Đại án OceanBank: Hà Văn Thắm tiết lộ tỷ lệ sở hữu cực khủng tại ngân hàng

Trả lời luật sư về tỷ lệ sở hữu thực tế tại OceanBank, cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều so với con số được nêu trong cáo trạng.

Theo cáo trạng cũng như theo những lần khai báo trước đây trước HĐXX, Hà Văn Thắm luôn khẳng định mình sở hữu 62,9% cổ phần trong tổng số 400 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng, của OceanBank. Việc sở hữu này thông qua hình thức sở hữu trực tiếp và sở hữu gián tiếp thông qua các công ty con như VNT, OGC, Công ty Hà Bảo,…

Tuy nhiên, trong chiều 06/09, cựu Chủ tịch OceanBank bất ngờ khai tỷ lệ sở hữu thực tế lên đến 73,74% cổ phần tại ngân hàng này trước khi bị NHNN mua lại với giá 0 đồng vào năm 2015.

“Bị cáo sở hữu 62,9% vốn điều lệ của OceanBank như cáo trạng đã nêu ra, trên thực tế còn có một số số cổ đông lẻ do bị cáo cho vay tiền nên khoảng 10% nữa, chính xác khoảng 73,74%,” bị cáo Hà Văn Thắm cho biết.

Như vậy, với việc sở hữu của Hà Văn Thắm lên đến 73,74% tại OceanBank (trước thời điểm bị mua 0 đồng), cùng với việc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) sở hữu 20%, chỉ hai cổ đông lớn này đã sở hữu tổng cộng 93,74% vốn của ngân hàng. Số còn lại thuộc về các cổ đông nhỏ lẻ, trong đó có phần không nhỏ là nhân viên của OceanBank. Những người này đã mua cổ phiếu “ưu đãi” trong đợt Hà Văn Thắm chào bán cho nhân viên toàn tập đoàn vào tháng 6/2007 với mức giá bình quân 25.000 đồng/cổ phần.

Tuy nhiên, số cổ phần ưu đãi này đã trở thành cổ phần “ngược đãi” khi gần như không được giao dịch trên thị trường OTC ngay sau khi vừa phát hành. Cho đến thời điểm NHNN mua lại OceanBank với giá 0 đồng, những tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần của các cổ đông đã chính thức trở thành giấy lộn.

Một tờ giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Hà Văn Thắm ký xác nhận ngày 06/06/2007.

Tính từ phiên xử lần đầu vào tháng 2/2017 tới nay, đã có ít nhất 2 lần Hà Văn Thắm khai không hề biết thông tin OceanBank bị mua lại với giá 0 đồng do thời điểm đó mình đang trong trại tạm giam. Cựu Chủ tịch OceanBank chỉ được biết đến thông tin này một cách không chính thức thông qua lời nói của một điều tra viên vào thời điểm 1 năm sau khi OceanBank bị mua 0 đồng.

Trả lời trước HĐXX, Hà Văn Thắm bày tỏ mong muốn được HĐXX và Ngân hàng Nhà nước xem xét lại quyết định mua 0 đồng đối với OceanBank.

“Bị cáo rất mong HĐXX và NHNN xem xét, bị cáo đã gửi đơn kiến nghị. Mặc dù kết luận thanh tra của NHNN ban hành ngày 31/03 nhưng ngay từ ngày 10/03 OceanBank đã thu hồi được 8.000 tỷ đồng. Bị cáo đã xin NHNN cho OceanBank 6 tháng để phục hồi các chỉ tiêu kinh doanh”.

“Cũng đã có khách hàng đề nghị mua lại phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí, tương đương 20% vốn điều lệ ngân hàng, với giá 800 tỷ đồng”.

Nhận trách nhiệm về việc vi phạm Thông tư 02/2011 của NHNN quy định về trần lãi suất, tuy nhiên Hà Văn Thắm cố gắng xin gỡ tội cho cấp dưới là Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó TGĐ phụ trách kế toán; Nguyễn Thị Nga, nguyên Kế toán trưởng.

“Bị cáo chỉ nói rằng, đối với các kế toán do không liên quan đến bộ phận kinh doanh, bị cáo là cấp trên nên lệnh cho các chị ấy làm như vậy. Các chị ấy chỉ việc ghi chép thôi, bị cáo nghĩ điều đấy là rất tốt để cơ quan điều tra xác minh. Bị cáo không đồng ý trong cáo trạng có truy tố chị Thủy. Thực tế chị Thủy là người kêu ca nhiều nhất, thậm chí khách hàng có gửi 2 tỷ đồng cảm ơn nhưng các chị ấy còn nộp vào hoàn ứng. Tuy 2 tỷ so với nghìn tỷ không là gì nhưng cũng đã thể hiện quan điểm của các chị ấy,” Hà Văn Thắm tha thiết xin HĐXX xem xét.

Bị cáo Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó TGĐ OceanBank.

Trước đó, cựu Chủ tịch OceanBank cũng khẳng định chính sự minh bạch trong hệ thống sổ sách kế toán của OeanBank về việc chi lãi ngoài đã giúp cho Cơ quan CSĐT dễ dàng phát hiện ra sai phạm.

PV

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.