Đà Nẵng tái thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Thành phố

“Hội đồng này giống như một cơ quan tham vấn. Sau này cơ quan này cũng sẽ được tham gia trong quá trình lấy ý kiến phản biện đối với các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố” – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết.

Ngày 21/12, tại cuộc họp báo cuối năm 2016 của lãnh đạo TP Đà Nẵng (Infonet đã đưa tin), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay, trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng vừa ký cho phép ra đời và đi vào hoạt động Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch (KTQH) TP Đà Nẵng. “Hội đồng này giống như một cơ quan tham vấn, sau này sẽ được tham gia trong quá trình lấy ý kiến phản biện đối với các công trình, dự án trên địa bàn TP” – ông Huỳnh Đức Thơ nói.

Đà Nẵng tái thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Thành phố - ảnh 1

Tại cuộc họp báo ngày 21/12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thông báo việc tái thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Thành phố (Ảnh: HC)

Ông cũng cho biết, sắp tới các cuộc họp về quy hoạch, kiến trúc của TP Đà Nẵng sẽ mời rất rộng rãi các thành phần tham gia. Đây cũng là một bước để tham khảo ý kiến đối với các công trình, dự án của Thành phố.

“Việc đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân, các Hội nghề nghiệp, các cơ quan nghiên cứu khoa học, kỹ thuật đối với những dự án lớn, những dự án có tác động đến vấn đề môi trường, dân sinh... thì TP Đà Nẵng thực hiện một cách rất nghiêm túc các thủ tục, các bước. Mình vẫn luôn dùng từ “đúng quy trình” nhưng không phải dùng từ một cách máy móc mà mình thực tâm làm, mình phải lắng nghe, phải thật sự hiểu rõ bản chất của vấn đề để đưa ra một quyết định cho đúng đắn!” – ông Huỳnh Đức Thơ nói.

Được biết, trước đây Đà Nẵng cũng từng có Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch là một tổ chức phản biện xã hội nhưng đến khoảng năm 2005 thì bắt đầu... biến mất. KTS Bùi Huy Trí, Trưởng phòng Quản lý quy hoạch phát triên đô thị (Sở Xây dựng Đà Nẵng), người “chắp bút” cho đề án tái thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch TP Đà Nẵng cho hay:

“Có lẽ lúc đó một số người cũng nghĩ có Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch thì ý kiến nhiều, khó triển khai công việc. Do quan niệm như thế nên dần dần Hội đồng không sinh hoạt nữa. Đến khi Luật Quy hoạch ban hành năm 2009 thì trong đó cũng nói rất lơ mơ, hiểu thế nào cũng được. Tóm lại là hầu như các tỉnh, thành lúc đó hiểu là không có Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch nữa. Thế là thôi luôn!”.

Tuy không còn Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch nhưng tại các cuộc họp xem xét các đồ án quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn TP những năm sau đó, ngoài các cơ quan, địa phương liên quan thì đều có sự tham gia rộng rãi của các Hội nghề nghiệp cũng như báo chí. Tại đó không ít lần có chuyện “cấp dưới cãi cấp trên” trước sự chứng kiến của mọi người. Như nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng Nguyễn Văn Chương cãi lại việc ông Nguyễn Bá Thanh định quy hoạch khu đất dự phòng ngập lụt dưới chân cầu Cẩm Lệ thành khu biệt thự ven sông là một ví dụ.

Các ý kiến phản biện nêu trên các báo cũng được đưa vào các cuộc họp này để xem xét. Như xem xét việc cầu Rồng từng bị dư luận ầm ầm phản đối vì có nguy cơ “nhét” Bảo tàng điêu khắc Chăm xuống dưới gầm cầu. Ngược lại, nhiều thông tin từ các cuộc họp này sau khi được báo chí phản ảnh cũng đã thu hút nhiều sự quan tâm phản biện của các nhà khoa học, các Hội chuyên ngành, như chủ trương cho phép xây “tháp hải đăng” (thực chất là nhà hàng, khách sạn) trên sông Hàn, hay ý định “đậy nắp bê tông sông Phú Lộc” để khỏi bốc mùi hôi thối...

Qua đó, lãnh đạo Đà Nẵng đã đi đến những quyết định rất đúng đắn như hủy bỏ quy hoạch khu biệt thự ven sông Cẩm Lệ trên khu đất mà nay là vùng rau của Thành phố. Hay ra được đề bài rất hay cho cuộc thi tuyển quốc tế là làm sao để cầu Rồng không “trùm” lên Bảo tàng điêu khắc Chăm, và Công ty Tư vấn Louis Berger (Mỹ) đã cho ra đời thiết kế cầu Rồng đoạt hàng loạt giải thưởng quốc tế. Và việc hủy bỏ chủ trương xây tháp hải đăng trên sông Hàn, đậy nắp bê tông sông Phú Lộc...

Đáng nói là, theo KTS Bùi Huy Trí, kể từ sau khi báo chí đưa tin khiến dự án xây “tháp hải đăng” bị dư luận phản đối đến mức phải hủy bỏ thì các cuộc họp xem xét các đồ án kiến trúc, quy hoạch của TP Đà Nẵng cũng hoàn toàn đóng cửa với báo chí. Cho đến nay thì Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch TP Đà Nẵng mới được thành lập trở lại!

“Chúng tôi rất háo hức với việc tái thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch và quyết tâm nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội đồng này. Hội đồng không chỉ đợi đến khi có việc mới đưa ra bình phẩm mà phải là một tổ chức có khả năng dự báo, tham vấn cho chính quyền những vấn đề trước khi nó xảy ra!” – KTS Bùi Huy Trí nói.


HẢI CHÂU

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.