Đắk Lắk: Doanh nghiệp “tố” Trung tâm đấu giá làm sai quy chế

Sau phiên đấu giá, thanh lý các lô cao su tại tỉnh Đắk Lắk, nhiều doanh nghiệp cho rằng, phía Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh này đã làm sai quy chế.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

Doanh nghiệp tố đấu giá sai quy chế

Vào ngày 1/9/2017, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư Pháp) tỉnh Đắk Lắk tổ chức bán đấu giá, thanh lý các lô cao su tại Chi nhánh nông trường cao su Cư Kpô; Chi nhánh nông trường cao su Phú Xuân; Chi nhánh Nông trường cao su Cư Bao; Chi nhánh Trung tâm phát triển cao su Ea Hding thuộc Công ty TNHH MT cao su Đắk Lắk. Tổng mức giá khởi điểm của các lô cao su trên được định giá hơn 100.631.000.000 (một trăm tỷ, sáu trăm ba mốt triệu đồng).

Có tổng cộng 53 đơn vị đăng ký tham gia phiên đấu giá. Tuy nhiên, 02 đơn vị là Công ty TNHH Biển Đông Dương 68 và Công ty TNHH tổng hợp Thái Bình Dương bị loại do không đủ điều kiện tham gia. Sau đó, Công ty TNHH Rừng Việt Quảng Ninh đã trả giá cao nhất cho các lô cao su nói trên với số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngay sau phiên đấu giá, nhiều công ty đã có phản ánh, cho rằng phía Trung tâm dịch vụ bán đấu gia tài sản tỉnh Đắk Lắk làm sai quy chế, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.

Theo quy chế, mỗi đơn vị đăng ký tham gia đấu giá phải mua hồ sơ và chuyển khoản hơn 20 tỷ đồng vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản trước 16h ngày 29/8. Trường hợp khách hàng đặt cọc sau thời gian nói trên được coi là không hợp lệ.

Tuy nhiên, sau đó phía trung tâm đã gia hạn thời gian nộp hồ sơ, nộp tiền đặt cọc đến ngày 31/8. Theo phản ánh của một số doanh nghiệp, họ không hề nhận được thông báo gia hạn trên từ phía Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

Phiên đấu giá ngày 1/9 tại Đắk Lắk

Cũng theo phản ánh của các doanh nghiệp, trong phiên đấu giá sáng 1/9, có 02 khách hàng là Công ty TNHH Biển Đông Dương 68 và Công ty TNHH tổng hợp Thái Bình Dương bị loại với lý do “nộp tiền sai nội dung”. Thế nhưng, trong giấy tờ đại diện 02 công ty này xuất trình thể hiện, nội dung nộp tiền đúng theo hướng dẫn trong quy chế của trung tâm, giống với giấy nộp tiền của các công ty khác cùng tham gia đấu giá.

Đại diện một số doanh nghiệp cho rằng, Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk đã thay đổi quy chế, không thông báo cho doanh nghiệp, gây bất lợi cho công ty mình. Do đó, các doanh nghiệp yêu cầu cơ quan chức năng xem xét, huỷ kết quả cuộc đấu giá sáng 1/9 và tổ chức lại vào thời gian khác để đảm bảo quyền lợi của tất cả các khách hàng khác đã nộp hồ sơ, tham gia đấu giá thanh lý các lô cao su trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trao đổi với PV, anh Nghiêm Văn Hướng, đại diện Công ty TNHH Biển Đông Dương 68 (Bắc Ninh) cho biết: “Theo tôi, việc trung tâm bán đấu giá tài sản hoàn thiện hồ sơ trước 1 ngày, trước khi mở phiên đấu giá là không hợp lý. Hơn thế, khi tôi nộp hồ sơ thì cán bộ tại trung tâm ký xác nhận đã nhận đủ hồ sơ. Thế nhưng, đến ngày 1/9, khi phiên đấu giá bắt đầu thì công ty tôi bị loại với lý do không đủ điều kiện”.

Ông Nguyễn Đức Sơn, đại diện Công ty SX&TM Sơn Hà (Bắc Ninh) cho rằng, việc trung tâm bán đấu giá tài sản tiến hành gia hạn thời gian nộp tiền và hồ sơ là không đúng. Vì lý do này, phía công ty của ông cũng như những khách hàng nộp tiền, hồ sơ trước đó gặp nhiều bất lợi, rơi vào thế bị động trong phiên bán đấu giá.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Đồng, đại diện Công ty TNHH tổng hợp Thái Bình Dương (Bắc Ninh) trao đổi rằng: “Tôi thấy lý do phía trung tâm đưa ra hết sức vô lý. Giấy tờ công ty nộp tiền tại ngân hàng tôi vẫn giữ. Nội dung nộp tiền của công ty tại ngân hàng ghi rất rõ, giống với quy định của trung tâm, giống với nhiều công ty khác. Thế nhưng, không hiểu vì sao mà công ty của tôi lại bị loại oan uổng như vậy”.

Lỗi tại ngân hàng?

Giấy nộp tiền của 2 công ty giống nhau nhưng một công ty bị loại.

Giấy nộp tiền của 2 công ty giống nhau nhưng một công ty bị loại.

Để rộng đường dư luận, PV Infonet đã có buổi làm việc với ông Mai Thế Tạo, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

Theo ông Tạo, về việc gia hạn thời gian, phía trung tâm đã xin ý kiến cấp trên. Sau đó, trung tâm đã gọi điện, thông báo đến các đơn vị đã nộp tiền trước về nội dung việc gia hạn nộp hồ sơ.

Về vấn đề 02 công ty bị loại, ông Tạo cho biết, có thể đây là lỗi do nghiệp vụ ngân hàng. Bởi lẽ, đến ngày 31/8, trong tài khoản của trung tâm báo có 03 phiếu nộp tiền của Công ty TNHH Phước Thịnh. Ngoài ra, hai công ty khác là Công ty TNHH Biển Đông Dương 68; Công ty TNHH tổng hợp Thái Bình Dương không có thông tin chuyển tiền đến tài khoản của trung tâm.

Đến 7h sáng 1/9, phía trung tâm cho rà soát lại thông tin một lần nữa nhưng hai công ty nói trên cũng không có tên trong danh sách đã chuyển tiền. Do đó, phía trung tâm tiến hành huỷ tư cách tham gia đấu gia của Công ty TNHH Biển Đông Dương 68 và Công ty TNHH tổng hợp Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, ông Tạo cho biết thêm, đến 9h sáng ngày 1/9, khi trung tâm rà soát lại thông tin thì trên danh sách chuyển tiền vào tài khoản của trung tâm mới có thông tin chuyển tiền của Công ty TNHH Biển Đông Dương 68 và Công ty TNHH tổng hợp Thái Bình Dương.

“Tôi không rõ đây là do lỗi nghiệp vụ ngân hàng hay lý do nào đó. Thế nhưng, tôi khẳng định phía trung tâm đã làm chặt chẽ, đúng pháp luật trong phiên đấu giá sáng 1/9”, ông Tạo trao đổi.

Trần Nhân-Hải Dương

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.