Truy tố quản lý nhà xe làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người gây thiệt hại hơn 1,6 tỉ đồng

Dù biết rõ những người từ TP.HCM về các địa phương phải khai báo và cách ly y tế tại nhà nhưng Nguyễn Thanh Hải đã không thực hiện mà còn làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho nhiều người, gây thiệt hại hơn 1,6 tỉ đồng.

 

Vụ mua bán ma túy 'khủng' ở Đắk Nông do 9X cầm đầu: Truy tố 7 đối tượng

VKSND tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định truy tố 6 đối tượng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 1 đối tượng về tội “Không tố giác tội phạm” trong vụ mua bán ma túy quy mô lớn ở Đắk Nông.

Bà lão đối diện 15 năm tù vì mua kỳ đà phóng sinh: Luật sư nói gì?

Luật sư cho rằng, nếu mục đích của bà lão là để phóng sinh, đưa trả các cá thể này trở về tự nhiên thì hành vi của bà là hành động bảo vệ động vật quý hiếm, hành động nhân đạo, tuân thủ pháp luật.

Cụ bà 75 tuổi mua 5 con kỳ đà để phóng sinh, bất ngờ bị truy tố vì nuôi nhốt động vật hoang dã

Một cụ bà 75 tuổi ở Đắk Nông bất ngờ bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” sau khi nhận nuôi 17 con kỳ đà từ một người lạ, trong đó 5 con định để phóng sinh.

Truy tố đối tượng buôn bán xì gà nhập lậu

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Thùy Trang tại chung cư Sun Ancora, Công an thu giữ 1 túi đựng các điếu xì gà lẻ và 6.125 điếu xì gà các loại do nước ngoài sản xuất, tổng trọng lượng gần 113kg.

TP.HCM: Truy tố nhóm đâm chết Quân 'Xa Lộ'

Sau khi đâm chết Quân "Xa Lộ", nhóm gây án tỏa đi khắp nơi bỏ trốn, nhưng nhanh chóng bị Công an TP.HCM bắt giữ.

Tụ tập đánh bạc giữa cao điểm chống dịch, trường hợp tái phạm sẽ bị xử lý hình sự

Công an xã Hòa Khánh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang lập hồ sơ xử lý 4 đối tượng tụ tập đánh bạc ngày 7/9. Chủ tịch xã cho hay, trường hợp tái phạm sẽ bị xử lý hình sự.

Xuất lậu hàng nghìn tấn quặng 'đội lốt' giấy cuộn

Các đối tượng đã tìm cách thu mua quặng từ các tỉnh Bắc Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai rồi xuất lậu sang Trung Quốc qua Quảng Ninh với số lượng rất lớn. Hơn 10 nghìn tấn quặng đã được thông quan dưới vỏ bọc giấy carton dạng cuộn.

Bệnh nhân tâm thần làm "trùm bảo kê", đòi nợ thuê, có thoát tội?

Theo luật sư, người tâm thần phạm tội vẫn có khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp kết luận của hội đồng giám định y khoa kết luận rằng họ chỉ bị hạn chế chứ không phải mất năng lực hành vi.

Truy tố đối tượng đâm chết bạn thân vì 'bỏ nhậu về với vợ'

Cuộc nhậu gần tàn, bạn thân xin về trước vì vợ sắp sinh con đầu lòng, Đỗ Viết Dương không đồng ý cho về. Thấy bạn lấy xe máy định về, Dương chạy ra xe ô tô của mình lấy dao đâm bạn tử vong tại chỗ.

Nữ tài xế tông chết người, vỡ showroom ô tô: Xử sao người "đạp nhầm chân ga"?

Chiều 10/12, một người phụ nữ lái ô tô bị cho là đạp nhầm chân ga tông tử vong một người đàn ông, sau đó lao vào tông vỡ cửa kính showroom ô tô Mazda ở Phú Thọ, hư hỏng thêm các xe mới khác tại showroom.

Thiếu nữ 17 tuổi bị bạn trai quen qua mạng leo rào vào nhà giở trò đồi bại

Sáng 11/12, thông tin từ VKSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết cơ quan này vừa ban hành cáo trạng truy tố một đối tượng về hành vi “hiếp dâm”. Nạn nhân là một thiếu nữ 17 tuổi, quen biết đối tượng qua mạng xã hội.

Kết luận điều tra vụ án vi phạm đấu thầu tại CDC Hà Nội, đề nghị truy tố 10 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị VKSND Tối cao truy tố 10 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có 6 bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ CDC Hà Nội.

Đà Nẵng: Nếu cần thiết, phải điều tra truy tố người không chấp hành cách ly

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công an TP xử lý nghiêm khắc các trường hợp không khai báo, khai báo không đúng, không chấp hành cách ly theo đúng quy định, cần thiết phải điều tra truy tố theo pháp luật.

"Đại gia " Trầm Bê tiếp tục bị đề nghị truy tố vi phạm trong hoạt động ngân hàng

Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua VKSND tối cao đề nghị truy tố bị can Trầm Bê (SN 1959, tại Trà Vinh) cùng 8 đồng phạm.

Đắk Lắk: Phát hiện bé gái vào viện sinh con, bác sĩ âm thầm đi báo công an

Khi thấy cháu B. còn nhỏ tuổi nhưng đã sinh con, các bác sĩ nghi ngờ và trình báo đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Vụ nổ súng bắn người tình rồi tự sát ở Đắk Lắk: Truy tố 2 bị can

Do mâu thuẫn tình cảm, Tùng mang theo súng AK và 27 viên đạn đến gặp chị H. để nói chuyện. Khi chị H. bỏ chạy, Tùng đã đuổi theo, bắn chị H. rồi tự sát nhưng không chết.

Đắk Nông: Lấy tiền thật mua tiền giả, 3 cô gái trẻ bị truy tố

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng 3 cô gái đã vướng vòng lao lý vì liên quan đến đường dây sản xuất, tàng trữ và lưu hành tiền giả mà Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá.

Đắk Nông: Quản đốc dùng 'chiêu lạ' chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người dân

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều người, Khắc đã làm giả nhiều loại giấy tờ để mang đi thế chấp và chiếm đoạt 1,55 tỷ đồng.

TP.HCM: Tin lời bạn gái nhí, nam thanh niên nhận kết đắng

Cô gái nói dối Dương là đã đủ 17 tuổi để làm quen rồi yêu nhau. Trong một lần cả 2 say rượu đã quan hệ tình dục với nhau, cô gái sau đó phát hiện có thai.

Đắk Nông: Tranh chấp đất rẫy, cô giáo bị chồng cũ chém gần đứt lìa 2 bàn tay

Sau khi ly hôn, Đương và vợ cũ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp đất rẫy. Cuối cùng, Đương đã dùng dao chém vợ cũ gần đứt lìa hai bàn tay với tỷ lệ thương tích 74 %.

Đắk Lắk: Can con rể say rượu, mẹ vợ chưa nói được câu nào đã bị đánh nhập viện

Sau khi uống rượu về nhà, Y Hiếu cãi nhau với vợ và cầm dao chém phá đồ đạc. Đến khi mẹ vợ tới can ngăn nhưng chưa nói được câu nào đã bị Y Hiếu cầm gạch đánh vào mặt, phải nhập viện cấp cứu.

Đắk Lắk: Nữ chủ quán nhậu 'kiêm' môi giới, chứa chấp mại dâm

Biết Q. là gái bán dâm, Đồng đã chủ động làm quen, xin số điện thoại. Sau đó, khi biết khách đến nhậu tại quán của mình có nhu cầu mua dâm, Đồng đã gọi điện cho Q. đến “hành nghề” để ăn chia tiền bán dâm.

Tin mới vụ chủ nhà hiếp dâm nữ giúp việc khuyết tật rồi đền bù 1.000 đồng danh dự

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Thủy viết giấy cam kết, hứa không xâm hại đến thân thể chị Q. và đền bù cho nạn nhân bằng 1.000 đồng danh dự.

Nữ sinh cấp 2 bị choáng, ngất xỉu khi đang bị gã đồi bại hiếp dâm trong khách sạn

Sau khi đưa bé N. (SN 2007) vào nhà nghỉ, Luông (SN 1997) cố tình dùng vũ lực để ép nạn nhân quan hệ tình dục. Tuy nhiên, khi Luông đang thực hiện hành vi cưỡng ép, cháu N. đã bị choáng, phải nhập viện sau hành vi sai trái của Luông.

Đang cập nhật dữ liệu !