Đà Nẵng: Quy định mới đối với cá nhân chuyển quyền sử dụng đất SXKD

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất không yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân lập dự án khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh (đất thương mại dịch vụ) theo Luật Kinh doanh Bất động sản

Ngày 3/6, Sở TN-MT Đà Nẵng cho hay vừa nhận được Công văn số 4060/UBND-QLĐTh của UBND TP Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ký ngày 31/5 liên quan đến việc gia hạn thời gian sử dụng đất và chuyển nhượng dự án của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất không yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân lập dự án khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh (đất thương mại dịch vụ) - Ảnh: HC)

Theo đó, tại cuộc họp giao ban ngày 14/5, UBND TP Đà Nẵng đã đưa ra xem xét nội dung báo cáo số 276/BC-STNMT ngày 27/4 của Sở TN-MT liên quan đến việc gia hạn thời gian sử dụng đất và chuyển nhượng dự án của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP.

Qua ý kiến thảo luận của các Phó Chủ tịch UBND TP và các thành viên tham gia cuộc họp giao ban, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã kết luận về hai nội dung quan trọng liên quan đến việc gia hạn thời gian sử dụng đất đối với đất sản xuất kinh doanh (thương mại dịch vụ) và liên quan đến việc chuyển nhượng dự án đầu tư gắn liền với chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cụ thể:

Liên quan đến việc gia hạn thời gian sử dụng đất đối với đất sản xuất kinh doanh (thương mại dịch vụ):

Đối với tổ chức: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở TN-MT (Thanh tra Sở) kiểm tra, hướng dẫn và xử lý về gia hạn thời gian sử dụng đất đối với các trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định tại điểm i, khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013.

Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sản xuất kinh doanh (thương mại dịch vụ), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao UBND các quận, huyện (Phòng TN-MT) kiểm tra, hướng dẫn và xử lý về gia hạn thời gian sử dụng đất đối với các trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013. Sở TN-MT hướng dẫn UBND các quận, huyện thực hiện các thủ tục đất đai nêu trên theo đúng quy định.

Liên quan đến việc chuyển nhượng dự án đầu tư gắn liền với chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Đối với hộ gia đình, cá nhân, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất không yêu cầu lập dự án khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh (đất thương mại dịch vụ) theo Luật Kinh doanh Bất động sản đối với hộ gia đình, cá nhân.

Trong khi đó, đối với tổ chức, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu việc giao dịch chuyển quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý việc không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

Căn cứ theo quy định và Kết luận 2852/KL-TTCP ngày 2/11/2012 của Thanh tra Chính phủ, trong đó có nêu sai phạm của TP Đà Nẵng trong việc giao đất nhưng không lập dự án, Sở TN-MT và UBND các quận, huyện có văn bản đề nghị các tổ chức nêu trên lập dự án đầu tư theo quy định. Những trường hợp đã thực hiện việc công chứng, yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất lập dự án đầu tư theo quy định.

Những vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có), Văn phòng Đăng ký đất đai TP tổng hợp, đề xuất hướng giải quyết về Sở TN-MT kiểm tra, trình UBND TP xem xét. Khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Văn phòng Đăng ký đất đai TP, Sở TN-MT có trách nhiệm tổng hợp, nêu rõ quan điểm đề xuất xử lý về UBND TP trong không quá 3 ngày làm việc.

HẢI CHÂU

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.