Đà Nẵng tiếp tục phát triển mạnh nghề cá theo hướng hiện đại

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2014) được Sở NN-PTNT Đà Nẵng tổ chức trọng thể ngày 28/3.

Theo ông Nguyễn Đỗ Tám, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng, nghề cá là nghề có truyền thống lâu đời của người dân TP. Sự phát triển mạnh mẽ của đội tàu cá đã giúp kinh tế thủy sản của Đà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng chất lượng, hiệu quả. Năng lực khai thác ngày càng tăng theo hướng đóng tàu mới công suất lớn, vươn khơi, khai thác xa bờ.

Đà Nẵng tiếp tục phát triển mạnh nghề cá theo hướng hiện đại - ảnh 1

Đội tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Đà Nẵng ngày càng phát triển mạnh mẽ (Ảnh: HC)

Hiện toàn TP có gần 1.400 tàu cá (tổng công suất 99.800CV, trong đó có gần 100 tàu có công suất lớn trên 400 CV) với hơn 10.000 ngư dân tham gia đánh bắt, chế biến hải sản. Sản lượng hải sản khai thác hàng năm đạt từ 35.000 đến 40.000 tấn, doanh thu đạt 1.400 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 125 triệu USD, chỉ đứng sau ngành điện, viễn thông và dệt may. 

Bà con ngư dân đã thành lập 87 tổ khai thác hải sản với 567 tàu (56.843 CV), hoạt động tại các vùng khơi, lộng và ven bờ có hiệu quả. Đặc biệt, hiện TP đã có 4 nghiệp đoàn nghề cá với 461 thành viên là chủ tàu, thuyền viên tham gia tại các quận Sơn Trà, Thanh Khê. Đây là những cách thức và mô hình  sản xuất mang tính bền vững, cùng phát huy tinh thần tương thân, bảo vệ nguồn lợi hải sản và gắn khai thác với bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Cơ sở hạ tầng nghề cá được quan tâm đầu tư mạnh mẽ, nhiều công trình mang tầm vóc quốc gia đã được xây dựng như khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang rộng hơn 300ha với công suất 30.000 tấn/năm; khu trú bão và neo đậu tàu thuyền Thọ Quang; cảng cá, chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang trở thành điểm buôn bán sầm uất với tổng sản lượng hàng hóa thông qua hằng năm đến trên 100.000 tấn.

Tại đây, hậu cần ngành thủy sản ngày càng chuyên nghiệp hóa với hàng chục xưởng sản xuất nước đá (tổng công suất 8.500 cây/ngày); 4 đại lý xăng dầu và 18 tàu cung ứng dầu (công suất 50.000 lít/tàu); 7 cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu thuyền với năng lực đóng mới khoảng 50 tàu/ năm, sửa chữa 1.200 lượt chiếc/năm ... Âu thuyền ngày càng được hoàn thiện, hệ thống phao bù neo buộc tàu tránh bão đã phát huy tốt tác dụng, cùng với việc tổ chức sắp xếp khoa học; trở thành một trong những nơi trú bão đáng tin cậy cho bà con ngư dân không chỉ tại địa phương mà còn ở các khu vực duyên hải miền Trung.

Đà Nẵng tiếp tục phát triển mạnh nghề cá theo hướng hiện đại - ảnh 2

Ngư dân đưa thủy sản đánh bắt được về cảng cá Thọ Quang (Ảnh: HC)

TP Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ lắp đặt 100 máy thông tin liên lạc tầm xa cho các tổ đánh bắt xa bờ, lập các trạm bờ để xây dựng mạng lưới thông tin liên lạc giữa các ngư dân hoạt động trên biển và cơ quan chức năng trên đất liền. Bên cạnh đó, nhiều chính sách của Chính phủ và TP hỗ trợ ngư dân vươn khơi như hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần công suất lớn (6 tỉ đồng); hỗ trợ 100% bảo hiểm thuyền viên; hỗ trợ hầm bảo quản hải sản, máy dò cá, đào tạo miễn phí hàng ngàn thuyền trưởng, máy trưởng, cấp 1.000 phao cứu sinh, hàng trăm bình chữa cháy... đã phát huy được hiệu quả tích cực.

Theo ông Nguyễn Đỗ Tám, dự kiến trong năm nay, ngành thủy sản Đà nẵng tiếp tục hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công công trình nâng cấp cảng cá Thọ Quang thành cảng cá loại 1 cấp quốc gia. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đưa nghề cá Đà Nẵng trở thành 1 trong 5 trung tâm nghề cá  của cả nước.

Tuy nhiên ông Nguyễn Đỗ Tám cũng cho biết, hiện tình hình khai thác hải sản đang vấp phải nhiều vấn đề phức tạp như tranh chấp ngư trường trên biển Đông giữa các nước; vấn đề môi trường, vị trí neo đậu tàu thuyền, khả năng và trình độ áp dụng công nghệ tiên tiến, xây dựng thương hiệu hay năng cao năng lực quản lý nghề cá tại các cấp chính quyền địa phương … Tất cả đang đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ nhiều phía.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển mạnh kinh tế biển theo định hướng hiện đại, chất lượng và hiệu quả; chuyển dịch cơ cấu nghề với phương châm hoán cải mạnh mẽ tàu thuyền, vươn ra khơi xa, bám biển dài ngày và từng bước hiện đại nghề cá.

Đặc biệt, TP sẽ chú ý phát huy vai trò của các tổ, đội đánh bắt, khai thác, cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển; xây dựng các tổ -  đội - nghiệp đoàn thật sự vững mạnh để vừa bảo đảm nâng cao hiệu quả đánh bắt vừa góp phần đáng kể vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

HẢI CHÂU

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !