Đà Nẵng: Tặng bằng khen cho 15 thuyền trưởng tàu cá
Ngày 10/6, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay, bất chấp những sự đe dọa của Trung Quốc tại vùng biển Hoàng Sa, ngư dân Đà Nẵng cùng ngư dân miền Trung vẫn cương quyết bám biển để mưu sinh và giữ gìn chủ quyền lãnh hải.
![]() |
Thuyền trưởng Đặng Văn Nhân thuật lại cho PV James Borton báo Washington Times (Mỹ) vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ông chiều 26/5 (Ảnh: HC) |
Trong quá trình đánh bắt hải sản, nhiều ngư dân Đà Nẵng đã mưu trí, quyết tâm không rời bỏ vị trí khai thác và cùng với các lực lượng chức năng kiên quyết sử dụng các biện pháp đấu tranh hòa bình, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan, đưa các phương tiện hoạt động trái phép ra khỏi vùng biển nước ta.
Để kịp thời động viên và tuyên dương những ngư dân trên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến vừa ký Quyết định số 3623/QĐ-UBND tặng thưởng bằng khen cho 15 thuyền trưởng đã có thành tích xuất sắc tham gia bảo vệ ngư trường và chủ quyền biển đảo Tổ quốc năm 2014.
Trong đó có ông Đặng Văn Nhân (tổ 37 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) là thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90152. Lúc 16h chiều 26/5, tàu này đang hoạt động đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam thì bị tàu vỏ sắt Trung Quốc mang số hiệu 11202 truy đuổi và đâm chìm lơ lửng tại vị trí có tọa độ 15016 Bắc – 111002 Đông (cách vị trí giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 17 hải lý về hướng Tây Nam).
Ông Nguyễn Đình Sinh (tổ 01 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê), thuyền trưởng tàu ĐNa 90508 đã cứu vớt 10 ngư dân tàu ĐNa 90152 rơi xuống biển sau khi bị tàu Trung Quốc đâm chìm cũng được tặng bằng khen dịp này. Bên cạnh đó có các ông Lê Dũng (trú tổ 05 phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), thuyền trưởng tàu ĐNa 90098); Lê Văn Chiến (trú tổ 10 phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), thuyền trưởng tàu ĐNa 90351.
Được biết, cũng trong chiều 26/5, hai tàu này đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 15019 Bắc – 1110 01 Đông trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam (cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 18 hải lý về hướng Tây Nam) thì bị các tàu vỏ sắt Trung Quốc mang số hiệu 11209, 11202, 98007, 11212, 11203 ngăn cản, xua đuổi. Tàu ĐNa 90098 của ông Lê Dũng gồm 10 thuyền viên và ĐNa 90351 của ông Lê Văn Chiến gồm 10 thuyền viên bị tàu vỏ sắt Trung Quốc mang số hiệu 11209 đâm vào gây hư hỏng nhẹ…