với đại biểu Trần Hoàng Ngân-Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia
Thưa ông, nhiều người dân đều nghĩ rằng gửi tiền vào ngân hàng rất an toàn? Vậy theo ông điều này đúng hay sai.
![]() |
Ông Trần Hoàng Ngân-Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia |
Tôi cho rằng, rất nhiều người dân Việt Nam vẫn đang ngộ nhận gửi tiền vào ngân hàng là tuyệt đối an toàn, ngay cả khi phá sản Nhà nước cũng có trách nhiệm, điều này hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, thực tế quy định đã rõ khi người dân gửi tiền mà ngân hàng phá sản, người Việt Nam chỉ được bảo hiểm chi trả tối đa 50 triệu đồng. Theo tôi, đây chính là thực tế cần cảnh báo.
Nhưng có điều khi các ngân hàng lãi khủng thì họ hưởng, nhưng ngân hàng phá sản thì dân sẽ là người phải gánh chịu. Thường ở nước ngoài bảo hiểm tiền gửi thường xuất hiện sau khủng hoảng tài chính với nhu cầu chủ yếu là bảo vệ người dân gửi tiền.
Được biết, cuối năm 2010 tổ chức bảo hiểm tiền gửi thu được số phí 6.900 tỷ đồng, theo ông số tiền này so với khối tài sản của 1 ngân hàng hay tổ chức tín dụng có quá nhỏ? Nếu chẳng may phá sản, thì bảo hiểm được tính thế nào thưa ông(nếu tổ chức này mua bảo hiểm)?
Từ năm 1999 nước ta đã có Nghị định về bảo hiểm tiền gửi, đến cuối năm 2010 tổ chức bảo hiểm tiền gửi đã thu được số phí khoảng 6.900 tỉ đồng. Theo tôi, số tiền trên thực tế là quá bé nhỏ nếu so với tài sản của tổ chức tín dụng hay ngân hàng phá sản.Vì tài sản ngân hàng dù nhỏ cũng ít nhất 10.000 tỉ đồng. Do vậy, rất khó cho cơ quan bảo hiểm tiền gửi.
Thưa ông, nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình với mức chi trả bảo hiểm tối đa 50 triệu đồng cho người dân gửi tiền. Ý kiến ông về vấn đề này thế nào?
Hiện bảo hiểm tiền gửi Việt Nam mới chi tiền bảo hiểm cho người dân khi một số quỹ tín dụng nhân dân phá sản, mức chi mới khoảng 18,8 tỉ đồng.
![]() |
Người dân đang gửi tiền tại Ngân hàng Techcombank-Ảnh internet |
Hiện nhiều đại biểu không đồng tình mức chi trả trên. Bởi lý do sau, nếu người dân gửi 100 tỉ mà nhận bảo hiểm 50 triệu thì thà họ mua vàng, ngoại tệ cất đi còn hơn là đi gửi tiền.. (Hiện tổng số tiền bằng ngoại tệ người VN đang gửi khoảng trên 10 tỉ USD)
Việc qui định trong dự thảo mức chi trả bảo hiểm tiền gửi ở nước ta còn bất hợp lý. Chẳng hạn, mức chi trả bảo hiểm tiền gửi ở Hoa Kỳ là 5 lần GDP, Thái Lan 7 lần GDP. Đặc biệt, mức chi trả bảo hiểm tiền gửi tối thiểu tại Đức đến 200.000 euro, tại Hàn Quốc tương đương 2 tỷ VND
Theo tôi, nước ta chưa theo kịp nước ngoài nhưng nếu không thay đổi cách thức chi trả bảo hiểm tiền gửi như hiện nay, người dân sẽ không mặn mà đem tiền gửi ngân hàng.
Hà Phương thực hiện

