Đà Nẵng hoàn tất dự thảo tài liệu giảng dạy về Hoàng Sa

Đó là thông tin được Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng Nguyễn Minh Hùng cho biết tại buổi làm việc với Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh sáng 19/8 về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2014 – 2015

Chưa có tài liệu thực sự để dạy học về Hoàng Sa

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, cách đây 5 năm, tại công văn số 5977 ngày 7/8/2008, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các địa phương viết tài liệu giáo dục về địa phương, cả về ngoại khóa và nội khóa, tích hợp vào nội dung một số tiết được quy định trong chương trình. Tuy nhiên Bộ chưa có hướng dẫn cụ thể, chỉ quy định dành một số tiết từ lớp 6 đến lớp 12 để thực hiện việc giáo dục này, còn nội dung thì giao về địa phương.

Đà Nẵng hoàn tất dự thảo tài liệu giảng dạy về Hoàng Sa - ảnh 1

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng giới thiệu về hai tập bản thảo tài liệu giảng dạy về Hoàng Sa trong nhà trường vừa được Sở này biên soạn (Ảnh: HC)

Tại Thông báo 59 ngày 18/7/2014, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã giao Sở GD-ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo biên soạn tài liệu giảng dạy về quần đảo Hoàng Sa trong trường học từ năm học 2014 – 2015. Tại công văn số 6882, UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu triển khai việc này trước ngày 5/9, tức trước ngày khai giảng năm học 2014 – 2015.

Ông Nguyễn Minh Hùng cho hay, về giáo dục ngoại khóa, hiện có 2 tập tài liệu “Giáo dục về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo” cấp THCS và cấp THPT do Bộ GD-ĐT phát hành từ năm học 2012 – 2013. Tài liệu này được ban hành dưới hình thức “lưu hành nội bộ”, gửi qua email cho các Sở in về. Bộ tổ chức hướng dẫn và đề nghị các Sở căn cứ vào nội dung này để tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

Về nội khóa, theo ông Nguyễn Minh Hùng, trong chương trình đổi mới giáo dục phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12, ở các môn Địa, Lịch sử đã có những phần giáo dục về biển, đảo, tài nguyên, môi trường, chủ quyền, ý thức trách nhiệm của công dân... “chứ không phải là một vùng trắng”. Tuy nhiên để có một tài liệu thực sự dạy học về địa phương đối với Hoàng Sa thì Bộ GD-ĐT, các Viện nghiên cứu và Đà Nẵng đều chưa có.

Đà Nẵng biên soạn tài liệu giảng dạy về Hoàng Sa như thế nào?

“Vì vậy, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND TP và UBND TP Đà Nẵng về vấn đề này là hoàn toàn xác đáng, là yêu cầu bức thiết, nhất là trong bối cảnh Hoàng Sa, một huyện đảo của Đà Nẵng và Việt Nam đang có nhiều vấn đề trên Biển Đông. Trước tình hình đó, từ năm 2009 đến nay, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã triển khai việc này chứ không phải sau khi HĐND TP yêu cầu mới bắt đầu làm thì sẽ không kịp. Nhưng mấy năm qua, khi bắt tay vào làm thì thấy rất khó khăn” – ông Nguyễn Minh Hùng cho hay.

Theo ông, tài liệu riêng viết về Hoàng Sa theo yêu cầu của lãnh đạo TP Đà Nẵng là tài liệu dạy học trong chương trình nội khóa nên bị chi phối bởi các yếu tố: Phải đảm bảo kiến thức khoa học, lịch sử chính xác, hệ thống, mang tính giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và phù hợp với chính sách chung hiện nay.

“Qua nghiên cứu, chúng tôi đề xuất chọn hướng đưa tài liệu này vào các bài dạy, tiết dạy đã được quy định trong chương trình về giáo dục địa phương. Đây là hướng phù hợp vì trong chương trình Bộ đã chừa trống cho chúng ta để điền vào, như lớp 6 có 1 tiết, lớp 7 có 3 tiết, lớp 8 có 1 tiết, lớp 9 có 2 tiết, lớp 10 có 1 tiết, lớp 11 có 1 tiết, lớp 12 có 2 tiết. Cả thảy có 11 tiết từ lớp 6 tới lớp 12 để dạy với tư cách là lịch sử địa phương. Chỉ riêng viết nội dung cho 7 tiết ở cấp THCS và 4 tiết ở cấp THPT thì đến nay dự thảo tài liệu của chúng tôi đã lên đến 2 tập, mỗi tập hơn 70 trang A4” – ông Nguyễn Minh Hùng nói.

Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Minh Hùng, nếu chỉ dạy riêng về Hoàng Sa thì chỉ vài tiết là hết, nên phải tích hợp vào tài liệu với tư cách dạy lịch sử của địa phương, của Đà Nẵng trong đó có Hoàng Sa. Xét về cấu trúc bài học sẽ không chỉ cung cấp cho học sinh những nhận thức, hiểu biết về Hoàng Sa mà còn cả lịch sử Đà Nẵng. Như vậy, tài liệu mà Sở GD-ĐT Đà Nẵng biên soạn sẽ tích hợp thành những bài lịch sử địa phương, có nhiều mục, trong đó có mục nói về Hoàng Sa dưới góc độ lịch sử, các chứng cứ lịch sử và khoa học phù hợp với khoa học sư phạm, lịch sử. Từ đó học sinh vừa được học về lịch sử địa phương theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, vừa nắm vững những vấn đề riêng về Hoàng Sa.

“Chúng tôi đã lập tổ biên soạn dự thảo gồm các giáo viên, chuyên viên cao cấp, tới nay đã hoàn thành 2 tập bản thảo là tài liệu dạy học đối với THCS và THPT. Mỗi tập đều có một nửa dành cho các bài học của học sinh, một nửa dành cho hướng dẫn phương pháp dạy học, cách thức tổ chức dạy học của giáo viên. Các bài học trong tài liệu này thể hiện tính tổng thể của giáo dục lịch sử địa phương và đặt Hoàng Sa trong toàn bộ những vấn đề về truyền thống, về lịch sử của Đà Nẵng để học sinh nhìn Hoàng Sa với tư cách là lãnh thổ trong những cứ liệu lịch sử và tình hình hiện nay” - ông Nguyễn Minh Hùng cho biết.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, sắp tới Sở GD-ĐT Đà Nẵng sẽ có văn bản giải trình đầy đủ về cơ sở pháp lý, quan điểm, cách thức biên soạn... để Ban Tuyên giáo Thành ủy thẩm định, sau đó sẽ báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng về việc ban hành.

HẢI CHÂU

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !