Đắk Nông: Trưởng phòng xây ki-ốt trái phép trên đất “vàng”, bí thư huyện chỉ đạo nóng

Liên quan đến vụ việc Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đắk R’Lấp - Đắk Nông xây loạt Ki-ốt trái phép trên đất nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Viện - Bí thư huyện Đắk R’Lấp cho biết, đã chỉ đạo cho Chủ tịch huyện này kiểm tra lại toàn bộ vụ việc.

Dãy ki-ốt hoành tráng của bà Đoàn Thị Nguyệt cho thuê nằm trên khu đất vàng của Thị trấn Kiến Đức.

Trao đổi với PV Infonet, ông Viện thông tin, đã nhận được thông tin từ báo chí, trong cuộc họp Thường trực huyện ủy vừa rồi đã giao cho Chủ tịch huyện rà soát loại thông tin báo chí nêu.

“Chị Nguyệt là Huyện ủy viên, sau khi có kết quả của cơ quan chuyên môn nếu đúng (xây dựng loạt ki-ốt không phép -PV) như thế sẽ xử lý theo quy định”, ông Viện cho biết thêm.

Trước đó, vào ngày 08/06, Báo Infonet phản ánh, bà Đoàn Thị Nguyệt, Trưởng phòng Tài chính của huyện Đắk R’Lấp đã xây dựng loạt ki-ốt rộng hàng trăm m2 trái phép trên đất nông nghiệp, khu vực xây dựng thuộc tổ dân phố 6 – TT Kiến Đức, toàn bộ ki-ốt này đã được bà Nguyệt cho người khác thuê.

Theo hồ sơ của Cơ quan chức năng cung cấp thì có 5 căn ki-ốt được bà Nguyệt xây dựng từ năm 2005 (hiện đã cho thuê), một căn còn lại năm 2016 bà Nguyệt mới cho người khác thuê đất, thời hạn cho thuê 5 năm, giá cho thuê 1 năm là 60.000.000 đồng.

Người thuê của bà Nguyệt đã tự ý xây dựng một căn ki-ốt hoành tráng rộng hơn 400m2 để bán đồ gỗ mĩ nghệ.

Cơ quan chuyên môn huyện Đắk R’Lấp khẳng định, toàn bộ 6 căn ki-ốt này đều không hề có giấy phép xây dựng.

Theo quan sát cũng như đánh giá của người dân sở tại, đây là khu đất “vàng” thuộc thị trấn Kiến Đức có mặt tiền giáp Quốc Lộ 14, dãy ki-ốt gồm 6 căn được xây dựng khá khang trang với tổng diện tích trên 600m2 .

Vị đại diện phòng KTHT khẳng định đến thời điểm này, không hề cấp bất kỳ một GPXD nào khác cho bà Đoàn Thị Nguyệt tại khu đất mà bà Nguyệt đang cho thuê ki - ốt ngoại trừ giấy phép xây dựng căn nhà 196m2 hiện đang thi công.

Phía đội quản lý trật tự đô thị cho biết, đang cho lục hồ sơ nhưng hiện nay vẫn chưa tìm được giấy phép của các ki - ốt nói trên.

Mới đây sau khi làm việc lại với PV, bà Nguyệt tiếp tục thừa nhận toàn bộ vụ việc mà báo Inonet phản ánh và cho biết, phía UBND huyện cũng nói với tôi là nộp phạt và cái nhà cho thuê hết hạn sẽ dỡ đi...

Trước đó bà Nguyệt cũng xác nhận toàn bộ ki-ốt nằm tại tổ dân phố 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp do bà làm chủ và đang cho thuê. Trong đó, có 5 ki - ốt được bà xây dựng từ năm 2005 -2006 và 1 ki -ốt bán đồ gỗ được bà cho thuê đất.

Theo như bản đồ đo đạc mà Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đắk R’Lấp cung cấp, tổng diện tích mà bà Nguyệt đứng tên trong đám đất hơn 6800m2, trong đó chỉ có 1200m2 đất đã được cấp sổ đỏ, và trong 1200m2 có sổ này chỉ có 200m2 đất thổ cư.

Hải Dương

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.