Đại án OceanBank: Vì sao Hà Văn Thắm cho người vào kiểm tra NH Đại Tín?

Hà Văn Thắm khai việc đưa người vào NH Đại Tín sau khi ký thỏa thuận ghi nhớ với bà Phấn không phải để mua bán mà là để kiểm tra xem có nên mua lại NH Đại Tín hay không.

Trả lời câu hỏi của luật sư Trương Thị Minh Thơ, luật sư bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn, cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm cho biết việc trao đổi giữa Hà Văn Thắm với bà Phấn về việc mua lại NH Đại Tín diễn ra đầu năm 2011. Sau đó hai bên có thỏa thuận ghi nhớ về việc chuyển nhượng NH Đại Tín.

Theo thỏa thuận, Hà Văn Thắm được cử người vào để xem xét tình hình hoạt động của NH Đại Tín trước khi quyết định có mua lại ngân hàng này hay không. Thời gian xem xét khoảng 2-3 tháng, phía OceanBank nhận thấy tình trạng nợ xấu và chi chăm sóc khách hàng một cách vô tội vạ của NH Đại Tín đã ở mức nghiêm trọng.

“Bị cáo thấy ngoài khoản vay của nhóm Công ty Phú Mỹ (công ty của bà Phấn – PV) khoảng 3.500 tỷ đồng và 900 tỷ đồng hợp tác đầu tư của nhóm Phú Mỹ thì có những khoản mắc mớ ghi nợ, nên các đồng nghiệp của bị cáo khuyên không nên mua. NH Đại Tín cũng chi chăm sóc khách hàng quá lớn”.

Sau khi ký HĐ ghi nhớ, bà Phấn đưa toàn bộ hồ sơ gốc, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 84,92% của bà Phấn tại NH Đại Tín. Khi gặp 3 bên giữa Hứa Thị Phấn – Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm, Hà Văn Thắm đã bàn giao hồ sơ và giấy chứng nhận cổ phần của bà Phấn cho Phạm Công Danh, đồng thời nhận lại từ Phạm Công Danh số tiền 500 tỷ đồng Thắm đã chi chăm sóc khách hàng cho NH Đại Tín.

“Bị cáo trả lời ông Danh là không có đủ năng lực tài chính vì NH Đại Tín thua lỗ khá nhiều. Ông Danh nói có thể thu xếp được 50 nghìn tỷ đồng nhưng bị cáo nói với ông Danh thực ra chỉ cần 10 nghìn tỷ đồng là có thể làm được. Bị cáo giới thiệu cho ông Danh mua, quyền mua hay không thuộc về ông Danh. Ông Danh cũng quá biết rõ tình hình của NH Đại Tín, nên bị cáo không có trách nhiệm về việc này”.

Cũng theo ông Thắm, việc đưa người vào NH Đại Tín sau khi ký thỏa thuận ghi nhớ với bà Phấn không phải để mua bán mà là để kiểm tra xem có nên mua hay không. Hà Văn Thắm khẳng định có nói lại với bà Phấn về tình hình rất xấu của NH Đại Tín nên có thể vì thế mà bà Phấn cho rằng đã bị Hà Văn Thắm đe dọa.

Tháng 5/2012 Hà Văn Thắm giới thiệu ông Danh cho bà Phấn, thời điểm đó ông Danh đã chuyển cho Thắm 500 tỷ đồng là số tiền bù đắp cho số tiền Hà Văn Thắm đã ứng ra chi chăm sóc khách hàng cho NH Đại Tín. Các chứng từ đã được nộp lại cho cơ quan CSĐT trước khi ông Danh bị bắt.

Để hợp thức hóa số tiền 500 tỷ đồng này, giữa Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm đã thực hiện thủ tục pháp lý về khoản tiền đó là ông Danh cho vay, số tiền này không liên quan đến việc mua bán NH Đại Tín.

Trước cáo buộc của luật sư Thơ về việc Hà Văn Thắm chiếm đoạt giấy chứng nhận sở hữu 84,92% cổ phần của bà Phấn tại NH Đại Tín, và bàn giao cho Phạm Công Danh khi NH Đại Tín chưa được ông Danh mua lại, Hà Văn Thắm đã phủ nhận khi cho rằng việc trả lại giấy chứng nhận cổ phần cho ông Danh sau khi được sự đồng ý của bà Phấn.

“Bị cáo cũng không có ý định chiếm đoạt vì nếu chiếm đoạt thì tổ chức phát hành hoàn toàn có thể báo mất để làm lại, như vậy tờ giấy mà bị cáo giữ sẽ chỉ là tờ giấy lộn nếu bị cáo cố tình giữ. Không ai đi chiếm đoạt cái giấy đó vì nó không giá trị gì nếu không đạt được thỏa thuận. Bị cáo không được lợi gì trong chuyện này cả”.

Nói về khoản vay 500 tỷ đồng của Phạm Công Danh tại OceanBank thông qua Công ty Trung Dung, Hà Văn Thắm một lần nữa khẳng định bà Phấn có gọi điện gần như tâm sự rằng “hồ sơ đã xong cháu ký nhanh cho cô, cô đau đầu quá”. Sau đó Hà Văn Thắm ký cho ông Danh vay 500 tỷ đồng thông qua công ty Trung Dung. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch OceanBank khẳng định không chịu tác động từ bà Phấn đối với khoản vay này. Trước khi có khoản vay 500 tỷ đồng của công ty Trung Dung đối với OceanBank, tập đoàn Thiên Thanh đã nhiều lần vay tiền OeanBank và ngân hàng đánh giá đây là đối tác có lịch sử trả nợ tốt.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.