Đà Nẵng: Kêu gọi tàu cá rời vùng biển Hoàng Sa tránh siêu bão Utor
![]() |
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền trở vào bờ hoặc tìm nơi tránh siêu bão Utor an toàn (Ảnh: HC) |
Khu vực biển quần đảo Hoàng Sa được xác định là vùng nguy hiểm, có khả năng nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của cơn siêu bão Utor và áp thấp nhiệt đới. Sau khi nhận được thông tin của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng, tính đến 6h sáng 12/8, đã có 4 tàu của ngư dân Đà Nẵng rời khỏi khu vực này.
Hiện Đà Nẵng còn 10 tàu cá với 101 ngư dân là ĐNa 90350 (10 lao động), ĐNa 90354 (11 lao động), ĐNa 90397 (10 lao động), ĐNa 90414 (10 lao động), ĐNa 90142 (10 lao động), ĐNa 90198 (9 lao động), ĐNa 90525 (9 lao động), ĐNa 90398 (10 lao động) và ĐNa 90378 (11 lao động) vẫn đang hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa.
Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn (PCLB - TKCN) Đà Nẵng đã có văn bản số 75 đề nghị Bộ chỉ huy BĐBP TP và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng bằng mọi biện pháp thường xuyên liên lạc, thông tin về tình hình bão số 7, áp thấp nhiệt đới và kêu gọi số tàu thuyền này nhanh chóng vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. Và theo tin mới nhất từ BĐBP Đà Nẵng thì số tàu thuyền này cũng đang trên đường trở vào bờ.
Theo Bộ chỉ huy BĐBP Đà Nẵng, trong 1.848 tàu thuyền với 7.432 ngư dân của TP, đến nay đã có 1.747 tàu thuyền với 6.621 ngư dân đã vào bờ. Ngoài số tàu thuyền và ngư dân đang từ vùng biển Hoàng Sa trở về như nêu trên, Đà Nẵng hiện còn 91 tàu thuyền với 710 ngư dân đang hoạt động ở các vùng biển Hải Phòng (35 tàu/180 lao động), khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình (12 tàu/101 lao động), khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng (41 tàu/372 lao động), khu vực Bình Định đến Khánh Hoà (3 tàu/57 lao động).
Được biết, Ban chỉ huy PCLB - TKCN Đà Nẵng đã có công điện khẩn đề nghị Bộ chỉ huy BĐBP TP và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng tìm mọi biện pháp thông báo cho các chủ phương tiện biết khu vực nguy hiểm do bão số 7 và áp thấp nhiệt đới (tính đến sáng 12/8) là vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 11, phía Nam vĩ tuyến 16 và vùng biển Đông Bắc biển Đông. Tuỳ theo diễn biến của bão và áp thấp nhiệt đới mà vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.
Ban chỉ huy PCLB - TKCN Đà Nẵng cũng đề nghị Bộ chỉ huy BĐBP TP nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, thường xuyên cung cấp tình hình tàu thuyền cho Ban chỉ huy PCLB - TKCN TP Đà Nẵng.