Đà Nẵng quyết liệt bảo vệ môi trường biển Hoàng Sa

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký ban hành Kế hoạch 1824/KH-UBND về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và tạo hành lang pháp lý xử lý các hành vi khai thác trái phép, gây ô nhiễm môi trường vùng biển Hoàng Sa

Nhằm thực hiện nghị quyết 09/NQ/TW (ngày 9/2/2007) Hội nghị lần thứ tư BCH TW khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đảo, ngày 10/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký ban hành Kế hoạch 1824/KH-UBND về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong vùng biển huyện Hoàng Sa.

Đà Nẵng quyết liệt bảo vệ môi trường biển Hoàng Sa - ảnh 1

Ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giữa) cùng ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa (trước) và PGS.TS Phan Văn Hòa, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng tham quan triển lãm về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tổ chức tại trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng tháng 1/2014 (Ảnh: HC)

Ngày 20/3, PV báo điện tử Infonet đã có cuộc phỏng vấn ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về các nội dung liên quan đến kế hoạch này:

Thưa ông, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng có quan điểm như thế nào khi ban hành Kế hoạch 1824/KH-UBND?

Ông Phùng Tấn Viết: Vùng biển huyện Hoàng Sa là một phần không tách rời đối với toàn bộ vùng biển thuộc địa giới hành chính TP Đà Nẵng. UBND TP Đà Nẵng có những chính sách quản lý riêng đối với việc khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường phù hợp tính chất đặc thù của vùng biển xa bờ.

Tài nguyên và môi trường vùng biển huyện Hoàng Sa có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng đối với TP Đà Nẵng, gắn liền với chủ quyền quốc gia, quyền chủ quyền quốc gia, đặc quyền kinh tế và an ninh quốc phòng trên biển, là động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của TP Đà Nẵng, là nền tảng cho việc thực hiện thành công Chiến lược biển Việt Nam.

Tài nguyên và môi trường biển huyện Hoàng Sa được quản lý theo cách tiếp cận tổng hợp và thống nhất, bảo đảm sự quản lý thống nhất của UBND TP Đà Nẵng và trách nhiệm quản lý trực tiếp của UBND huyện Hoàng Sa, sự phối hợp liên ngành, liên vùng giữa các ngành, địa phương của thành phố Đà Nẵng và giữa thành phố Đà Nẵng với địa phương có liên quan.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm và khắc phục suy thoái môi trường biển, bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái theo hướng phát triển bền vững.

UBND TP Đà Nẵng tôn trọng và bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của tàu thuyền, tổ chức, cá nhân hoạt động trong vùng biển huyện Hoàng Sa phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là thành viên.

UBND TP Đà Nẵng khuyến khích và có chính sách ưu tiên đối với các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh, khai thác tài nguyên, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác phù hợp với các quy định của luật pháp Việt Nam.

UBND TP Đà Nẵng kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế có hành vi khai thác tài nguyên khi chưa có sự cho phép của các cơ quan chức năng, các hành vi gây ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên.

Ông có thể cho biết mục tiêu của Kế hoạch 1824/KH-UBND là gì?

Ông Phùng Tấn Viết: Kế hoạch 1824/KH-UBND được xây dựng nhằm quản lý việc khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường trong vùng biển huyện Hoàng Sa trong giai đoạn 2014 – 2020 với mục tiêu tổng quát là khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên trong vùng biển huyện Hoàng Sa theo hướng bền vững, giữ gìn chất lượng môi trường; thực hiện các nội dung của Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Về mục tiêu cụ thể, Kế hoạch 1824/KH-UBND nhằm tăng cường công tác nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu làm cơ sở cho  việc khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế của vùng biển huyện Hoàng Sa. Xây dựng các chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nguồn lực phục vụ cho việc khai thác, sử dụng, quản lý, nghiên cứu tài nguyên và bảo vệ môi trường trong vùng biển huyện Hoàng Sa. Tranh thủ sự hợp tác quốc tế phát triển kinh tế biển, tạo chuyển biến mạnh trên các lĩnh vực kinh tế biển theo hướng CNH – HĐH.

Phấn đấu từ đây đến năm 2020 hoàn thiện các chính sách ưu đãi cho việc khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường trong vùng biển huyện Hoàng Sa, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu về nguồn tài nguyên và tiềm năng kinh tế, xây dựng và ban hành kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và sự cố môi trường trên biển, xây dựng quy hoạch khai thác sử dụng tài nguyên trong vùng biển huyện Hoàng Sa.

Xin ông cho biết về điều kiện tự nhiên và hiện trạng quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng biển huyện Hoàng Sa?

Ông Phùng Tấn Viết: Ngày 12/7/1976, Nhà nước CHXHCN Việt Nam ra tuyên bố về các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam, trong đó khẳng định quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam có các vùng biển và thềm lục địa riêng. Ngày 9/12/1982, Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam ra Nghị định tổ chức quần đảo Hoàng Sa thành huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Nghị quyết ngày 6/11/1996 tại kỳ họp thứ X Quốc hội khoá IX nước CHXHCN Việt Nam tách huyện Hoàng Sa khỏi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, nhập vào TP Đà Nẵng trực thuộc TƯ. Nghị định 07/CP (ngày 23/01/1997) của Chính phủ về việc thành lập đơn vị hành chính trực thuộc TP Đà Nẵng đã xác định huyện đảo Hoàng Sa là đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc TP Đà Nẵng.

Quần đảo Hoàng Sa bao gồm 37 đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác thuộc huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng. Quần đảo này nằm ở khu vực có vĩ độ 15044,2B - 17006,0B và kinh độ 111011,8Đ - 112053,4Đ trên vùng biển có diện tích khoảng 30.000 km2, tổng diện tích phần nổi khoảng 10km2, đảo lớn nhất là đảo Phú Lâm với diện tích khoảng 1,5km2. Về khoảng cách đến đất liền, từ đảo Tri Tôn đến mũi Ba Làng An (tỉnh Quảng Nam) là 135 hải lý, đến Cù Lao Ré (tỉnh Quảng Ngãi) là 123 hải lý.

Tài nguyên trên các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa rất nghèo nàn với những đảo san hô trơ trọi, đất đai cằn cỗi không thích hợp cho việc trồng trọt, khan hiếm nguồn nước ngọt, thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, tài nguyên biển của quần đảo Hoàng Sa vô cùng phong phú và có giá trị bao gồm nguồn lợi thủy sản, dầu khí và đặc biệt quần đảo Hoàng Sa có vị trí hết sức quan trọng trong lĩnh vực quân sự và giao thông hàng hải trên biển Đông.

Hiện nay, việc khai thác tài nguyên trên vùng biển Hoàng Sa vẫn chỉ dừng ở mức đánh bắt thủy sản, nhiều tiềm năng khác như khai thác du lịch, khai thác khoáng sản, giao thông hàng hải chưa được quan tâm. Khai thác thủy sản chủ yếu là đánh bắt từng chuyến xa bờ, chưa có các dịch vụ hậu cần trên các đảo, chưa có các điểm neo đậu tàu thuyền trành trú bảo nên năng suất khai thác còn rất hạn chế.

Về mặt quản lý nhà nước đối với quần đảo Hoàng Sa, công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường chưa được tiến hành một cách toàn diện, chưa có bất kỳ công trình nghiên cứu đầy đủ đánh giá nguồn tài nguyên và chất lượng môi trường biển huyện Hoàng Sa, chưa có những chiến lược, kế hoạch nhằm khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên hết sức phong phú và có giá trị trong vùng biển huyện Hoàng Sa.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, việc ban hành Kế hoạch 1824/KH-UBND về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên vùng biển huyện Hoàng Sa là hết sức cần thiết, định hướng cho việc khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường trên vùng biển huyện Hoàng Sa, đồng thời tạo hành lang pháp lý xử lý các hành vi khai thác trái phép, gây ô nhiễm môi trường.

Những nội dung chính của Kế hoạch 1824/KH-UBND là gì, thưa ông?

Ông Phùng Tấn Viết: Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, UBND TP Đà Nẵng ưu tiên và tập trung các nguồn lực triển khai các hoạt động sau:

Quy hoạch khai thác sử dụng tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường với mục tiêu xây dựng quy hoạch tổng thể phục vụ khai thác, sử dụng tài nguyên có hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo tính bền vững (thời gian thực hiện: 2014-2015). Phòng ngừa, kiểm soát, ứng phó và khắc phục sự cố thiên tai, sự cố môi trường và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển với mục tiêu đảm bảo tính chủ động công tác ứng phó, khắc phục các sự cố thiên tai, sự cố môi trường đối với các tàu thuyền, các dự án tham gia khai thác tài nguyên trong vùng biển thuộc huyện Hoàng Sa (thời gian thực hiện: 2014-2020).

Tăng cường và xúc tiến đầu tư khai thác tiềm năng kinh tế với mục tiêu kêu gọi các nhà đầu tư, các dự án đầu tư khai thác, sử dụng tài nguyên trên vùng biển thuộc huyện Hoàng Sa, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh (thời gian thực hiện: 2015-2020). Xây dựng các chính sách ưu đãi với mục tiêu: xây dựng các chính sách hỗ trợ đặc biệt nhằm tạo điều kiện về vật chất, kinh phí, kỹ thuật, trang thiết bị, khắc phục hậu quả thiên tai, thủ tục hành chính, thủ tục vay vốn cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và bà con ngư dân tham gia khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường trên vùng biển thuộc huyện Hoàng Sa (thời gian thực hiện: 2014-2016).

Tăng cường nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu với mục tiêu: điều tra, thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu làm cơ sở cho việc xây dựng các chính sách quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường trên vùng biển Hoàng Sa (thời gian thực hiện: 2014-2017). Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng với mục tiêu nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường trên vùng biển huyện Hoàng Sa là bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, giúp bà con tin tưởng vào các chính sách của Đảng và nhà nước tiếp tục bám biển, vương khơi khai thác hiệu quả tài nguyên (thời gian thực hiện: 2014-2020).

Đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế với mục tiêu mở rộng hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn kinh phí, kinh nghiệm quản lý, trang thiết bị và sự ủng hộ của dư luận quốc tế trong việc khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và đấu tranh bảo vệ chủ quyền (thời gian thực hiện: 2014-2020).

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã có sự phân công trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện Kế hoạch 1824/KH-UBND?

Ông Phùng Tấn Viết: UBND TP Đà Nẵng đã có sự phân công cụ thể cho các sở, ngành và địa phương hữu quan về việc triển khai thực hiện Kế hoạch 1824/KH-UBND. Trong đó giao Sở TN-MT chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan lập quy hoạch khai thác sử dụng tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, kiểm soát, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên vùng biển huyện Hoàng Sa.

Xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị, xây dựng nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý việc khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường trên vùng biển huyện Hoàng Sa. Khảo sát các đảo chìm, huy động các nguồn lực xây dựng các công trình làm điểm neo đậu tàu thuyền, các công trình tránh bão và phục vụ phát triển du lịch.

Xây dựng các quy định nhằm đảm bảo sự quản lý thống nhất các hoạt động điều tra cơ bản. Xây dựng các chính sách khuyến khích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường trên vùng biển huyện Hoàng Sa. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường.

UBND huyện Hoàng Sa chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc thực hiện chức năng quản lý hành chính trên toàn bộ địa bàn huyện. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, UBND huyện Hoàng Sa có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp với Sở TN-MT và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 1824/KH-UBND và các quy định pháp luật khác liên quan đến Kế hoạch này.

Sở NN-PTNT xây dựng các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân khai thác và nuôi trồng thủy sản, các chính sách ưu đãi về đóng mới các tàu đánh cá có công suất lớn, đảm bảo chất lượng, có khả năng hoạt động dài ngày, các mô hình hợp tác xã đánh bắt thủy sản; chính sách hỗ trợ đặc biệt của TP đối với các tàu bị thiên tai hoặc bị phá hoại của các lực lượng nước ngoài.

Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ngư dân về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiếm soát, xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; phối hợp triển khai các dự án phục hồi hệ sinh thái, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, triển khai các đề tài, mô hình khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản có hiệu quả.

Bộ chỉ huy Biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự và Công an TP căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra và xử lý các hành vi khai thác bất hợp pháp tài nguyên, hủy hoại môi trường. Sẵn sàng lực lượng ứng phó, hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố môi trường, sự cố thiên tai trên biển.

Sở TT-TT cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng các chuyên mục để cộng đồng dân cư nắm vững các chủ trương, chính sách ưu đãi của TP đối với việc khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường trên vùng biển huyện Hoàng Sa. Thường xuyên theo dõi kết quả tuyên truyền nhằm kịp thời hướng dẫn, định hướng thông tin báo chí, phục vụ tốt nhiệm vụ đề ra.

Còn các sở, ngành khác thì như thế nào, thưa ông?

Ông Phùng Tấn Viết: UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở VH-TT-DL chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích các doanh nghiệp du lịch mở các tuyến du lịch, phát triển các dịch vụ du lịch, các dự án du lịch, đóng mới các tàu du lịch khai thác tiềm năng du lịch trên vùng biển huyện Hoàng Sa. Sở Công thương nghiên cứu mô hình, xây dựng các chính sách ưu đãi cho các dịch vụ cung ứng xăng dầu và các nhu yếu phẩm cho các tàu khai thác thủy sản trên vùng biển thuộc địa bàn huyện Hoàng Sa.

Sở KH-CN chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chính sách ưu đãi trong hoạt động khảo sát, nghiên cứu khoa học trong vùng biển huyện Hoàng Sa. Xây dựng các chương trình nghiên cứu, khảo sát đánh giá tiềm năng nguồn tài nguyên trong vùng biển huyện Hoàng Sa. Tổ chức triển khai và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm phục hồi và bảo vệ đa dạng sinh học; triển khai các chương trình, dự án chuyển giao ứng dụng các tiến bộ KHKT góp phần chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp của cộng đồng cư dân, giảm thiểu tác động có hại đến tài nguyên và môi trường biển.

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện liên quan mở rộng hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới để tìm kiếm nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá, điều tra nguồn lợi ven bờ, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ kinh tế biển, xúc tiến các hoạt động hợp tác quốc tế về khai thác cảng biển, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Xúc tiến đàm phán với các nước để ký kết các hiệp định hợp tác, thỏa thuận về khai thác thủy sản, xúc tiến thương mại sản phẩm thủy sản, giải quyết tranh chấp về biển. Phối hợp với Sở NN-PTNT và Bộ Chỉ huy Biên phòng TP thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ tài nguyên và môi trường các vùng biển, hải đảo.

Đồng thời Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và UBND huyện đảo Hoàng Sa thực hiện công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và vùng biển thuộc huyện đảo Hoàng Sa.

Các Sở KH-ĐT, Tài chính chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng, xem xét các chế độ ưu đãi, chính sách ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, phát triển, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường trong vùng biển huyện Hoàng Sa. Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong vùng biển huyện Hoàng Sa, UBND huyện Hoàng Sa và các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí hoạt động gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND TP quyết định.

Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ các đơn vị liên quan xây dựng các quy định, các chính sách khuyến khích, hỗ trợ của TP đối với các cá nhân, tổ chức khai thác tài nguyên trên vùng biển huyện Hoàng Sa.

Để thực hiện được Kế hoạch 1824/KH-UBND cần có những giải pháp hết sức hiệu quả. Ông có thể cho biết UBND TP Đà Nẵng đã đề ra những giải pháp thực hiện như thế nào đối với Kế hoạch này?

Ông Phùng Tấn Viết: Các giải pháp đó là từng bước hoàn thiện thể chế chính sách. Xây dựng các chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ các cá nhân, tập thể tham gia vào công tác quản lý, nghiên cứu, khai thác sử dụng nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường trên vùng biển huyện Hoàng Sa nói riêng và trên vùng biển TP nói chung. Từng bước lồng ghép, đưa các công cụ quản lý tổng hợp do dự án Quản lý tổng hợp vùng bờ xây dựng vào công tác quản lý nhà nước. Nghiên cứu vận hành cơ chế quản lý tổng hợp thống nhất biển và hải đảo phù hợp với các đặc điểm của huyện Hoàng Sa.

Tăng cường công tác tuyên truyền về biển và hải đảo. Thúc đẩy việc thực hiện Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam. Triển khai công tác tuyên truyền theo nội dung Quyết định 9763/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND TP Đà Nẵng về việc thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Tăng cường nguồn nhân lực cho các hoạt động ưu tiên của mỗi ngành, huy động các nguồn nhân lực từ quốc gia, quốc tế và từ cộng đồng. Chú trọng đào tạo, huy động, sử dụng nguồn nhân lực cho công tác quản lý, điều tra, nghiên cứu về biển. Xây dựng và thực hiện đồng bộ các chính sách đãi ngộ, hỗ trợ, khuyến khích, thu hút đội ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ có chuyên môn sâu, kinh nghiệm về nghiên cứu biển, đặc biệt là các chuyên gia về lĩnh vực quản lý tổng hợp, thống nhất biển và hải đảo.

Tăng cường và đa dạng hóa các nguồn đầu tư cho lĩnh vực nghiên cứu và quản lý biển. Ưu tiên đầu tư kinh phí cho lĩnh vực biển đảo, tăng mức đầu tư thường xuyên, huy động nguồn lực xã hội, nguồn vốn ODA và hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, các nhà đầu tư cho công tác điều tra, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao, đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong việc nghiên cứu, điều tra tài nguyên, tiềm năng kinh tế của biển. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về quản lý tài nguyên và môi trường biển. Mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường các quan hệ quốc tế, các diễn đàn để đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, tận dụng cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, huy động chuyên gia, nguồn lực từ bên ngoài cho công tác nghiên cứu, quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên và môi trường biển.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch 1824/KH-UBND; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết theo định kỳ; kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích; kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế;

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo Kế hoạch. Thực hiện kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm, bổ sung các nội dung cần thiết đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao; bố trí cán bộ theo dõi hoạt động tại đơn vị mình.

Trong đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở TN-MT chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND TP đánh giá, tổng kết tình hình triển khai kế hoạch hằng năm. Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung, báo cáo hoặc xây dựng mới các văn bản trình UBND TP nhằm cụ thể hóa và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai Kế hoạch.

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức triển khai áp dụng các nội dung của Kế hoạch này; định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch UBND TP (thông qua Giám đốc Sở TN-MT) về tình hình triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch để theo dõi, chỉ đạo.

Sở Tài chính, KH-ĐT xúc tiến, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để triển khai các nhiệm vụ liên quan trong Kế hoạch. Cân đối, bố trí dự toán kinh phí đảm bảo cho việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch của các sở, ban, ngành và quận, huyện.

Xin cám ơn ông đã dành cho báo điện tử Infonet cuộc trả lời phỏng vấn này.

Hải Châu
HẢI CHÂU

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !