Đà Nẵng: Nếu cần thiết, phải điều tra truy tố người không chấp hành cách ly

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công an TP xử lý nghiêm khắc các trường hợp không khai báo, khai báo không đúng, không chấp hành cách ly theo đúng quy định, cần thiết phải điều tra truy tố theo pháp luật.

Ngày 26/3, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 (gọi tắt là Ban chỉ đạo) TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh vừa có văn bản 1857/UBND-VHXH (ngày 25/3) gửi các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo TP về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó lưu ý những nội dung chỉ đạo đã có điều chỉnh thì thực hiện theo văn bản mới nhất.

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng giám sát chặt chẽ các trường hợp được cách ly tại một khách sạn trên địa bàn để phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: HC)

“Thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch; kiên trì các nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị khỏi; quyết tâm không để dịch bệnh lây lan không kiểm soát” – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu đối với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo TP.

Trong đó đáng chú ý, lãnh đạo UBND TP yêu cầu Công an TP cung cấp danh sách tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh vào Đà Nẵng từ ngày 8/3/2020 cho Sở Y tế để tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Tăng cường kiểm tra hoạt động tại các chốt kiểm soát, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh yêu cầu đối với Công an TP trong văn bản 1857/UBND-VHXH (ngày 25/3): "Tổ chức thực hiện giám sát cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP theo quy định; xử lý nghiêm khắc các trường hợp không khai báo, khai báo không đúng, không chấp hành cách ly theo đúng quy định, cần thiết phải điều tra truy tố theo pháp luật!”.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 19/3, 5 người nhà bệnh nhân số 35 mắc COVID-19 (nữ nhân viên siêu thị Điện máy Xanh ở số 7 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng) đã tự ý bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Trung tâm Y tế quận Hải Châu để về nhà. Sau đó có người xưng là em của nữ bệnh nhân này lại thông tin lên mạng xã hội cho rằng các cơ quan chức năng dựng chuyện dựng đứng, bịa đặt cho gia đình họ!

Trở lại với văn bản 1857/UBND-VHXH (ngày 25/3) của UBND TP Đà Nẵng, một nội dung thu hút nhiều quan tâm nữa là Sở Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo TP rà soát, đề xuất huy động các khách sạn, resort, cơ sở lưu trú để điều kiện theo quy định làm cơ sở cách ly tập trung có thu phí và ưu tiên cách ly người nước ngoài tại các cơ sở này khi có nhu cầu; làm việc với các cơ sở lưu trí đề nghị phối hợp với ngành y tế và các địa phương trong việc lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng theo quy định.

Đồng thời lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự TP cập nhật chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và các cấp thẩm quyền, chủ trì phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục điều hành, điều phối việc cách ly tập trung, kể cả các cơ sở cách ly tập trung do UBND TP Đà Nẵng huy động, bảo đảm an toàn, không lây chéo và đảm bảo cuộc sống cho người được cách ly.

Trong khi đó, Cảng vụ hàng không miền Trung, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, Sở GTVT được yêu cầu cập nhật chỉ đạo của Bộ chủ quản, tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trên các phương tiện giao thông công cộng (máy bay, đường sắt, xe khách, tàu thủy…) theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

HẢI CHÂU

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Nhiều quý ông đi 'tút tát' nhan sắc, nâng ngực, độn mông

Dù không phải người nổi tiếng, nhiều quý ông cũng có nhu cầu "nâng cấp" nhan sắc gương mặt, nâng ngực, độn mông hay hút mỡ bụng, thậm chí một lần làm nhiều dịch vụ.

Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ chỉ cách ăn để phòng ngừa

Ngoài một số yếu tố di truyền không thể thay đổi, đột quỵ còn do nhiều tác nhân khác như thói quen ăn uống không lành mạnh, lười vận động, hút thuốc.

Hai bà cháu tử vong không rõ nguyên nhân, 4 người cùng nhà có triệu chứng lạ

Sau 4 ngày người cháu 2 tuổi bất ngờ tử vong, bà nội cũng có dấu hiệu lạ rồi qua đời. Sở Y tế Bắc Kạn đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hé lộ lý do bé trai giống bố nhưng xét nghiệm ADN không phải con ruột

Nghi vợ có tình nhân, người chồng âm thầm xét nghiệm ADN cho 3 con và nhận kết quả bất ngờ về đứa con đầu lòng giống với mình nhất.

Vụ bé 5 tuổi tử vong do ngộ độc: Kế hoạch dang dở của bố mẹ dành cho con

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cũ ở phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai) sau khi bé T.G.H. qua đời do ngộ độc bánh mì. Bố mẹ bé nước mắt tuôn rơi mỗi khi nhắc đến dự định mà giờ đây không thể thực hiện cho con được nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !