Đã tìm ra đường lây truyền HIV cho em bé 18 tháng tuổi ở Phú Thọ?

Em bé 18 tháng tuổi ở Phú Thọ nhiễm HIV dù bố mẹ ruột không hề bị bệnh; em bé cũng đã từng đến tiêm truyền tại nhà Y sĩ Th, nhưng các chuyên gia đang nghĩ đến đường lây truyền khác khiến nhiều người bất ngờ.
Sự việc 42 người được phát hiện nhiễm HIV tại xã Kim Thượng (Tân Sơn, Phú Thọ), trong đó có 1 em bé 18 tháng tuổi nhiễm HIV dù bố mẹ bình thường khiến dư luận xôn xao. Các chuyên gia cũng đặc biệt quan tâm tìm hiểu dịch tễ lây truyền HIV của em nhỏ này.

Em bé 18 tháng tuổi nhiễm HIV trong khi bố mẹ lại bình thường khiến các chuyên gia rất quan tâm tìm đường lây truyền bệnh của bé. Ảnh: Trần Thanh.



Theo một chuyên gia Bộ Y tế, báo cáo mới nhất ông nhận được khiến bản thân ông cũng bất ngờ.

Em bé 18 tháng có thể khẳng định lây truyền qua đường máu. Theo thông tin ban đầu, em bé có tiếp cận 2 người nhiễm HIV giai đoạn AIDS mà chính họ cũng không biết mình mắc bệnh. Có thời gian người phụ nữ bị sùi da, ngứa nhờ em bé gãi.

Ngoài ra, em bé còn có người họ hàng gần cũng được phát hiện nhiễm HIV.

Trong khi đó, trong buổi tiếp cận người dân xã Kim Thượng chiều ngày 15/8, một yếu tố khiến các chuyên gia rất lưu ý, đó là người dân vùng này có tập quán nhai mớm cơm cho trẻ em.
Theo các chuyên gia, nguy cơ lây nhiễm HIV cao nhất là ở giai đoạn đầu nhiễm bệnh và giai đoạn cuối của AIDS, lúc này nồng độ vi rút trong máu cực cao. Với nồng độ vi rút đậm đặc, nguy cơ lây truyền càng dễ hơn, lại trong tình trạng không biết mình bị bệnh nên có thể có nhiều hành vi trong sinh hoạt gia đình không cảnh giác.

"Một em bé bị HIV trong khi bố mẹ không bị, chắc chắn em bé bị lây qua đường máu, có thể là tiếp xúc máu, dịch người nhiễm, vật dụng dính máu của người nhiễm, hoặc tiêm chích vật dụng đã nhiễm HIV, rất khó để xác định nó ở đâu trong quá trình sinh hoạt của cuộc sống", chuyên gia cho biết.

Cũng theo điều tra, em bé cũng đã từng đi tiêm ở phòng khám của Y sĩ Th. Tuy nhiên, việc có hay không sự liên quan giữa y sĩ tư làm lây truyền HIV còn phải tiếp tục điều tra và hiện nay cả bên công an và ngành y tế đều vào cuộc điều tìm ra nguyên nhân.

“Bộ Y tế và tỉnh Phú Thọ quyết định triển khai rốt ráo theo hai mũi, công an vào cuộc điều tra (đang làm), xem có dùng kim tiêm chung như bà con nói, hay có âm mưu khác. Hướng thứ 2, về chuyên môn y tế tiến hành nghiên cứu dịch tễ học, bệnh dịch để tìm hiểu mối liên quan. Đã giao Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương làm đầu mối”, chuyên gia cho biết.

TS.BS Hoành Đình Cảnh cho rằng chưa có cơ sở để khẳng định đường lây truyền HIV là do Y sĩ Th. gây ra. Đã có những bệnh nhân HIV ở đây chuyển sang giai đoạn AIDS. Ảnh: H.Hải



Liên quan đến sự việc 42 người dân ở xã Kim Thượng nhiễm HIV, TS.BS Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS cho rằng không thể đổ 42 trường hợp lây nhiễm HIV là do Y sĩ gây ra. Vì thực tế, đã có người chuyển sang giai đoạn AIDS. "Tùy theo mỗi người, nhưng để chuyển từ HIV sang AIDS cần ít nhất 5-7 năm", TS Cảnh nói.
Hơn nữa, con số 42 người nhiễm HIV ở xã Kim Thượng là cao, nhưng không phải cao nhất. Ở ngay xã bên cạnh cũng có 46 người nhiễm, có phải do dùng chung dụng cụ y tế không?

"Chưa có cơ sở nào khẳng định lây truyền HIV qua Y sĩ, việc này cơ quan chắc năng vào cuộc điều tra. Nhưng quy kết một cán bộ y tế cơ sở vùng sâu vùng xa giúp dân xung quanh trong vùng khám chữa bệnh phải hết sức thận trọng", ông Cảnh nói.

Hiện nay, Phú Thọ có số người nhiễm HIV/AIDS xếp thứ 21/63 với hơn 4.300 người nhiễm và hơn 1.500 ca tử vong. Đối với Xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn có số người nhiễm trong thời gian qua là 42 người, xếp thứ 2 trên toàn huyện, xã Minh Đài có 46, Mỹ Thuận 36.... Trong mặt bằng chung đây là xã có số nhiễm cao.

Theo Dân trí

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

Đang cập nhật dữ liệu !