"Đại chiến" Shark Tank: Hai "cá mập" cùng nói về thất bại nhưng đưa ra lời khuyên trái ngược nhau, dân tình "bỏ phiếu" nên về phe ai?

Giỏi giang, bản lĩnh và thường đưa ra những lời khuyên truyền cảm hứng cho hội start-up, nhưng cũng có lúc Shark Việt - Shark Hưng "bất đồng" quan điểm đấy!

Người giỏi có thể không giàu, nhưng người giàu chắc chắc phải giỏi. Ví dụ kinh điển nhất dành cho câu nói này chính là dàn "cá mập" của chương trình Shark Tank Việt Nam Ai cũng biết họ là những vị doanh nhân giỏi giang, thành đạt và giàu có. Và ai rồi cũng mong mình có thể tích lũy những kinh nghiệm kinh doanh từ họ, bởi vậy mà chương trình gọi vốn - Shark Tank ra đời, thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận.

Không chỉ được xem những màn thương thuyết gây cấn đển nảy lửa, Thương Vụ Bạc Tỷ còn là nơi truyền cảm hứng và động lực đến những bạn trẻ muốn khởi nghiệp bằng loạt câu nói cực kì "thấm". Mới đây, trên Fanpage của Shark Tank Việt Nam xuất hiện bài đăng về hai "cá mập" Shark Hưng - Shark Việt.

Cùng bình luận về chủ đề start - up, song cả hai đưa ra ý kiến hoàn toàn khác nhau. Nếu như Shark Hưng đúc kết trong câu nói: "Đã bắt đầu làm thì đừng nghĩ đến thất bại" thì Shark Việt lại khuyên chúng ta đi ngược lại: "Đã bắt đầu làm thì phải nghĩ đến thất bại".

Rốt cuộc ai đúng ai sai? Dân mạng đang vắt tay lên trán để hiểu được câu nói của hai vị này đây.

Đại chiến Shark Tank: Hai cá mập cùng nói về thất bại nhưng đưa ra lời khuyên trái ngược nhau, dân tình bỏ phiếu nên về phe ai? - Ảnh 1.

Nghe theo lời Shark Hưng dạy...

Đại chiến Shark Tank: Hai cá mập cùng nói về thất bại nhưng đưa ra lời khuyên trái ngược nhau, dân tình bỏ phiếu nên về phe ai? - Ảnh 2.

... Hay Shark Việt dạy?

Đã 9 tiếng trôi qua từ khi bài chia sẻ kia được đăng tải, hiện tại 59% số phiếu bầu từ cư dân mạng nghiêng về phía Shark Việt. Còn Shark Hưng có vẻ "lép vế" hơn một chút với 41%.

Đỗ Duy Linh: Kinh doanh không có gì là đúng, cũng không có gì là sai chỉ có thành công là tất cả. Hai Shark đều nói đúng bởi hai người đều thành công. Thay vì chúng ta ngồi đây bình luận thì mình nên tập trung vào bản thân mình. Khi bạn thành công bạn nói cái gì cũng đúng.

Phí Song Hào: Shark Việt đang đứng ở góc độ phân tích và dự báo rủi ro. Shark Hưng thì đứng ở góc độ dám nghĩ dám làm. Nó khác nhau n

Henry Cuong: Triết lý của Shark Hưng rất thực tế, sâu sắc và gần gũi, rất hâm mộ Shark Hưng.

Lê Nhật Minh: Ý của Shark Việt cũng tương tự như những ngày còn Shark Phú. Lúc nào cũng hỏi nếu thất bại em sẽ làm không công abc gì không, hay em đã nghĩ đến phương án dự phòng nào chưa?

Thư Đoàn: Phải lường trước được thất bại mới đưa ra được phương án dự phòng. Như vậy tính rủi ro sẽ thấp hơn.

Đỗ Trí Dũng: Không bao giờ là thất bại khi ta không nản lòng, khi đó chỉ tồn tại thành công và chưa thành công. Nhiều sự chưa thành công ban đầu để tạo nên thành công sau cùng.

Lê Công Tuấn: Mình nhớ Shark Phú cũng từng nói rằng cần phải tính đến tình huống xấu nhất và nghĩ cách giải quyết cho tình huống ấy. Nếu tình huống xấu nhất đã có cách giải quyết thì cứ tự tin mà làm.

 
Theo cafebiz.vn

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?