Đại án OceanBank: Luật sư OceanBank yêu cầu thu hồi, kê biên nhiều tài sản khủng

Luật sư Vũ Thị Kim Ngọc, đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng TNHH Đại Dương (OceanBank) đã có mặt tại phiên tòa để yêu cầu HĐXX kê biên và thu hồi một loạt tài sản cho ngân hàng.

Cụ thể, đại diện của OceanBank đã đề nghị HĐXX yêu cầu Công ty Trung Dung phải hoàn trả số tiền 500 tỷ đồng là số tiền gốc đã vay và phải trả tiền lãi phát sinh. Các cá nhân, tổ chức có liên quan như Ngân hàng Xây dựng, cá nhân ông Phạm Công Danh và một số cá nhân có trách nhiệm liên đới có trách nhiệm bồi hoàn 500 tỷ đồng cho OeanBank theo hợp đồng của Công ty Trung Dung đã vay.

Đồng thời đề nghị HĐXX tiếp tục kê biên một loạt tài sản khác, trong đó có khoản tiền góp vốn của ông Trần Văn Bình tại Công ty Trung Dung là 250 tỷ đồng (ông Bình từng là lái xe của Tập đoàn Thiên Thanh và được Phạm Công Danh “đôn” lên làm Giám đốc Công ty Trung Dung).

Bà Vũ Thị Kim Ngọc nói:

Đề nghị HĐXX tiếp tục kê biên đối với tài sản của Trung Dung gồm: Dự án khu dân cư phức hợp đường Nguyễn Hữu Cảnh, đối với lô đất theo hợp đồng thế chấp giữa OceanBank và bà Ngô Kim Huệ (cháu bà Hứa Thị Phấn); tài sản tại dự án khu dân cư phức hợp theo HĐ thế chấp số 89 giữa ông Hồ Văn Tân (cổ đông NH Đại Tín) với OceanBank; giá trị tài sản của bà Ngô Kim Huệ tại tập đoàn SSG; giá trị cổ phần của bà Hứa Thị Phấn tại SSG theo hợp đồng cầm cố giữa bà Phấn và OceanBank. Ngoài ra, để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty Trung Dung, chúng tôi đề nghị HĐXX kê biên phần vốn góp của ông Trần Văn Bình tại Công ty Trung Dung với tổng số vốn góp 250 tỷ đồng”.

Đại án OceanBank: Luật sư OceanBank yêu cầu thu hồi, kê biên nhiều tài sản khủng - ảnh 1

Đại diện theo ủy quyền của OceanBank, bà Vũ Thị Kim Ngọc có mặt tại tòa sáng nay yêu cầu HĐXX kê biên và thu hồi một loạt tài sản cho ngân hàng.​.

Trong nội dung của các hợp đồng cầm cố, hai bên có cam kết toàn bộ quyền lợi phát sinh không bị khống chế bởi hoa lợi, lợi tức.

Liên quan đến giao dịch giữa OceanBank và Công ty Trung Dung, bà Ngọc cho biết OceanBank còn có văn bản cam kết. Theo đó, NH Đại Tín (sau này là NH Xây Dựng) chỉ giải tỏa số tiền này khi nào có thông báo của OceanBank.

Trả lời đề nghị của OceanBank đối với khoản vay 500 tỷ đồng của Công ty Trung Dung, ông Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh và Ngân hàng Xây dựng, cho biết việc cho vay và thủ tục như thế nào ông không hề tham gia, cũng không có văn bản nào của Cơ quan điều tra khẳng định ông Danh có liên quan đến quá trình giải ngân. Đồng thời khẳng định việc chuyển số tiền trên cho nhóm bà Hứa Thị Phấn tại Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây Dựng), cá nhân ông không nhận một đồng nào từ khoản vay này.

Tôi đã trình bày trước cơ quan điều tra, hợp đồng này là vô hiệu vì những người đứng tên chưa được ủy quyền của bà Phấn, do vậy nó không có cơ sở pháp lý. Hoàn toàn số tiền đó không thiệt hại gì, đề nghị quý tòa xem xét, nếu sai thì yêu cầu bồi hoàn lại cho OceanBank. Tôi không dám nói là tôi bị lừa, nhưng toàn bộ quá trình chuyển tiền là do nhóm bà Phấn thực hiện, không có ai bên tôi tham gia vào việc nhận và chuyển tiền”.

Tuy nhiên, ông Danh xác nhận trách nhiệm về khoản vay 500 tỷ đồng này thuộc về mình.

Đối với nội dung thứ hai là thiệt hại do vi phạm tôi “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, nguyên TGĐ OceanBank Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng chức vụ được giao, bàn bạc và thống nhất với Hà Văn Thắm thông qua Công ty BSC thu phí khách hàng, gây thiệt hại cho OceanBank, đại diện của ngân hàng cũng đề nghị xem xét buộc các cá nhân phải bồi hoàn.

Số tiền tổn thất của OceanBank từ việc này là 2,283 tỷ đồng, chúng tôi đề nghị HĐXX xem xét buộc các bên phải bồi thường cho chúng tôi số tiền đã gây thiệt hại”.

Đối với nhóm các bị cáo có hành vi phạm tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng số tiền thiệt hại theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao là 1.576 tỷ đồng. Tuy nhiên, đại diện của ngân hàng cho biết trước khi khởi tố vụ án, OceanBank đã được hoàn ứng 146 tỷ đồng. Số còn lại yêu cầu HĐXX xem xét buộc các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm bồi hoàn lại cho OceanBank. Ngoài ra một số tang vật vụ án đã bị cơ quan điều tra thu giữ cũng được bà Ngọc  đề nghị xem xét trả lại cho OceanBank.

Đối với các tổ chức, cá nhân đã góp vốn vào OceanBank, do NHNN đã mua lại với giá 0 đồng nên bà Ngọc khẳng định họ đã bị chấm dứt quyền lợi và nghĩa vụ tại OceanBank.

Khi nhận chuyển nhượng, chúng tôi đã phải gánh toàn bộ trách nhiệm cho họ nên họ sẽ phải chấm dứt quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Việc NHNN mua lại OceanBank với giá 0 đồng là hoàn toàn có cơ sở pháp lý.”, đại diện của OceanBank khẳng định.

Luật sư Vũ Thị Kim Ngọc cho biết, sau khi NHNN mua lại OceanBank với giá 0 đồng vào ngày 06/05/2015, từ đó đến nay, OceanBank đang thực hiện kiện toàn lại bộ máy và tích cực triển khai các phương án thu hồi nợ để khắc phục hậu quả do vụ án để lại.

Thời gian hiện tại vẫn đang tập trung kiện toàn bộ máy và tiếp tục thu hồi công nợ là chủ yếu. Hiện tại, toàn bộ cổ phần đã được chuyển sang nhà nước, các cổ đông cũ không còn bất kỳ quyền lợi tại ngân hàng. Toàn bộ quyền và nghĩa vụ của khách hàng trước đây vẫn giữ nguyên, không gây ảnh hưởng bất cứ quyền lợi của khách hàng. NHNN sẽ đứng ra chịu trách nhiệm với khách hàng về nghĩa vụ và trách nhiệm đó” bà Vũ Thị Kim Ngọc cho biết.

HĐXX cho biết, bởi vì bà Ngọc không trực tiếp làm việc tại OceanBank nên sẽ không thể trả lời một số câu hỏi của HĐXX, do vậy HĐXX đã yêu cầu phía OceanBank phải cử người của mình đến trực tiếp tham dự phiên tòa. 

 
PV

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.