Đại án Ocean Bank: 2 cựu Tổng giám đốc Ocean Bank đối chất trước tòa

Ngày làm việc thứ tư của HĐXX vụ án Hà Văn Thắm, HĐXX tập trung làm rõ những sai phạm của các bị cáo tại Công ty BSC.

Đáng chú ý nhất là việc hai cựu Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Xuân Sơn đổ lỗi cho nhau trong việc chi tiền ngoài lãi suất thông qua Công ty BSC.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu khai nhận làm việc tại OceanBank từ năm 2009 với vai trò Phó TGĐ, sau hai lần được Hà Văn Thắm thuyết phục, bà Thu nhận lời trở thành TGĐ OceanBank từ năm tháng 1/2011 để thay cho Nguyễn Xuân Sơn.

Nguyễn Minh Thu khai giữa năm 2009 có nhận chỉ chỉ đạo từ Nguyễn Xuân Sơn về việc thu phí chênh lệch tỷ giá đối với khách hàng thông qua Công ty BSC đối với các hoạt động mua bán ngoại tệ. Lý do là thời điểm đó ngân hàng gặp khó về kinh doanh ngoại hối, các khách hàng không mua USD từ OceanBank nên ngân hàng có ra điều kiện khách hàng vay vốn buộc phải mua ngoại tệ.

Cơ quan điều tra xác định khoảng 200 hợp đồng thu phí chênh lệch tỷ giá, thu được hơn 12 tỷ đồng. Với hành vi như vậy, Viện KSND đề nghị truy tố Nguyễn Minh Thu về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Minh Thu cho rằng việc thu phí ngoại tệ diễn ra trong giai đoạn nghỉ sinh con nhỏ và chỉ nhận trách nhiệm “truyền đạt lại” chỉ đạo về việc thu phí xuống cấp dưới, chứ không chỉ đạo cấp dưới thu phí.

Đại án Ocean Bank: 2 cựu Tổng giám đốc Ocean Bank đối chất trước tòa - ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn

Tiếp tục xét hỏi Nguyễn Xuân Sơn, là người lãnh đạo một thời gian dài tại OceanBank nhưng Sơn luôn cho rằng chỉ điều hành một thời gian ngắn và chỉ làm theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Bị cáo Sơn chỉ thừa nhận đồng ý cho BSC bảo lãnh cho khoản vay của Vinashin, nhưng HĐXX phản bác lại khi cho rằng BSC không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không có tài sản góp vốn gì thì lấy gì mà bảo lãnh cho khoản vay của Vinashin.

“Việc thu phí qua BSC khác với thu phí bảo lãnh. Đừng nghĩ là HĐXX không chạm vào lĩnh vực ngân hàng bao giờ. Không chạm vào thì làm sao mà xét xử được. BSC không có hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng không có vốn góp gì, lấy gì để bảo lãnh?”, HĐXX hỏi lại Sơn.

Nguyễn Xuân Sơn khai đã “lục kỹ lại trí nhớ của mình” nhưng thấy là chưa bao giờ bàn bạc với Nguyễn Minh Thu làm gì khác với quy định của NHNN.

“Bị cáo chỉ nắm được tình hình chung, phụ trách kế hoạch chiến lược, quản trị rủi ro, xây dựng và phát triển mạng lưới. Anh Hoàn (Phó TGĐ Nguyễn Văn Hoàn – PV) phụ trách tín dụng, chị Thu (TGĐ Nguyễn Minh Thu- PV) phụ trách nguồn vốn, chị Thủy (Lê Thị Thu Thủy – Phó TGĐ) phụ trách kế toán. Còn trong 2 năm làm TGĐ bị cáo chủ yếu tập trung mở rộng mạng lưới”.

Việc thu phí chăm sóc khách hàng, các bị cáo khác đều khai báo thành khẩn, riêng Nguyễn Xuân Sơn vẫn một mực trả lời không biết và trả lời một cách quanh co. Đồng thời khẳng định chỉ “chăm sóc khách hàng” bằng cách trực tiếp tặng quà dịp Lễ Tết và dẫn khách hàng đi nước ngoài thăm quan.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu khai trước tòa trong quá trình làm Phó TGĐ đã nhận được sự chỉ đạo của Nguyễn Xuân Sơn về việc thu phí khách hàng muốn mua ngoại tệ. Nhưng Sơn trả lời: “Bị cáo đã cố nghĩ lại xem nhưng nhớ là chưa bao giờ chỉ đạo”.

HĐXX ngay lập tức yêu cầu bà Nguyễn Minh Thu đối chất và được trả lời: “Bị cáo có nhận được yêu cầu của anh Sơn vào giữa năm 2009 về việc thu phí mua ngoại tệ thông qua BSC.”

“Bị cáo không xác nhận lời khai này của Thu. Thời gian bị cáo làm TGĐ không có bất kỳ khách hàng nào được nhận tiền chăm sóc khách hàng như chi lãi ngoài. Thậm chí bị cáo có nói với Hà Văn Thắm là không thể thực hiện việc chi lãi ngoài”, Nguyễn Xuân Sơn khai trước tòa.

PV

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.